Rau vào bếp ăn trường học dương tính với thuốc bảo vệ thực vật: Do mưa lớn (?)

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến vụ việc phát hiện rau mồng tơi trong bếp ăn tại Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dương tính với thuốc bảo vệ thực vật đang gây xôn xao dư luận, bà Trần Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam, đơn vị cung cấp rau cho bếp ăn trường mầm non này cho biết có thể do... mưa lớn (?).

Như báo Lao Động đã đưa tin, ngày 19.10, UBND quận Hoàng Mai tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hoàng Liệt. Xét nghiệm bằng thiết bị thử nhanh, mẫu rau mồng tơi trong bếp ăn đã dương tính với thuốc bảo vệ thực vật. Ngay lập tức đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tìm nguồn gốc của loại rau này.

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam, đơn vị cung cấp rau cho bếp ăn trường mầm non này khẳng định, khu vực trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.

“Tại đây, người nông dân ghi chép sổ theo dõi đầy đủ theo đúng quy trình và có đủ các loại giấy tờ liên quan. Hiện tại, nhà trường cũng đã có văn bản trả lời để phụ huynh yên tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã báo cáo việc này tới Cơ quan An ninh nông nghiệp (PA81 - Công an TP Hà Nội)", bà Hằng cho hay.

Khu vực trồng rau cung cấp cho bếp ăn Trường Mầm non Hoàng Liệt. Ảnh: PV
Khu vực trồng rau cung cấp cho bếp ăn Trường Mầm non Hoàng Liệt. Ảnh: PV

Khi được hỏi về loại thuốc bảo vệ thực vật được phát hiện khi test nhanh, bà Hằng nói: "Tôi còn lên Cục Bảo vệ Thực vật để hỏi, người ta bảo về hỏi người làm xét nghiệm ấy, chất đó là chất gì vì kết quả test nhanh sẽ có rất nhiều chất. Tôi cũng đã xuống với những người nông dân, họ có nói đêm 18.10, trên địa bàn có cơn mưa rất to, mà nó mang rất nhiều chất độc hại trong không khí. Sau khi hạt mưa rơi xuống rau, nó gây ảnh hưởng".

Theo dữ liệu ghi chép trên phiếu nhập kho ngày 19.10 cho thấy, rau mồng tơi cung cấp cho Trường Mầm non Hoàng Liệt với số lượng 15kg là thu mua của gia đình nông dân Nguyễn Văn Kháng (HTX Đặng Xá – Gia Lâm).

Thời điểm gần nhất mà hộ nông dân này dùng loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng cho ruộng rau mồng tơi với diện tích 240m2 là ngày 16.10.

Loại thuốc bảo vệ thực vật có tên Delfin – 32 WG. Đây là thuốc trừ sâu nhóm sinh học với công dụng trừ các loại sâu tơ, sâu khoang, sâu đo và nhiều loại sâu khác trên cải bắp, hành, mồng tơi…

Loại chất bảo vệ thực vật tồn dư trong rau. Ảnh: PV
Loại chất bảo vệ thực vật tồn dư trong rau. Ảnh: PV

Hiện tại, UBND quận Hoàng Mai đã đưa mẫu rau này đi xét nghiệm chuyên sâu. "Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy dư lượng thuốc bảo vệ thực vật này vượt ngưỡng cho phép và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng thì những đơn vị có liên quan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", đại diện đoàn kiểm tra cho biết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.