Phụ huynh bức xúc vì nghĩ trường “môi giới” học sinh mua bảo hiểm tự nguyện

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội –  thừa nhận: Nhà trường đã sơ suất không ghi rõ khoản tiền mua bảo hiểm thân thể là tự nguyện trong thông báo gửi đến phụ huynh.

Ngày 8.9, không đồng tình với thông báo thu tiền bảo hiểm của trường Tiểu học Hà Nội (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), nơi con mình đang theo học, anh Phạm Văn Phong (có con học lớp 2 ở trường) đã phản ứng gay gắt.

Anh cho rằng: “Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải Cty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với Cty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi. Yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này".

Thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh của Trường Tiểu học Hà Nội và "bút phê" đáp trẻ của phụ huynh. 

Về sự việc này, trao đổi với PV Lao Động, bà Vũ Thị Oanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội – thừa nhận, tờ thông báo thu tiền là của nhà trường, nhưng đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc của vị phụ huynh học sinh: “Trường chúng tôi đã hoạt động 18 năm và chưa từng xảy ra sự việc nào thể hiện phản đối, vì đây là khoản thu hằng năm ở các trường học theo quy định mà thôi”.

Bà Nguyễn Thu Hương- Phó Hiệu trưởng nhà trường – giải thích thêm về hai khoản thu mà phụ huynh phản ứng: “Trường Tiểu học Hà Nội thực hiện việc thu của học sinh theo công văn số 1820/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội TP.Hà Nội. Đây là những khoản thu áp dụng cho cả hệ thống trường công lập và dân lập, do cơ quan bảo hiểm xã hội quy định. Chúng tôi chỉ thu hộ cơ quan bảo hiểm, không hề có chuyện lợi lộc gì ở đây”.

Tuy nhiên, trong thông báo thu tiền bảo hiểm, ở nội dung thu tiền bảo hiểm thân thể - khoản thu tự nguyện – nhưng nhà trường không ghi rõ cho phụ huynh biết. Nhiều bình luận trên mang xã hội cho rằng điều này là “nhập nhèm”. Đặc biệt, hiện nay rất nhiều trường xảy ra tình trạng này, trong thông báo gửi cho phụ huynh không ghi rõ khoản nào là bắt buộc, nội dung nào là tự nguyện.

Về điều này, bà Nguyễn Thu Hương thừa nhận Trường Tiểu học Hà Nội đã sơ suất, không ghi chú rõ cho phụ huynh học sinh.

“Tuy nhiên, khi họp với phụ huynh và hay lúc thu tiền, giáo viên và nhân viên văn phòng của chúng tôi đều giải thích cho phụ huynh các khoản tiền, chứ không bao giờ có chuyện ép đóng những khoản thu không bắt buộc” – bà Hương cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Trường Tiểu học Hà Nội, bà không biết có văn bản nào bắt buộc các trường phải thu những khoản tiền như BHYT, BHTT hộ các cơ quan bảo hiểm không. Nhưng vì thấy các trường khác cũng thu hộ, nên cứ thấy có văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm TP, thì trường tiến hành thu khoản tiền này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.