Nhiều học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng phân vân giữa học nghề và học tiếp cấp 3

Nguyễn Linh |

Từ ngày 2-4.6 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tại Đà Nẵng năm học 2024-2025 sẽ diễn ra. Để góp phần hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong hướng nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành tổ chức Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động (ngày 17.3). Nhiều tâm tư, trăn trở của học sinh đã bộc lộ tại đây.

Học sinh chọn học nghề thay vì thi vào lớp 10

Có mặt tại Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động, nhiều em học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP Đà Nẵng đã lắng nghe và định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình. Trong đó có nhiều em học sinh lớp 9 lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Em Nguyễn Thị Như Ngọc, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật (TP Đà Nẵng) được nhà trường bố trí đến tham dự Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động để tìm hiểu chương trình học nghề.

Với sức học của mình, em Nguyễn Thị Như Ngọc cho biết: “Đến với ngày hội tư vấn tuyển sinh, em muốn chọn học ở Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm với những ngành liên quan đến thực phẩm, nấu ăn, làm bánh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở”.

Ngoài ra, tại ngày hội nhiều học sinh cũng quyết định theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không đậu vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Như em Mai Cát Tường Vi, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng) đã chuẩn bị sẵn tâm lý thi vào hai Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền và Trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng (TP Đà Nẵng) vào kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Tuy nhiên, bản thân em Tường Vi cùng 15 học sinh khác của trường khi đến tham dự tại ngày hội cũng đã tự chọn cho mình một trường dạy nghề trên địa bàn TP để học nếu kết quả thi không như mong muốn.

Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề tại Đà Nẵng

Tại Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động có hàng trăm ngành nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để các em học sinh lựa chọn.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh, người lao động có cơ hội tiếp cận với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đó có thể định hướng chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và gia đình.

Ông Nguyễn Thế Tuân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng - cho biết, Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là sự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp để nâng cao nhận thức cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như góp phần cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố.

Tham gia ngày hội lần này có 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (bao gồm 15 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp và 5 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Tổng số ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần tuyển sinh là 213 lượt ngành, nghề. Nhu cầu tuyển sinh là 25.176 chỉ tiêu ở 3 cấp trình độ (trình độ cao đẳng 8.998 chỉ tiêu, trình độ trung cấp 8.018 chỉ tiêu và trình độ sơ cấp 8.160 chỉ tiêu).

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có được dạy 3 lớp học nghề?

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc về thời gian, thù lao tham gia giảng dạy của Phó giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Năm 2024, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 2,34 triệu người

Quỳnh Chi |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) vừa ban hành văn bản số 351/TCGDNN-ĐTTX về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới. Ngoài mục tiêu nâng cao trình độ cho lao động những ngành nghề mới, cơ quan này đề ra mục tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2024 đạt 2,34 triệu người.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Gần 14 triệu đồng/tháng là mức lương hiện hành cao nhất giáo viên giáo dục nghề nghiệp nhận được

TRÀ MY |

Lương giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm 2023 có những thay đổi so với những năm trước. Vậy hiện nay, giáo viên giảng dạy tại đây được hưởng lương như nào?

Quảng Nam nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hoàng Bin |

Năm 2023, số lượng tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Quảng Nam đạt hơn 23.000 người, lao động sau đào tạo được liên kết, giới thiệu việc làm để giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, chương trình GDNN còn tồn tại rào cản cần sớm được gỡ vướng.

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.11, tại phân hiệu Hoành Bồ (thuộc Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam), Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp có được dạy 3 lớp học nghề?

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc về thời gian, thù lao tham gia giảng dạy của Phó giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Năm 2024, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt 2,34 triệu người

Quỳnh Chi |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) vừa ban hành văn bản số 351/TCGDNN-ĐTTX về việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới. Ngoài mục tiêu nâng cao trình độ cho lao động những ngành nghề mới, cơ quan này đề ra mục tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2024 đạt 2,34 triệu người.

TPHCM sẽ thu hút 50% học sinh vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Huyền Trân |

TPHCM hướng đến mục tiêu thu hút 45-50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, và thành phố muốn trở thành địa phương phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

Gần 14 triệu đồng/tháng là mức lương hiện hành cao nhất giáo viên giáo dục nghề nghiệp nhận được

TRÀ MY |

Lương giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm 2023 có những thay đổi so với những năm trước. Vậy hiện nay, giáo viên giảng dạy tại đây được hưởng lương như nào?

Quảng Nam nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Hoàng Bin |

Năm 2023, số lượng tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Quảng Nam đạt hơn 23.000 người, lao động sau đào tạo được liên kết, giới thiệu việc làm để giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, chương trình GDNN còn tồn tại rào cản cần sớm được gỡ vướng.

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.11, tại phân hiệu Hoành Bồ (thuộc Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam), Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023.