Nhân viên thiết bị trường học lo lắng vì đứng trước nguy cơ mất việc

TRÀ MY |

Dành cả tuổi xuân để cống hiến trong ngành giáo dục nhưng nhân viên thiết bị trường học mang trong mình nỗi lo lắng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Khó khăn chồng chất

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện các nhân viên thiết bị trường học tỉnh Lạng Sơn cho rằng, hiện nay, mức lương của các nhân viên thiết bị trường học còn thấp, chưa đủ trang trải, ổn định cuộc sống.

Có những viên chức giữ vị trí nhân viên thiết bị, thí nghiệm công tác hơn 12 năm nhưng mức lương hiện hưởng là 5,781 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh hiện nay, mức thu nhập như vậy là thấp, khó có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt.

Cũng theo ý kiến của các nhân viên thiết bị trường học, tại Thông tư số 21/2022/TT-BGDTT ngày 28.12.2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thì viên chức thiết bị, thí nghiệm hưởng lương theo bảng lương A0, dẫn đến sự thiệt thòi cho các viên chức thiết bị, thí nghiệm không được hưởng lương đại học (mặc dù phần lớn các viên chức thiết bị, thí nghiệm đã có bằng đại học).

Đại đa số các nhân viên thiết bị trường học đều hi vọng trong tương lai gần sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 25% để đội ngũ nhân viên trường học tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung Thông tư số 21/2022/TT-BGDTT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập (Điều chỉnh, bổ sung để viên chức thiết bị, thí nghiệm được hưởng lương theo bảng lương A1).

Nỗi sợ mất việc làm

Theo chị Nguyễn Bích Thoa (nhân vật đã được đổi tên) - nhân viên thiết bị, theo bản mô tả vị trí việc làm thì đến tháng 7.2024 trong thông tư 19/2020 không có vị trí cho nhóm thiết bị tiểu học.

"Nỗi sợ về việc không có cơ hội được vào biên chế khiến nhiều nhân viên thiết bị cảm thấy hoang mang. Thông tin vị trí việc làm viên chức thiết bị cấp tiểu học biến mất khỏi bản mô tả vị trí việc làm chúng tôi bất an, mất ăn mất ngủ" - chị Thoa chia sẻ.

Cũng theo nhân viên thiết bị này, hiện nay để bắt kịp xu hướng công nghệ, nhân viên trường học cũng phải liên tục học hỏi, nghiên cứu để đáp ứng công việc.

"Viên chức làm công tác thiết bị dạy học phải có trình độ chuyên môn về thực hành thí nghiệm, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chưa kể các công việc như kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng học bộ môn để bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung...

Nhìn vào khối lượng công việc cũng thấy được vai trò của đội ngũ nhân viên thiết bị trường học rất quan trọng. Do đó, tôi cho rằng, việc đưa ra vị trí việc làm cụ thể, chuyển đổi vị trí việc làm cho phù hợp với cải cách tiền lương mới cho đội ngũ này cần bổ sung kịp thời" - chị Thoa nói.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Lương thấp, không được nhận phụ cấp, nhân viên thiết bị trường học mong được quan tâm

TRÀ MY |

Ngoài nỗi lo về tiền lương, nhân viên thiết bị trong trường học cho biết, rất băn khoăn khi không được nhận bất kì khoản phụ cấp nào.

Nhân viên thiết bị trường học đau đáu nỗi niềm được thăng hạng

TRÀ MY |

Dù đóng vai trò quan trọng trong nhà trường, nhưng nhân viên thiết bị trường học cho rằng họ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cấp, ngành.

17 năm công tác, nhân viên thiết bị chật vật với lương hơn 4 triệu đồng/tháng

trà my |

Dù công tác 17 năm trong ngành Giáo dục nhưng mức lương của nhân viên thiết bị trường học chỉ dao động từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Chặng đường mới cho Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tối 23.3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1.1.2004 - 1.12024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Lương thấp, không được nhận phụ cấp, nhân viên thiết bị trường học mong được quan tâm

TRÀ MY |

Ngoài nỗi lo về tiền lương, nhân viên thiết bị trong trường học cho biết, rất băn khoăn khi không được nhận bất kì khoản phụ cấp nào.

Nhân viên thiết bị trường học đau đáu nỗi niềm được thăng hạng

TRÀ MY |

Dù đóng vai trò quan trọng trong nhà trường, nhưng nhân viên thiết bị trường học cho rằng họ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cấp, ngành.

17 năm công tác, nhân viên thiết bị chật vật với lương hơn 4 triệu đồng/tháng

trà my |

Dù công tác 17 năm trong ngành Giáo dục nhưng mức lương của nhân viên thiết bị trường học chỉ dao động từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.