Sau vụ nữ sinh đánh bạn, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý giáo dục, ngăn ngừa, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng bạo lực học đường tại các cơ sở trường học, nhất là học sinh các cấp THCS, THPT, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, thể chất các em; Đồng thời, tác động xấu đến môi trường giáo dục, tạo ra dư luận không tốt trong quản lý, giáo dục học sinh.

Để kịp thời ngăn chặn bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

“Đối với các em có hành vi bạo lực học đường đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp và đúng với quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trường, lớp học trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công khai, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Sở GDĐT hướng dẫn công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, xử lý các vụ việc bạo lực học đường theo quy định.

Chỉ đạo của Chủ UBND tỉnh Bạc Liêu được đưa ra ngay sau khi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu xảy ra vụ bạo lực học đường.

Cụ thể, vào ngày 19.9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 30 giây.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xanh nhạt từ phía sau dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng đầu một nữ sinh mặc áo dài trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Sự việc xảy ra tại khu vực bên trong cổng Trường THPT Phan Ngọc Hiển (điểm học nằm trên đường Cách Mạng, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở GDĐT tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng gia đình hai bên ngồi lại với nhau để nói chuyện.

“Cơ bản vụ việc được xử lý ổn thỏa. Đồng thời, đề nghị nhà trưởng khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc”, bà Sang thông tin thêm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu kêu gọi thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có thư kêu gọi vận động người dân thực hiện giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là một trong những nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu về thu hút thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vừa được thông qua.

Nữ sinh Bạc Liêu bị đánh nhiều cái liên tiếp vào đầu bằng mũ bảo hiểm

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị đánh bằng nhiều cái liên tiếp vào đầu bằng mũ bảo hiểm. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Bạc Liêu đặt mục tiêu 1/2 số hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy trong tháng 9

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Bạc Liêu bác tin đập nhà cổ Di tích Dinh Tỉnh trưởng

NHẬT HỒ |

UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định, thành phố đã có phương án kêu gọi đầu tư, mục đích là giữ lại toàn bộ căn nhà, khuôn viên để phục vụ du lịch.

Những sai lầm khiến bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia lưu ý, sốt xuất huyết xuất hiện trên những người đang khỏe mạnh, bình thường và diễn biến rất nhanh. Rất nhiều trường hợp các ca bệnh sốt xuất huyết nặng lên do xử trí không đúng, hoặc bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn, lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc sốc, dẫn đến tỉ lệ tử vong rất cao.

Bản tin công đoàn: Mong muốn mỗi năm nghỉ hưu sớm trừ tối đa 1% lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày 24.9: Mong muốn mỗi năm nghỉ hưu sớm trừ tối đa 1% lương hưu; Đơn hàng ngành dệt may giảm, doanh nghiệp vẫn khát lao động; Hơn 68% lao động 15-24 tuổi làm việc phi chính thức; Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động giai đoạn cuối năm...

Chủ tịch Bạc Liêu kêu gọi thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có thư kêu gọi vận động người dân thực hiện giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là một trong những nội dung Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu về thu hút thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vừa được thông qua.

Nữ sinh Bạc Liêu bị đánh nhiều cái liên tiếp vào đầu bằng mũ bảo hiểm

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một nữ sinh bị đánh bằng nhiều cái liên tiếp vào đầu bằng mũ bảo hiểm. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu xác minh vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào đầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 20.9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, thành phố Bạc Liêu cùng với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nữ sinh của trường bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Bạc Liêu đặt mục tiêu 1/2 số hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy trong tháng 9

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Bạc Liêu bác tin đập nhà cổ Di tích Dinh Tỉnh trưởng

NHẬT HỒ |

UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định, thành phố đã có phương án kêu gọi đầu tư, mục đích là giữ lại toàn bộ căn nhà, khuôn viên để phục vụ du lịch.