Người truyền lửa sáng tạo cho giới trẻ

Bảo Nguyên |

Say mê nghiên cứu khoa học, có nhiều giải pháp, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống và công tác giảng dạy, Tiến sĩ Lục Quang Tấn là tấm gương tiêu biểu của Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II) với vị trí thủ khoa, thầy Tấn được nhà trường giữ lại làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Năm 2016, anh về công tác tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, sau đó là Trưởng Khoa khoa học cơ bản, nay là Trưởng Khoa các Khoa học liên ngành.

Tiến sĩ Lục Quang Tấn luôn tự tìm tòi các phương pháp giảng dạy hiệu quả, trong đó có việc phát huy các sáng kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu. Đến nay anh đã có 18 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận ở các cấp và hàng chục bài viết nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí, sách chuyên ngành. Nổi bật trong đó là sáng kiến “Xây dựng bài giảng số toán và khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học Lào Cai”.

Đây là giải pháp sử dụng nội dung số kết hợp với giáo trình được biên soạn kèm theo, nội dung giảng dạy được số hóa 100% với các bài giảng bằng hình ảnh, video, kết hợp với âm thanh số sinh động. Đặc biệt, giáo viên và học sinh có thể tương tác trực tiếp trên bài giảng làm cho tiết học trở nên hấp dẫn và thu hút, kích thích học sinh tư duy sáng tạo.

Trong số sản phẩm nghiên cứu nổi bật của Tiến sĩ Lục Quang Tấn còn có các sáng kiến ứng dụng công nghệ 4.0 như: Big data, tương tác realtime. Sáng kiến mang lại giá trị kinh tế lớn nhưng giá bán sản phẩm chỉ từ 50.000 - 80.000 đồng/tháng, bằng 1/10 so với các sản phẩm tương tự hiện có trên thị trường. Sáng kiến của Tiến sĩ Lục Quang Tấn đã được triển khai dạy thí điểm ở nhiều trường học trong tỉnh, kết quả ban đầu cho thấy các em học sinh hào hứng, được hoạt động nhiều hơn, tiếp thu bài tốt hơn. Sáng kiến này đã đạt giải Nhì tại Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Lào Cai, lần thứ 7 năm 2020-2021.

Không chỉ nghiên cứu, sáng tạo các phương pháp mới trong giảng dạy, thầy giáo Tấn cũng là tác giả, đồng tác giả một số sáng kiến ứng dụng trong thực tế sản xuất. Điển hình là sáng kiến “Xây dựng hệ thống tưới nông nghiệp thông minh S&A”. Sáng kiến đã được lắp đặt cho 300 hộ dân và các đơn vị, công ty sản xuất nuôi trồng cây ăn quả, cây cảnh... giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm nguồn nước sạch.

Theo đánh giá của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lào Cai, Tiến sĩ Lục Quang Tấn là người truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo cho sinh viên bởi những kiến thức thực tiễn, thú vị. Đồng thời anh cũng kích thích tư duy của sinh viên khi cùng các em tham gia thực hiện một số giải pháp kĩ thuật hoặc sáng kiến ở các lĩnh vực.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương 80 gương lao động giỏi - lao động sáng tạo

Nam Dương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tuyên dương 80 gương lao động giỏi - lao động sáng tạo có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thành tích trong lao động, sản xuất.

Nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Để tuyên truyền về phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 2028, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông.

Thúc đẩy năng suất: Cần cú huých từ đổi mới sáng tạo

Phương Nam |

Theo các chuyên gia, đổi mới sáng tạo là cách thức mới để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu chiến lược, bảo đảm sự tồn tại thịnh vượng trong tương lai.

Giáo sư Nhật Bản tạo cánh tay robot để mở rộng khả năng sáng tạo

Anh Vũ |

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra những cánh tay robot có thể đeo theo mình được như nhân vật "Tiến sĩ bạch tuộc" trong phim Người Nhện.

Trong 2023, lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Nghị quyết yêu cầu hình thành hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong năm 2023, thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Gỡ khó cho ngành hàng không

Dân Anh |

Ngành hàng không đã có sự phục hồi sau thời kì dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể “cất cánh” mạnh mẽ như kì vọng.

Vụ học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Chỉ Trường Đại học Vinh không cấp bằng

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, chỉ Trường Đại học Vinh là không cấp, còn các trường liên kết khác đều cấp bằng, tạo điện kiện cho học viên.

Sau 3 tháng thực hiện khóa sim nặc danh, sim rác vẫn khủng bố người dân

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, từ ngày 15.4, các nhà mạng chính thức khóa 2 chiều đối với những thuê bao không chính chủ nhưng hiện nay, rất nhiều người dân vẫn bị sim rác tấn công. Hàng loạt cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác khiến người dùng không khỏi bức xúc.

Tuyên dương 80 gương lao động giỏi - lao động sáng tạo

Nam Dương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tuyên dương 80 gương lao động giỏi - lao động sáng tạo có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thành tích trong lao động, sản xuất.

Nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Ngọc Ánh |

Hà Nội – Để tuyên truyền về phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 2028, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông.

Thúc đẩy năng suất: Cần cú huých từ đổi mới sáng tạo

Phương Nam |

Theo các chuyên gia, đổi mới sáng tạo là cách thức mới để doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu chiến lược, bảo đảm sự tồn tại thịnh vượng trong tương lai.

Giáo sư Nhật Bản tạo cánh tay robot để mở rộng khả năng sáng tạo

Anh Vũ |

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra những cánh tay robot có thể đeo theo mình được như nhân vật "Tiến sĩ bạch tuộc" trong phim Người Nhện.

Trong 2023, lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Nghị quyết yêu cầu hình thành hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong năm 2023, thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.