Nghịch lý ngành nghề có cơ hội việc làm cao nhưng lại bị thí sinh “ngó lơ”

Trần Hạnh |

Nhiều ngành nghề có cơ hội việc làm cao, mức đãi ngộ hấp dẫn nhưng lại rơi vào tình cảnh thiếu hụt người học.

Cơ hội việc làm lớn

Dầu khí được mệnh danh là “vàng đen” của thế giới. Khai thác dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, nhân lực ở lĩnh vực này ngày càng được các doanh nghiệp, tập đoàn “săn đón”.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Nguyễn Việt Hà - Trưởng Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đánh giá, dầu khí đang là ngành “khát nhân lực”.

“Trái ngược với nhu cầu nguồn lao động, ngành dầu khí hay các ngành nghề liên quan như khai thác mỏ, địa chất... lại không thu hút được thí sinh đăng ký xét tuyển. Nhà trường liên tục nhận được đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp nhưng số lượng sinh viên ra trường chưa đủ đáp ứng” - PGS.TS Nguyễn Việt Hà cho biết

Lý giải về sự thiếu hụt nguồn lao động, ThS Nguyễn Kim Chung - Phó trưởng Phòng Quan hệ Công chúng doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho rằng thí sinh đang chưa thực sự hiểu rõ về ngành đào tạo này.

“Hiện nay, các ngành hot, trường hot có tỉ lệ thí sinh đăng ký cao, cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, các ngành này có thể sớm bão hòa trong tương lai do cung vượt quá cầu.

Trong khi đó, dầu khí nói riêng và các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung rất đặc thù và cần thiết cho xã hội. Cơ hội việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này rộng mở hơn nhiều” - ThS Nguyễn Kim Chung chia sẻ.

Theo đuổi lĩnh vực dầu khí, sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở. Ảnh: Ngọc Viên
Theo đuổi lĩnh vực dầu khí, sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở. Ảnh: Ngọc Viên

Thu nhập đáng mơ ước

Chia sẻ về thu nhập của kỹ sư ngành Dầu khí, PGS.TS Nguyễn Việt Hà cho biết: “Sinh viên tốt nghiệp ngành học Dầu khí có thể làm việc ở các viện nghiên cứu chuyên ngành hay trực tiếp ở các giàn khai thác dầu khí trên biển với hệ thống máy móc tự động hóa rất hiện đại. Mức lương khởi điểm các doanh nghiệp trả cho sinh viên tương đối cao, từ 20 triệu đồng/tháng trở lên”.

Tìm hiểu và nghe tư vấn về vấn đề này, bạn Nguyễn Đức Huy - sinh viên năm thứ tư Khoa Dầu khí và năng lượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, mức lương phụ thuộc vào năng lực của từng cá nhân.

“Nhân sự kỹ thuật trong ngành Dầu khí được đánh giá là “kỹ sư ngàn đô”. Tuy nhiên, lương ở mức bao nhiêu phụ thuộc nhiều vào năng lực chuyên môn, ngoại ngữ tốt, khả năng giải quyết vấn đề của từng người. Ngoài ra, mức lương ngành dầu khí còn tăng nhanh theo chức vụ và thâm niên làm việc” - Đức Huy cho hay.

Theo nam sinh, bản thân chọn ngành học Dầu khí vì có nhu cầu lớn về nguồn lao động, mức đãi ngộ tốt, sinh viên có cơ hội làm việc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để có được cơ hội rộng mở, người học cần có vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú.

“Đặc thù ngành học Dầu khí đa phần học bằng tiếng Anh nên ngoại ngữ tốt là một thế mạnh. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các bạn nên đề cao tính tự học, tự tìm tòi nghiên cứu cũng như đặt ra các mục tiêu học tập ngắn hạn, dài hạn. Hoàn thành các mục tiêu đề ra là các bạn đã tích lũy được cho mình những kiến thức và kinh nghiệm” - Đức Huy đưa ra lời khuyên.

Trần Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Nông nghiệp Việt Nam cao nhất 25 điểm

Trang Hà |

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ).

Bộ GDĐT thông tin về chuyện lộ, lọt đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2024

Trang Hà - Vũ Linh |

Tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, không có chuyện lộ, lọt đề thi môn Ngữ văn.

Chọn ngành nghề như thế nào để có việc làm sau khi ra trường?

Trang Hà |

Chọn ngành nghề không đơn thuần là đưa ra quyết định ở một thời điểm, mà là cả quá trình dài nghiên cứu, nghiền ngẫm và đưa ra quyết định về ngành mình sẽ học và gắn bó trong tương lai.

Ba thập kỷ Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nhiều đổi mới, mô hình hay và hiệu quả

Phương Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 1.7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2.7.1994 - 2.7.2024) và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở có hiệu lực từ hôm nay

LƯƠNG HẠNH |

Từ hôm nay, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng điều đặc biệt chưa từng có về việc tăng lương cơ sở và phụ cấp kèm theo.

Sập hầm ở Bắc Kạn, còn một người mắc kẹt, chưa rõ tình hình

Tân Văn |

Bắc Kạn - Vào khoảng 17h30 ngày 30.6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn xảy ra một vụ sập hầm nghi khai thác vàng khiến 2 người đàn ông mắc kẹt. Trong đêm, lực lượng chức năng đã giải cứu được một người.

Hàng loạt hồ thủy lợi tại Điện Biên vẫn thiếu nước trong mùa mưa lũ

NHÓM PV |

Mặc dù đang trong mùa mưa lũ nhưng mực nước bình quân tại các hồ thủy lợiĐiện Biên vẫn chưa đạt 60% dung tích thiết kế.

Chứng khoán tiếp tục đối mặt với những phiên rung lắc

Gia Miêu |

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế cho thấy, dư địa bán vẫn còn và tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn rất dè chừng khi tham gia thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Xác suất cao nhịp chỉnh sẽ tiếp diễn trong các phiên của tuần tới.

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Nông nghiệp Việt Nam cao nhất 25 điểm

Trang Hà |

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ).

Bộ GDĐT thông tin về chuyện lộ, lọt đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2024

Trang Hà - Vũ Linh |

Tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, không có chuyện lộ, lọt đề thi môn Ngữ văn.

Chọn ngành nghề như thế nào để có việc làm sau khi ra trường?

Trang Hà |

Chọn ngành nghề không đơn thuần là đưa ra quyết định ở một thời điểm, mà là cả quá trình dài nghiên cứu, nghiền ngẫm và đưa ra quyết định về ngành mình sẽ học và gắn bó trong tương lai.