Nghệ An: Chung tay đưa trẻ em vùng lũ kịp ngày tựu trường

QUANG ĐẠI |

Trong chuyến công tác lên Kỳ Sơn trước ngày khai giảng, cô Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) bàng hoàng trước những thiệt thòi, mất mát của ngành giáo dục địa phương miền núi này.

“Lên đây, mới hình dung hết những khó khăn, thiệt thòi của các trường, thầy cô và học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng tôi cố gắng chia sẻ một phần nhỏ, để động viên các thầy cô, giúp các em sớm tựu trường”, cô Chi nói.

3 xã vùng biên giới của Kỳ Sơn là Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý phải chịu lũ kép gây thiệt hại nặng nề. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của các xã này ở điểm chính và một số điểm lẻ bị nước lũ cuốn trôi nhiều phòng học, nhà công vụ giáo viên (GV), nhà vệ sinh và một số công trình khác.

Tuyến đường giao thông độc đạo từ thị trấn Mường Xén vào Mường Típ, Mường Ải bị đất đá vùi lấp, cắt đứt hoàn toàn. Các trường học còn lại ở Chiêu Lưu, thị trấn Mường Xén, Hữu Kiệm, Keng Đu… bị bùn đất sạt lở tràn vào trường học gây thiệt hại nhiều máy móc, thiết bị, bàn ghế đồ dùng dạy học.

Nhiều GV bị lũ cuốn trôi nhà cửa, đồ dùng, trắng tay trước thềm năm học mới. Để giúp đỡ các trường học, giáo viên và học sinh vùng lũ huyện Kỳ Sơn, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 100 triệu đồng cùng 100 bộ quần áo mới.

Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) Chi nhánh Nghệ An cũng tặng 200 triệu đồng cho quỹ “Vì em hiếu học” gửi tới học trò vùng lũ huyện Kỳ Sơn. Lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân đội, đoàn thanh niên cũng tích cực giúp dân và ngành giáo dục khắc phục hậu quả mưa lũ; dọn dẹp vệ sinh, rửa bàn ghế cho các trường học để kịp thời khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Bên cạnh Kỳ Sơn, ngành giáo dục các huyện Tương Dương, Con Cuông cũng chịu thiệt hại nặng nề do lũ. Trước, trong và sau khi thiên tai, toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đã tích cực tuyên truyền, giúp đỡ người dân, ngành giáo dục phòng chống, khắc phục hậu quả.

Bí thư huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng tích cực chỉ đạo, trực tiếp giúp dân chống lũ và khắc phục hậu quả, kêu gọi đóng góp. Theo thống kê sơ bộ, lũ lụt sau cơn bão số 4 đã gây thiệt hại toàn huyện Con Cuông hơn 44 tỉ đồng.

Tại một số trường học như Trường Dân tộc Nội trú THCS Con Cuông toàn bộ sách vở, hơn 300 bộ bàn ghế của trường bị lũ cuốn và làm hư hỏng trong khi điều kiện học sinh miền núi khó khăn, lại đang chuẩn bị vào năm học mới.

Ngoài huyện Kỳ Sơn, ngành giáo dục Nghệ An cũng tặng 100 triệu đồng cho 2 huyện Tương Dương và Con Cuông, mỗi huyện 50 triệu đồng. Lũ vừa rút, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ quần áo, sách vở, bàn ghế cho thầy trò vùng cao trước năm học mới.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu cố gắng đưa trẻ vùng lũ kịp ngày tựu trường, và không để em nào nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn” - cô Kim Chi- Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An - nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.