Hai ngày qua, người dân ven đê sông Lô tại xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đang tập trung gia cố nhiều vị trí xung yếu, có nguy cơ tràn hoặc vỡ khi mực nước lên cao. Việc này có ý nghĩa quyết định tới sự an toàn của nhà cửa cùng hàng trăm ha diện tích lúa, hoa màu.
Ông Ngô Vi Hiền, người dân thôn Hố Xanh (xã Hợp Nhất) cho biết, hơn 20 năm rồi mới thấy mực nước sông Lô dâng cao đến vậy. Người dân thay phiên nhau đắp đập, gia cố nhiều vị trí đê để ngăn nước tràn vào sâu bên trong ruộng đồng.
"Trước đây cũng đã từng gặp lũ lớn tại sông Lô nhưng năm nay nước dâng cao và có sức tàn phá khủng khiếp quá. Cùng với chính quyền, người dân đã chủ động vận chuyển đất đá gia cố thêm các vị trí có nguy cơ để đảm bảo an toàn tài sản và an toàn tính mạng", ông Hiền cho hay.
Tại xã Hợp Nhất, sự cố vỡ đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng (Sơn Dương, Tuyên Quang) đã gây ảnh hưởng tới gần 100 hộ dân và hàng chục ha hoa màu của người dân vùng giáp ranh.
Toàn xã Hợp Nhất có 13 km đường sông, diện tích đất đa phần gắn liền với đường đê. Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đê, xã Hợp Nhất đã huy động nhân lực, vật lực tiến hành đắp bờ bao, tôn thêm các điểm chắn nước sông. Đã có khoảng 200m bờ bao được gia cố ngay sau khu vực vỡ đê.
Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Hợp Nhất cho biết, hiện có 6 thôn ghi nhận tình trạng ngập lụt. Nếu nước sông Lô tiếp tục dâng lên khoảng 2m nữa sẽ có nguy cơ tràn và vỡ đê. Phương án phòng chống 4 tại chỗ vẫn được thực hiện nghiêm
"Điều lo lắng nhất hiện nay là liên tuyến đang có khoảng 14 điểm xung yếu dọc sông Lô, đa phần là các cống qua đê. Dù các khu vực này đã được gia cố nhưng theo dự báo việc xả lũ và nước tiếp tục dâng sẽ có nguy cơ ẩn họa về thiên tai", ông Chung thông tin.
Đến thời điểm hiện tại, vị trí vỡ đê sông Lô tại xã Quyết Thắng hiện vẫn chưa thể khắc phục, việc này đang đợi nước rút và chờ công tác khảo sát, đánh giá cũng như những chỉ đạo của cơ quan chức năng.
Trong khi chờ được khắc phục, con đường đê nối giữa 2 xã Hợp Nhất và Quyết Thắng vẫn bị chia cắt, chính quyền cấp xã chỉ có thể rào chắn việc đi lại và cảnh báo tới người dân. Nếu mực nước sông Lô tiếp tục lên cao, tình trạng ngập lụt các khu vực trong đê sẽ còn kéo dài.
Ngày 11.9, trao đổi với PV, ông Âu Văn Luận - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết, gần như toàn bộ các lực lượng của xã đã được huy động để ứng trực với sự cố vỡ đê. Hiện nay vẫn duy trì lực lượng tại hiện trường để theo dõi, cập nhật tình hình.
"Việc khắc phục vị trí đê vỡ đã vượt quá thẩm quyền của xã, chúng tôi đang tập trung làm công tác bảo vệ hiện trường. Một số vị trí xung yếu khác cũng đang tích cực được rà soát, theo dõi sát sao để ứng phó với tình huống nước sông Lô tiếp tục lên cao", ông Luận cho hay.