Lỗi copy lịch thi của 1 trường làm lộ đề khiến lớp 9 cả tỉnh phải thi lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một trường học copy nhầm lịch thi của khối này sang khối kia dẫn đến việc tổ chức thi trước ngày làm lộ đề thi. Vụ việc khiến học sinh khối 9 trên toàn tỉnh phải thi lại.

Ngày 5.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, đã phải ra thông báo tổ chức lại việc kiểm tra cuối kỳ 2 môn toán lớp 9 năm học 2022-2023.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương, nguyên nhân phải tổ chức thi lại do Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (thành phố Dĩ An) xem nhầm lịch thi nên đã cho học sinh lớp 9 của trường kiểm tra môn Toán trước 1 ngày (thi ngày 25.4) so với quy định (ngày 26.4).

Theo báo cáo giải trình của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, việc tổ chức sai ngày do lỗi copy. Cụ thể, bộ phận hành chính khi xây dựng kế hoạch các buổi thi đã copy lịch thi khối 12 sang lịch thi khối 9 và không điều chỉnh lại.

Văn phòng kiểm tra nhưng cũng chủ quan lịch hai khối trùng nhau nên không phát hiện. Đến ngày thi, bộ phận chuyên môn cũng không kiểm tra lại, đối chiếu lại với công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo và cũng không phát hiện sai sót. Từ đó dẫn đến việc tổ chức sai ngày thi đã ấn định trên toàn tỉnh.

Sai sót của 1 trường kể trên khiến dư luận xôn xao cho rằng, đã để lộ đề thi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cũng nhận định việc trên gây dư luận không tốt trong xã hội.

Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 9 trong toàn tỉnh được công bằng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương quyết định tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 môn Toán lớp 9 sang ngày 8.5 (thi lại lần 2).

Được biết, một số trường tự chủ đề thi, lịch thi đã không bị ảnh hưởng bởi sự nhầm lẫn này. Kế hoạch học tập và giảng dạy vì thế không bị gián đoạn theo.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ cao trong lỗi an toàn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong các lỗi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ cao nhất. Số vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia cũng khá nhiều.

Bình Dương làm xuyên lễ cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt VNeID

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết công an các địa phương ở Bình Dương đều làm việc xuyên lễ. Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhiều nơi tổ chức cấp căn cước công dân và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Dự án bệnh viện 2.300 tỉ đồng chậm tiến độ, yêu cầu chạy nước rút

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở Bình Dương có vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng xây gần 10 năm chưa xong. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị chạy nước rút, đến tháng 11.2023, công trình phải hoàn thành tất cả các gói thầu để vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Lạc vào thế giới khóm Tắc Cậu - đệ nhất khóm miền Nam

PHONG LINH - MỸ LY |

Được bao bọc bởi sông Cái Lớn và Cái Bé, cù lao Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, Kiên Giang nổi tiếng với những rẫy khóm (dứa) xanh rì cho trái ngọt thanh.

Thích nhảy việc, thích bật sếp và "nỗi oan ức" của Gen Z

Nhóm PV |

Chỉ cần gõ từ khoá "Gen Z" trên Google, chúng ta dễ dàng nhận được hàng trăm triệu kết quả liên quan. Trong đó, cụm từ "Gen Z thích nhảy việc" cũng là một trong những từ khoá có lượt tìm kiếm cao và được nhiều người quan tâm. Vô số những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi Gen Z đi làm khiến Gen Z gắn liền với những biệt danh "thích nhảy việc", "thích bật sếp". Vậy lí do thực sự khiến Gen Z nhảy việc là gì?

Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa, người dân hết mệt nhoài vì nắng đổ lửa

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tuần này là mưa rào và dông rải rác.

Điều xe cẩu 50 tấn cứu nạn ôtô khách chắn ngang đường Vành đai 3 trên cao

HỮU CHÁNH |

Phải mất hơn 1 giờ, xe cẩu 50 tấn cùng lực lượng cứu hộ mới đưa được ôtô khách ra khỏi nơi gặp nạn tại đường Vành đai 3 trên cao.

Công ty của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Danh Khôi chậm thanh toán trái phiếu

Quang Dân |

Ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Danh Khôi đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á (Cotec Asia). Mới đây, Cotec Asia công bố về việc gia hạn thành công lô trái phiếu CTACH2123001 đến ngày 31.3.2024, sau thông tin chậm trả lãi gốc do không thu xếp được nguồn vốn.

Bình Dương: Vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ cao trong lỗi an toàn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong các lỗi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỉ lệ cao nhất. Số vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia cũng khá nhiều.

Bình Dương làm xuyên lễ cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt VNeID

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết công an các địa phương ở Bình Dương đều làm việc xuyên lễ. Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhiều nơi tổ chức cấp căn cước công dân và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Dự án bệnh viện 2.300 tỉ đồng chậm tiến độ, yêu cầu chạy nước rút

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở Bình Dương có vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng xây gần 10 năm chưa xong. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị chạy nước rút, đến tháng 11.2023, công trình phải hoàn thành tất cả các gói thầu để vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.