Vụ trường THPT có dấu hiệu lạm thu: Nhà trường báo cáo những gì?

Khánh Linh |

Hoà Bình - Liên quan đến việc phụ huynh trường THPT 19-5 phản ánh trường có dấu hiệu lạm thu, về phía Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo về các khoản thu, đóng góp.

Ngày 18.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Như Năng - Hiệu trưởng Trường THPT 19-5 cảm ơn những phản ánh của Báo Lao Động, trên cơ sở đó nhà trường đã có những điều chỉnh phù hợp đồng thời đã có báo cáo về những nội dung báo phản ánh.

Cụ thể, báo cáo của nhà trường về việc thu 100.000 đồng tiền quạt theo tổng hợp của biểu kê các khoản thu mà phụ huynh phản ánh cho biết nhà trường không có chủ trương thu tiền quạt của học sinh.

Theo đơn vị này, lớp 10A9 phụ huynh đã thống nhất mua 4 chiếc quạt lắp cho học sinh nhưng không báo cho nhà trường.

Tổng số tiền quạt là 2.680.000 đồng, số tiền này được trích trong tổng số tiền phụ huynh đóng góp tài trợ mua máy chiếu. Duy nhất chỉ có 1 lớp thuộc khối 10 mua quạt.

Về việc thu quỹ đoàn 90.000 đồng, đoàn trường có kế hoạch thu đoàn phí và quỹ đoàn tổng hợp trong một kế hoạch nhưng chưa báo cáo Cấp ủy chi bộ, chưa được phê duyệt kế hoạch.

 
Ông Bùi Như Năng - Hiệu trưởng trường 19-5 Kim Bôi trao đổi với PV Báo Lao Động

Hiện đoàn trường đã làm báo cáo giải trình. Bí thư chi bộ đã ra văn bản, cho dừng việc thu, chỉ thu đúng quy định cho phép và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trả lại cho học sinh.

Bên cạnh đó, cũng theo đơn vị này, nhà trường không trực tiếp thu 400.000 đồng mua máy chiếu của phụ huynh. Mà ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp chủ động đóng góp tài trợ thiết bị cho con em bằng hiện vật.

Về quỹ đại diện cha mẹ học sinh, trong hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh các lớp các lớp, Ban đại diện các lớp khuyến nghị chuyển về quỹ Ban đại diện Trường từ 200.000 đồng - 250.000 đồng để hoạt động, không phải ấn định 250.000 đồng. Mục đích chủ yếu chi cho các hoạt động của học sinh, hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp.

Cũng theo báo cáo của Trường THPT 19-5, việc phụ huynh phản ánh về các khoản hỗ trợ kiểm tra đánh giá, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tiền vệ sinh là không bắt buộc, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm chủ trì họp thỏa thuận với phụ huynh học sinh theo mức thu nhà trường đã xây dựng theo Nghị quyết 164 của HĐND tỉnh Hòa Bình. 100% phụ huynh tham dự cuộc họp nhất trí đồng ý.

Ông Bùi Như Năng - Trường THPT 19-5 cho biết: "Đối với trường hợp lớp 10A9 tự lắp quạt mà không báo cáo, đây cũng là một thiếu sót của nhà trường trong công tác quản lý. Nhà trường đã cho lập biên bản hiện trạng, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm báo cáo về sự việc trên".

"Với các khoản nói trên, nhà trường đã thu đúng quy định và không có tình trạng lạm thu" - vị hiệu trưởng nhấn mạnh.

Ngày 16.10, Báo Lao Động đã có bài "Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu" liên quan đến việc phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THPT 19-5 (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cho rằng, nhà trường đã có nhiều khoản thu của năm học 2022 - 2023 không hợp lý.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Hòa Bình: Sẽ kiểm tra đột xuất các trường bị tố lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Việc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những tồn tại, khắc phục và giải quyết dứt điểm hiện tượng lạm thu, quản lý sai quy định.

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phụ huynh bất bình vì trường THPT ở Hòa Bình có dấu hiệu lạm thu

Nhóm PV |

Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều khoản thu đầu năm của Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi, Hoà Bình chưa hợp lý và có dấu hiệu lạm thu.

Hòa Bình: Sẽ kiểm tra đột xuất các trường bị tố lạm thu

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Việc kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những tồn tại, khắc phục và giải quyết dứt điểm hiện tượng lạm thu, quản lý sai quy định.

Hà Nội: Xác minh, làm rõ thông tin lạm thu tại Trường mầm non Vạn Thái

Tường Vân |

Sau loạt bài của Báo Lao Động về những bất thường trong các khoản thu chi đầu năm của Trường mầm non Vạn Thái (Ứng Hòa, Hà Nội), Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa đã kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin.