Ngoài giữ phụ cấp thâm niên, đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên

Trang Hà |

Bên cạnh đề xuất luật hóa việc giữ phụ cấp thâm niên cho giáo viên, Bộ GDĐT còn đề xuất thêm nhiều chính sách khác hỗ trợ cho nhà giáo.

Một trong những điểm mới trong dự thảo Luật Nhà giáo (lần 3) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố để lấy ý kiến là việc đưa quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo vào trong luật.

Tại dự thảo Luật Nhà giáo (lần 2, được công bố vào tháng 5), Bộ GDĐT đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, nhà giáo được hưởng lương và phụ cấp, các chế độ khác (nếu có).

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo này quy định khá chung chung chưa làm rõ chi tiết mức lương và phụ cấp nhà giáo.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, tại dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất (lần 3) đã quy định rõ hơn về chế độ cho nhà giáo.

Theo đó, ngoài hưởng lương cao nhất, nhà giáo còn được hưởng phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác (nếu có). Nhà giáo công tác ở các ngành, lĩnh vực có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo

Ngoài ra, trong dự thảo lần 3, tại Điều 44, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhà giáo được hưởng các chính sách hỗ trợ như: Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà giáo trẻ; nhà giáo công tác ở vùng khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt, nhà giáo dạy trẻ khuyết tật, nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số, nhà giáo dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số, dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật.

Chính sách hỗ trợ nhà giáo gồm: Nhà ở, chế độ phụ cấp, chế độ trợ cấp, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp và các chế độ khác bảo đảm an sinh xã hội cho nhà giáo.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích địa phương, cơ sở giáo dục có các chính sách đặc thù hỗ trợ nhà giáo.

Nếu dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất được luật hóa, nhà giáo sẽ được trả lương theo vị trí việc làm và vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên, cùng các chế độ hỗ trợ về nhà ở, đào tạo, bồi dưỡng trong một số trường hợp…

Tuy nhiên, việc chi trả lương làm sao để phù hợp đối với nhà giáo làm việc hiệu quả và làm việc chưa hiệu quả, giảm chênh lệch về mức lương giữa giáo viên trẻ và giáo viên lâu năm... cũng cần được nghiên cứu kỹ để khuyến khích nhà giáo có thêm động lực phấn đấu, làm việc hết trách nhiệm, xứng đáng với những đãi ngộ mình nhận được.

Hiện các nhà trường, nhà giáo, chuyên gia đang tiếp tục góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Nhà giáo trước khi trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 tới.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị sửa quy định tuổi nghỉ hưu trong Luật Nhà giáo

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh (TPHCM) |

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh gửi đến Báo Lao Động các ý kiến góp ý về tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có còn hiệu lực?

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải đáp câu hỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 bậc 2 có còn hiệu lực hay không.

Đề xuất trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm 5 năm

Trang Hà |

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, trong đó có đưa ra trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định.

Phụ cấp thâm niên giáo viên tăng khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng

Thanh Hằng |

Giữ lại phụ cấp thâm niên từ 1.7.2024, nhiều giáo viên trên cả nước bày tỏ sự vui mừng, xem đây như nguồn động lực to lớn để yên tâm công tác, gắn bó cống hiến với ngành Giáo dục.

Có luật, quy chuẩn an toàn của xe đưa đón học sinh vẫn chờ thống nhất

Xuyên Đông |

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có một số quy định về xe chở học sinh sẽ có hiệu lực từ 1.1.2025. Các nhà xe, kinh doanh dịch vụ xe đưa đón học sinh đang gấp rút đầu tư trang thiết bị để đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

Xuất hiện clip đánh, đá trẻ tại nhà trẻ, công an vào cuộc

Phan Thành |

Bình Thuận - Từ hình ảnh bảo mẫu đánh bầm tím trẻ nhỏ và đoạn camera cảnh đánh, đá trẻ nhỏ tại nhà trẻ, công an vào cuộc làm rõ.

Bộ Công an đề xuất gắn thiết bị giám sát với 8 trường hợp

Việt Dũng |

Bộ Công an đề xuất việc gắn thiết bị giám sát nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với người thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Mùa vàng Sa Pa dở dang vì bão lũ

NINH PHƯƠNG |

Lào Cai - Không ít du khách tiếc nuối vì mùa lúa chín Sa Pa và nhiều điểm ở Lào Cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, sạt lở sau bão.

Kiến nghị sửa quy định tuổi nghỉ hưu trong Luật Nhà giáo

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh (TPHCM) |

Nhà giáo Nguyễn Văn Vinh gửi đến Báo Lao Động các ý kiến góp ý về tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có còn hiệu lực?

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải đáp câu hỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 bậc 2 có còn hiệu lực hay không.

Đề xuất trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm 5 năm

Trang Hà |

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, trong đó có đưa ra trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định.

Phụ cấp thâm niên giáo viên tăng khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng

Thanh Hằng |

Giữ lại phụ cấp thâm niên từ 1.7.2024, nhiều giáo viên trên cả nước bày tỏ sự vui mừng, xem đây như nguồn động lực to lớn để yên tâm công tác, gắn bó cống hiến với ngành Giáo dục.