Sau việc lọt đề thi Văn, tiếp tục nghi lộ đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cũng như với đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội và phụ huynh đã chia sẻ chóng mặt đề thi được cho là môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội.

Theo quy chế thi, chỉ sau 2/3 thời gian làm bài thi, nếu thí sinh đã hoàn thành bài thi và nộp bài, ký xác nhận mới được ra khỏi khu vực thi.

Tuy nhiên, ngay từ 14h ngày 7.6, hình ảnh đề thi môn Toán đã được nhiều phụ huynh truyền tay nhau và chia sẻ trên mạng xã hội. 

 
Một bản đề thi môn Toán lan truyền trên mạng. Nhưng đây không phải là đề thi thật của Sở GD ĐT Hà Nội. 

Sau đó, khoảng hơn 15h, tiếp tục có một bản ghi là đề thi môn Toán vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được phụ huynh lan truyền.

 
Đề thi được chia sẻ vào lúc hơn 15h trên mạng xã hội. Tờ đề thi này lại có cả tên và số báo danh của thí sinh.
 
Và đây là đề thi thật do thí sinh mang ra từ phòng thi. 

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại điểm thi THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thời điểm hơn 15h, các phụ huynh tụm năm, tụm ba bàn tán về đề thi Toán.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), nhiều phụ huynh  còn đi in tờ đề lan truyền trên mạng ra để cùng nhau ngồi xem.

Không ít cha mẹ lộ vẻ hoang mang, hồi hộp chờ con ra ngoài điểm thi để so sánh xem đề thi thật có giống ở trên mạng không. Nếu hai đề thi giống nhau có nghĩa đã có hành vi vi phạm quy chế.

Đúng 16h30, hết giờ làm bài thi, theo ghi nhận của PV, tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), thí sinh bắt đầu rời phòng thi. Nhiều thí sinh ở đây xác nhận với phóng viên, bản đề thi lan truyền trên mạng (thời điểm hơn 15h) giống hệt với đề thi môn Toán vào lớp 10 mà các em vừa làm trong phòng thi.

Trước đó như Lao Động đã thông tin, tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) và một số điểm thi khác, vào khoảng 9h sáng 7.6, nhiều phụ huynh đã chia sẻ với nhau hình chụp qua điện thoại một đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội. Điều đáng lưu ý là lúc này thời gian làm bài vẫn còn 1 tiếng mới hết giờ.

Sau khi đối chiếu với đề thi thực tế thì thấy hoàn toàn trùng khớp, nhiều ý kiến cho rằng đề thi Ngữ văn vào lớp 10 đã bị "lộ". Điều này khiến cho nhiều phụ huynh và thí sinh tham gia kỳ thi hoang mang, lo lắng.

Về thông tin Lao Động nêu, trưa 7.6, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức họp gấp để thông tin về sự việc. Đại diện Sở khẳng định đây là hiện tượng lọt đề thi. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội xác minh và sẽ xử lý nghiêm theo quy chế thi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về việc để người lạ ra vào điểm thi lớp 10?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trước thông tin của Lao Động phản ánh về việc có hiện tượng để người lạ ra vào điểm thi lớp 10 ở Hà Nội, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội – cho biết, Sở đang xác minh về vụ việc, nếu có hiện tượng này sẽ xử lý nghiêm.

Thí sinh liên hệ với "Người phán xử", vụ BTV Minh Tiệp khi làm bài thi Ngữ văn

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Đến 10h trưa 7.6, gần 95.000 học sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT đã kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Nhiều học sinh hào hứng chia sẻ về bài làm.

Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin nghi án "lộ" đề thi môn Ngữ văn

Huyên Nguyễn - Đặng Chung |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức về nghi án "lộ" đề thi Ngữ văn vào lớp 10 sáng 7.6.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về việc để người lạ ra vào điểm thi lớp 10?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trước thông tin của Lao Động phản ánh về việc có hiện tượng để người lạ ra vào điểm thi lớp 10 ở Hà Nội, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội – cho biết, Sở đang xác minh về vụ việc, nếu có hiện tượng này sẽ xử lý nghiêm.

Thí sinh liên hệ với "Người phán xử", vụ BTV Minh Tiệp khi làm bài thi Ngữ văn

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Đến 10h trưa 7.6, gần 95.000 học sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT đã kết thúc bài thi môn Ngữ văn. Nhiều học sinh hào hứng chia sẻ về bài làm.

Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin nghi án "lộ" đề thi môn Ngữ văn

Huyên Nguyễn - Đặng Chung |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức về nghi án "lộ" đề thi Ngữ văn vào lớp 10 sáng 7.6.