Quảng Ninh “mạnh tay” chi 1.200 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Đoàn Hưng |

Bước vào năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục Quảng Ninh đã “mạnh tay” ưu tiên chi gần 1.200 tỉ đồng để đầu tư cơ sở vật chất trường học, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, quan tâm phát triển trường học theo tiêu chí chất lượng cao. Qua đó kéo giảm khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền.

Ngày 5.9, hòa chung trong không khí rộn ràng cùng học sinh cả nước đến trường, niềm vui của thầy trò và phụ huynh trường THPT Bình Liêu (khu Bình Quân, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu) còn nhân lên khi được đón năm học mới trong ngôi trường mới khang trang.

Được xây dựng từ tháng 11.2022, hoàn thành tháng 8.2023, ngôi trường rộng 20.000m2, bao gồm khối nhà học chính (gồm 18 phòng học), nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà công vụ cho giáo viên ở xa, nhà đa năng, sân bóng đá) với tổng mức đầu tư 94 tỉ đồng.

Đây là 1 trong 3 trường THPT chất lượng cao được tỉnh Quảng Ninh khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024, đồng thời là 1 trong 12 công trình tiêu biểu được Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh (30.10.1963 - 30.10.2023).

Ông Đinh Quốc Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT Bình Liêu – cho biết: “Năm học này, nhà trường có 500 học sinh, đa phần là con em đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ… Trường cũ chỉ rộng khoảng 8.000m2, chuyển ra ngôi trường mới có diện tích 20.000m2 với quy mô phòng học đầy đủ, thiết bị dạy học hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường tổ chức đổi mới các hoạt động giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục”.

Trường THPT Bình Liêu là 1 trong 3 trường THPT chất lượng cao đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024. Ảnh: Đoàn Hưng
Trường THPT Bình Liêu là 1 trong 3 trường THPT chất lượng cao đưa vào sử dụng trong năm học 2023 - 2024. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo kế hoạch năm học 2023 - 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 629 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với 361.874 trẻ mầm non và học sinh các cấp học. Tính đến năm học 2022-2023, số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 560/629 trường (tỉ lệ 89,03%).

Bước vào năm học mới 2023 – 2024, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư nguồn lực lớn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học. Trong đó chi 565 tỉ đồng xây dựng 8 trường chất lượng cao; 175 tỉ đồng (trong đó cấp huyện 165 tỉ đồng và cấp tỉnh 10 tỉ đồng) sửa chữa, cải tạo trường, lớp học; chi 445 tỉ đồng mua sắm thiết bị theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018… nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa của cả tỉnh lên 92,1%.

Cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa; tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 89,19%.

Trường THPT Quảng La (TP Hạ Long) dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 10.2023. Ảnh: Đoàn Hưng
Trường THPT Quảng La (TP Hạ Long) dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 10.2023. Ảnh: Đoàn Hưng

Trước đó, Sở Giáo dục đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh đã phối hợp với các địa phương tham mưu rà soát, bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Trịnh Đình Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh - cho biết: “Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng các công trình như: Trường THPT Trần Phú, THPT Ngô Quyền, THPT Uông Bí, THCS Hải Hà (Hải Hà), Tiểu học Đông Ngũ I (Tiên Yên), Tiểu học Đồng Tiến (Cô Tô)…

"Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện có ít nhất một trường học công lập ở mỗi cấp học giáo dục phổ thông; mỗi thành phố, thị xã có 1 trường THPT công lập theo tiêu chí chất lượng cao” - ông Hải nói

Quảng Ninh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về trình độ, chất lượng phát triển giáo dục, đào tạo.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Đường vành đai biên giới hơn 670 tỉ đồng của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Với việc khánh thành giai đoạn 2 của Dự án nâng cấp tỉnh lộ 341 (Quốc lộ 18C) từ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà vào sáng 1.9.2023, Quảng Ninh có thêm một công trình giao thông đặc biệt quan trọng trên tuyến biên giới trên bộ, góp phần kết nối liên vùng và phát triển kinh tế-xã hội không chỉ của các địa phương vùng biên mà còn cả toàn tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Quảng Ninh có thêm một địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tối 31.8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021, khép lại hành trình 10 năm nỗ lực, phấn đấu.

Đường 800 tỉ đồng xuyên rừng, vượt đồi của Quảng Ninh sang Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án nâng cấp đường 342 đoạn từ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn được khởi công vào 1.1.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024. Đây là một phần của dự án tổng thể nâng cấp, mở rộng toàn bộ tuyến đường tỉnh 342 dài hơn 60km, với vốn đầu tư khoảng 4.800 tỉ đồng của Quảng Ninh để kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Y tế chính thức đề nghị sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát việc tuyển dụng, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm; việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho viên chức y tế, dân số theo đúng vị trí việc làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Khánh thành điểm trường nơi biên giới, trao học bổng đến học sinh vùng cao

An Trịnh |

Cao Bằng - Sáng 6.9, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tổ chức làm lễ khánh thành, bàn giao công trình tại điểm trường Bản Khoòng (huyện Hạ Lang).

Giá điện gió, mặt trời bị chê quá thấp, Bộ Công Thương nói "phù hợp"

Cường Ngô |

Khung giá phát điện dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp tại Quyết định 21 (ban hành tháng 1.2023) bị một số nhà đầu tư cho rằng là "quá thấp". Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định khung giá này "đúng phương pháp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay".

Đường vành đai biên giới hơn 670 tỉ đồng của Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Với việc khánh thành giai đoạn 2 của Dự án nâng cấp tỉnh lộ 341 (Quốc lộ 18C) từ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà vào sáng 1.9.2023, Quảng Ninh có thêm một công trình giao thông đặc biệt quan trọng trên tuyến biên giới trên bộ, góp phần kết nối liên vùng và phát triển kinh tế-xã hội không chỉ của các địa phương vùng biên mà còn cả toàn tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Quảng Ninh có thêm một địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Tối 31.8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021, khép lại hành trình 10 năm nỗ lực, phấn đấu.

Đường 800 tỉ đồng xuyên rừng, vượt đồi của Quảng Ninh sang Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án nâng cấp đường 342 đoạn từ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn được khởi công vào 1.1.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024. Đây là một phần của dự án tổng thể nâng cấp, mở rộng toàn bộ tuyến đường tỉnh 342 dài hơn 60km, với vốn đầu tư khoảng 4.800 tỉ đồng của Quảng Ninh để kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn.