Nhiều trường đại học chi tiền tỉ để lì xì Tết cho sinh viên

Vân Trang |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều trường đại học lì xì, tặng quà cho tất cả sinh viên với tổng chi phí hàng tỉ đồng.

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo lì xì cho tất cả sinh viên, với mức 99.999 đồng, qua tài khoản.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiển, Trưởng phòng Công tác sinh viên, cho biết đây là năm thứ hai trường tổ chức hoạt động này. Với khoảng 6.000 sinh viên, khoản chi dự kiến lên đến gần 600 triệu đồng.

Ngoài lì xì, Trường Đại học Quốc tế tặng thêm giỏ quà gồm bánh chưng, giò cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tương tự, Trường Đại học Mỏ Địa chất cũng vừa có quyết định lì xì cho toàn bộ 15.000 sinh viên, mỗi em một phần quà gồm 100.000 đồng và một quyển lịch. Mức lì xì này tăng gấp đôi so với các năm trước.

Với quy mô 15.000 sinh viên, tổng số tiền lì xì cho sinh viên của trường khoảng 1,5 tỉ đồng.

Là trường đại học duy trì việc lì xì Tết cho sinh viên trong nhiều năm qua. Tiến sĩ Bùi Liên Hà, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cho hay, Tết Nguyên đán 2023, mỗi sinh viên sẽ được nhận lì xì là 100.000 đồng.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tất cả sinh viên trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ nhận được khoản tiền mừng tuổi từ phía nhà trường.
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tất cả sinh viên trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ nhận được khoản tiền mừng tuổi từ phía nhà trường.
Như vậy, trường chi 1,5 tỉ đồng để lì xì cho 15.000 sinh viên. Thay vì chuyển qua tài khoản ngân hàng để tránh sai sót, sinh viên sẽ nhận lì xì thông qua lớp trưởng.

Nhiều năm qua, Trường đại học Ngoại thương cũng duy trì việc lì xì Tết cho sinh viên. Năm nay, trường lì xì cho toàn bộ sinh viên với mức 100.000 đồng. Như vậy, trường chi 1,5 tỉ đồng để lì xì cho 15.000 sinh viên.

Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, đây là lần đầu tiên Trường Đại học Hoa Sen tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên, học viên cao học. Phần quà gồm ba cốc sứ, trà sen, phong bao lì xì, thư chúc mừng từ hiệu trưởng, được trao tận tay sinh viên từ 27.12. Được biết, nếu sinh viên không thể nhận trực tiếp, trường sẽ chuyển về địa chỉ nhà.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bức xúc vì phải đóng học phí qua app, nhà trường lên tiếng

Tường Vân |

Trước những búc xúc của phụ huynh về việc nộp tiền học phí qua ứng dụng Viettel Money, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên, Hà Nội) khẳng định, đây chỉ là 1 kênh nộp học phí. Phụ huynh hoàn toàn có quyền lựa chọn các hình thức khác như chuyển khoản, nộp tiền mặt...

Toàn cảnh vụ bát nháo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam

Nhóm PV |

Thời điểm tháng 11.2022, Bộ GDĐT tạm dừng hàng loạt các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam để rà soát nhằm siết chất lượng thi cử, ngăn gian lận. Ngay khi được cấp phép tổ chức thi trở lại, việc gian lận vẫn ngang nhiên diễn ra, thậm chí được thực hiện ngày một tinh vi hơn, như thách thức cơ quan quản lý. Báo Lao Động thâm nhập các lò luyện thi, những kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh không cần biết tiếng Anh, chỉ cần chi tiền, chắc chắn sẽ có chứng chỉ "xịn".

Kiếm tiền tiêu Tết, sinh viên sập bẫy việc nhẹ, lương cao

Vân Trang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, nhiều sinh viên lên kế hoạch tìm việc làm thêm, việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt tâm  này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất đây chỉ là những bẫy lừa đảo dịp cuối năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phụ huynh bức xúc vì phải đóng học phí qua app, nhà trường lên tiếng

Tường Vân |

Trước những búc xúc của phụ huynh về việc nộp tiền học phí qua ứng dụng Viettel Money, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên, Hà Nội) khẳng định, đây chỉ là 1 kênh nộp học phí. Phụ huynh hoàn toàn có quyền lựa chọn các hình thức khác như chuyển khoản, nộp tiền mặt...

Toàn cảnh vụ bát nháo thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tại Việt Nam

Nhóm PV |

Thời điểm tháng 11.2022, Bộ GDĐT tạm dừng hàng loạt các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam để rà soát nhằm siết chất lượng thi cử, ngăn gian lận. Ngay khi được cấp phép tổ chức thi trở lại, việc gian lận vẫn ngang nhiên diễn ra, thậm chí được thực hiện ngày một tinh vi hơn, như thách thức cơ quan quản lý. Báo Lao Động thâm nhập các lò luyện thi, những kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh không cần biết tiếng Anh, chỉ cần chi tiền, chắc chắn sẽ có chứng chỉ "xịn".

Kiếm tiền tiêu Tết, sinh viên sập bẫy việc nhẹ, lương cao

Vân Trang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, nhiều sinh viên lên kế hoạch tìm việc làm thêm, việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt tâm  này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất đây chỉ là những bẫy lừa đảo dịp cuối năm.