Nới lỏng tiêu chuẩn, nhiều giáo viên được đề nghị xét Huân chương Lao động

TUYẾT ANH |

Tiêu chuẩn xét tặng “Huân chương Lao động” của ngành Giáo dục được quy định như thế nào là một trong số các vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm.

Năm học 2023 - 2024, giáo viên trong những danh sách không đạt, không được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba trước đây được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba theo Luật Thi đua, khen thưởng mới, do tiêu chuẩn được nới lỏng so với trước đây.

Cụ thể, căn cứ Điều 44 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 (có hiệu lực ngày 1.1.2024) quy định về nội dung trên như sau:

“Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên;

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

- Có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

- Được giải thưởng quốc tế cao của khu vực;

- Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 1 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 3 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với giáo viên đang công tác áp dụng điểm e khoản 1 Điều 44 về tiêu chuẩn, điều kiện để được tặng Huân chương Lao động hạng ba như sau: “Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 1 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 3 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Như vậy, theo quy định mới, điều kiện để được tặng Huân chương Lao động hạng Ba được nới lỏng hơn rất nhiều so với trước đây.

Một là, đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, có 5 năm liên tục trở lên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ba là, trong thời gian đó chỉ cần ít nhất 1 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng trong thời gian đó có ít nhất 3 lần trở lên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên (không cần liên tục).

Như vậy, tiêu chuẩn này đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây, không cần phải có 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không cần đạt 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục, cũng bỏ quy định có tiêu chuẩn đạt sáng kiến cấp tỉnh trở lên.

TUYẾT ANH
TIN LIÊN QUAN

Xếp lương theo vị trí việc làm với giáo viên các cấp khu vực công từ 1.7

NHÓM PV |

Bảng lương giáo viên theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7 được sắp xếp căn cứ theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ-TW.

Lý do có đề xuất không chia hạng I, II, III cho các nhà giáo

TUYẾT ANH |

Hiện nay, dự thảo Luật Nhà giáo đang được lấy ý kiến đóng góp. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất nhà giáo không còn chia hạng I, II, III nữa.

Giáo viên khen đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ở Hà Nội hay, phổ điểm từ 6,5 – 7 điểm

Bích Hà |

Ngày 8.6, học sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi Ngữ văn năm nay vẫn có cấu trúc quen thuộc, trong đó dành lời khen cho câu nghị luận xã hội khi yêu cầu học sinh lập luận cho vấn đề “Chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác”.

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng học sinh trên khắp cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè, dẫn dụ các phụ huynh vào các trò lừa đảo trên mạng chưa dừng lại. Công an nhiều địa phương đưa ra các khuyến cáo để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định trận Áo - Pháp, 2h00 ngày 18.6

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhận định bóng đá trận Áo - Pháp, tại bảng D của EURO 2024.

Kết quả EURO 2024 đêm 16, rạng sáng 17.6: Hà Lan, Anh thắng trận ra quân

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh sớm có lợi thế tại bảng C EURO 2024, dù chiến thắng không quá thuyết phục.

Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Khánh Linh |

7 chiếc ô tô đang đỗ trên đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị đè bẹp bởi 3 cây xanh bị bật gốc sau cơn mưa lớn chiều tối 16.6.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Xếp lương theo vị trí việc làm với giáo viên các cấp khu vực công từ 1.7

NHÓM PV |

Bảng lương giáo viên theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7 được sắp xếp căn cứ theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ-TW.

Lý do có đề xuất không chia hạng I, II, III cho các nhà giáo

TUYẾT ANH |

Hiện nay, dự thảo Luật Nhà giáo đang được lấy ý kiến đóng góp. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất nhà giáo không còn chia hạng I, II, III nữa.

Giáo viên khen đề thi Ngữ văn vào lớp 10 ở Hà Nội hay, phổ điểm từ 6,5 – 7 điểm

Bích Hà |

Ngày 8.6, học sinh Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi Ngữ văn năm nay vẫn có cấu trúc quen thuộc, trong đó dành lời khen cho câu nghị luận xã hội khi yêu cầu học sinh lập luận cho vấn đề “Chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác”.