Nhốn nháo trong tuyển sinh tại ĐH Đông Đô: Các học viên sẽ bị xử lý ra sao?

VƯƠNG TRẦN |

Theo luật sư, việc xử lý sai phạm ở Đại học Đông Đô sẽ chia làm 2 nhóm học sinh, một nhóm không học mà vẫn có bằng và nhóm học thật, thi thật theo quy chế tuyển sinh. Sai phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó.

Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”

Như Lao Động đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố một số cán bộ trường Đại học Đông Đô (trong đó có hiệu trưởng của trường này) về tội “giả mạo trong công tác” theo quy định tại điểm điều 395 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định được 5 người không thi tuyển, không tham gia học tập tại trường này ở hệ văn bằng 2, ngôn ngữ Anh nhưng đã bỏ tiền ra để được nhận bằng đại học văn bằng 2 theo hình thức các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ để trong thời gian ngắn cấp bằng cho những người này (mặc dù không thi, không học theo đúng quy định của pháp luật).

Ngày 4.8, trao đổi với PV Lao Động, ThS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho rằng với những bằng cấp đã cấp trái quy định này thì sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định pháp luật.

“Việc cấp bằng đại học mà không thực hiện thủ tục tuyển sinh, không đào tạo như vậy là hành vi được xác định là “làm, cấp giấy tờ giả”, đó là căn cứ để buộc tội các bị can trong vụ án này, đồng thời cũng là cơ sở để xác định những bằng cấp này là không có giá trị pháp lý và sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định pháp luật.

Hành vi “làm, cấp giả giấy tờ” được xác định là cấp giấy tờ, bằng cấp không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự, thủ tục, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, ảnh hưởng tới việc quản lý nguồn nhân lực, gây hệ lụy xấu cho xã hội, bởi vậy hành vi này được xác định là nguy hiểm cho xã hội, là căn cứ để buộc tội các bị can” – ThS.LS Đặng Văn Cường nói.

Cần chia thành 2 nhóm học viên để xử lý

LS Đặng Văn Cường lưu ý với những người học thật, thi thật, những học viên có tham gia tuyển sinh, tham gia học tập, đào tạo, thi cử của trường này ở hệ văn bằng hai ngôn ngữ Anh như các lớp VB2TA01, VB2TA02... có danh sách lớp kèm theo, có quyết định trúng tuyển, có ban cán sự lớp, có giáo viên, có tổ chức học các học phần và đào tạo liên tục từ năm 2017, đến nay đã thi tốt nghiệp thì phải hoàn thiện các thủ tục để cấp bằng, trao bằng tốt nghiệp đại học cho những học viên chân chính này.

ThS.LS Đặng Văn Cường. Ảnh NVCC
ThS.LS Đặng Văn Cường. Ảnh NVCC

Theo đó, các học viên học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh của trường này sẽ chia làm hai nhóm: Nhóm thứ nhất là những người không tham gia thi tuyển, không tham gia học tập... mà bỏ tiền ra để được nhận bằng tốt nghiệp thì đây là hành vi sai phạm của cả học viên lẫn cán bộ nhà trường. Hành vi này phải xử lý nghiêm minh và thu hồi toàn bộ bằng cấp, chứng chỉ đã cấp.

Nhóm thứ hai là các học viên tham gia thi tuyển sinh, tham gia học tập đào tạo theo đúng nội dung, chương trình của bộ giáo dục, đã thi tốt nghiệp (như các lớp VB2TA01, VB2TA02...) thì những học viên này phải được đảm bảo quyền lợi, phải được xem xét cấp bằng theo đúng quy định.

Những học viên này tham gia thi tuyển, tham gia học tập đào tạo là hoàn toàn công khai, đúng thủ tục, quy trình giáo dục, họ không biết được những sai phạm khác của cán bộ nhà trường. Những học viên tham gia thi thật, học thật như vậy có đến hàng trăm người, họ đi học để phục vụ cho công việc và học tập, việc cấp bằng, nhận bằng tốt nghiệp là rất cần thiết.

“Một nguyên tắc công bằng trong pháp luật là ai sai phạm đến đâu phải chịu trách nhiệm pháp lý đến đấy, không nên để những hành vi sai phạm của một số cá nhân mà với ảnh hưởng đến cả nhà trường hoặc ảnh hưởng đến hàng trăm học viên đang khắc khoải chờ đợi nhận bằng từ cơ sở đào tạo này” – LS Cường nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về sai phạm của Trường Đại học Đông Đô

HUYÊN NGUYỄN |

Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hoà cùng 3 cán bộ nhà trường vừa bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến việc cấp, phát văn bằng. Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng chia sẻ về những sai phạm trên.

Vì sao Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị bắt?

Anh Tuấn |

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, có thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt của trường Đại học Đông Đô có dấu hiệu thông đồng, móc ngoặc với các trung tâm đào tạo ngắn hạn ở bên ngoài, thu thập hồ sơ của những người có nhu cầu tuyển sinh đào tạo, cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy để thu tiền.

Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Trường Đại học Đông đô từng bị phản ánh “nhốn nháo” trong hoạt động tuyển sinh văn bằng 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ GDĐT lên tiếng về sai phạm của Trường Đại học Đông Đô

HUYÊN NGUYỄN |

Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hoà cùng 3 cán bộ nhà trường vừa bị khởi tố về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 có liên quan đến việc cấp, phát văn bằng. Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng chia sẻ về những sai phạm trên.

Vì sao Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị bắt?

Anh Tuấn |

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, có thông tin về việc một số cán bộ chủ chốt của trường Đại học Đông Đô có dấu hiệu thông đồng, móc ngoặc với các trung tâm đào tạo ngắn hạn ở bên ngoài, thu thập hồ sơ của những người có nhu cầu tuyển sinh đào tạo, cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy để thu tiền.

Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

VƯƠNG TRẦN |

Trường Đại học Đông đô từng bị phản ánh “nhốn nháo” trong hoạt động tuyển sinh văn bằng 2 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.