Phụ huynh TPHCM loay hoay tìm sách cho con

Anh Nhàn |

Tại TPHCM những ngày này, nhiều phụ huynh lo lắng vì con em họ đã đến ngày nhập học nhưng sách giáo khoa (SGK) vẫn còn thiếu.

Ghi nhận tại một nhà sách lớn trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), sách giáo khoa (SGK) lớp 1 chỉ còn vài quyển Tiếng Việt 1 (tập 1), bài tập Toán 1 (tập 2), bài tập Tiếng Việt 1 (tập 2), trong khi sách của các lớp khác thì vẫn còn đủ bộ, sách tham khảo lớp 1 vẫn “ngập tràn”. Khi được hỏi khi nào có sách lớp 1 trở lại, nhân viên tại nhà sách trả lời là “không dám hứa trước” vì chưa biết.

Tương tự, ghi nhận tại một số nhà sách khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), sách lớp 1 trên các kệ sách đều khan hiếm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (quận Gò Vấp), có con chuẩn bị vào lớp 1, nhiều ngày nay tìm cuốn Tập viết 1 tập 1 và Bài tập Tiếng Việt 1 tập 1 nhưng đều không có, chị lo lắng “không biết con mình sách đâu mà học”.

 
Sách giáo khoa lớp 1 khan hiếm tại các nhà sách. Ảnh: Anh Nhàn 
Tương tự, trường họp của chị Thảo, chị Phạm Thị Ánh Ly (quận Tân Bình) nhiều ngày nay cũng đi khắp các nơi tìm sách cho con. Chị Ly cho biết, con chị năm nay vào học lớp 1 vậy mà tìm không ra cuốn sách Thủ công lớp 1, nên rất lo lắng.

 
Trong khi đó, SGK các lớp khác vẫn còn nhiều trên kệ. Ảnh: Anh Nhàn 
Thầy Võ Minh Thông - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp) - cũng cho biết, những ngày đầu nhập học, trường ghi nhận thông tin nhiều phụ huynh phản ánh là không thể mua đầy đủ sách giáo khoa lớp 1 cho con, việc này cũng gây nhiều khó khăn cho học sinh trong những ngày đầu bước chân vào trường”.

Liên quan đến vấn đề phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua SGK, NXB giáo dục Việt Nam vừa có thông báo khẩn gửi đến giám đốc các NXB giáo dục miền, các công ty thành viên phát hành sách của NXB GDVN, các công ty Sách và Thiết bị trường học các tỉnh, thành và các đối tác phát hành về việc khẩn trương phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK cho năm học mới 2018-2019.

Theo đó, NXB GDVN đề nghị hệ thống các đơn vị, đối tác phát hành nêu trên đều có bộ phận thường trực chỉ đạo công tác phát hành trong tất cả các ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị thành viên, các công ty sách và thiết bị trường học chỉ đạo hệ thống siêu thị, nhà sách, cửa hàng trực thuộc mở cửa phục vụ nhu cầu của phụ huynh, học sinh trong tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và các buổi tối.

Bên cạnh việc cung ứng nhanh chóng nhu cầu về sách, cần lưu ý nắm bắt và có biện pháp giải quyết triệt để kịp thời đối với những điểm phát hành sách có hiện tượng lợi dụng tâm lý lo lắng vì thiếu sách của phụ huynh, học sinh để tăng giá bán sách sai quy định. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm sách giáo khoa: Đặt kinh doanh lên hàng đầu khiến học sinh thiệt thòi

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội khẳng định, sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt, không nên đặt bài toán kinh tế lên trên khiến học sinh thiệt thòi.

Đề nghị xóa độc quyền biên soạn và xuất bản sách giáo khoa

LÊ THANH PHONG |

Không ít phụ huynh tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM nháo nhác chạy khắp nơi để mua sách giáo khoa cho con ngay những ngày đầu năm học mới. Nhiều người lo lắng, cũng không ít người bức xúc, họ cho rằng, “nhà nước” đã không cung cấp đủ sách giáo khoa cho con cái họ học.

Thiếu sách giáo khoa vì tránh tồn kho, sắp thay sách mới

HUYÊN NGUYỄN |

Trước thông tin sắp thay sách giáo khoa (SGK) mới, một vài Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương đã đặt kế hoạch thấp để tránh tồn kho, nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch in ấn, phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khan hiếm sách giáo khoa: Đặt kinh doanh lên hàng đầu khiến học sinh thiệt thòi

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội khẳng định, sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt, không nên đặt bài toán kinh tế lên trên khiến học sinh thiệt thòi.

Đề nghị xóa độc quyền biên soạn và xuất bản sách giáo khoa

LÊ THANH PHONG |

Không ít phụ huynh tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM nháo nhác chạy khắp nơi để mua sách giáo khoa cho con ngay những ngày đầu năm học mới. Nhiều người lo lắng, cũng không ít người bức xúc, họ cho rằng, “nhà nước” đã không cung cấp đủ sách giáo khoa cho con cái họ học.

Thiếu sách giáo khoa vì tránh tồn kho, sắp thay sách mới

HUYÊN NGUYỄN |

Trước thông tin sắp thay sách giáo khoa (SGK) mới, một vài Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương đã đặt kế hoạch thấp để tránh tồn kho, nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch in ấn, phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.