Lộ danh sách 35 thí sinh ở Lạng Sơn có điểm thi THPT cao bất thường, Sở GDĐT đang rà soát

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết đang cho rà soát để làm rõ thông tin một số thí sinh của tỉnh này có điểm  thi THPT quốc gia cao bất thường.

Những giờ qua trên mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh được cho là bảng điểm thi THPT của học sinh ở tỉnh Lạng Sơn và những tin nhắn tố cáo hoạt động chấm thi THPT bất thường tại địa phương này.

Trong bảng điểm, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm vào số điểm tổng của 3 môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử khiến tổng điểm thi của các thí sinh nâng lên từ 24 đến xấp xỉ 28 điểm.

Về thông tin này, tối 18.7, ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn xác nhận, tỉnh này đang khẩn trương tiến hành rà soát quá trình coi thi, chấm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 sau khi có thông tin trên mạng xã hội.

“Sau khi thi xong theo quy định, chúng tôi vẫn có rà soát lại các quy trình trong Kỳ thi THPT quốc gia. Cùng với đó là có một số thông tin trên mạng xã hội đang nói về điểm thi của một số thí sinh”- ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, trước khi công bố điểm thi, Sở đã có chỉ đạo là sẽ rà soát lại một số bài thi có điểm cao.

“Hiện tại chưa phát hiện kết quả bất thường trong rà soát. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ công bố tới báo chí” - lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết.

 
Bảng điểm thi có điểm cao bất thường được cho là của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 ở Lạng Sơn. Ảnh: FB 

Về phía Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo - cho biết, sáng 18.7 ông có nhận được phản ánh về bản danh sách một số thí sinh của tỉnh có điểm thi cao bất thường.

Theo ông Thiệu, năm nay tại Lạng Sơn có một số thí sinh thuộc lực lượng vũ trang, sau khi đi nghĩa vụ thì dự thi để lấy điểm xét tuyển vào học các trường chuyên ngành. Số này có ý kiến về điểm thi cao bất thường.

Sau khi nhận được ý kiến, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở GDĐT tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chấm thi, nhập, công bố kết quả trong kỳ thi của các trường hợp thí sinh trong công an đi nghĩa vụ dự thi.

Sau khi có kết quả chính thức sẽ có thông tin đến báo chí. Hạn chót báo cáo của việc rà soát này là ngày 20.7.

Trước đó, sau khi Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an vào cuộc rà soát thông tin điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất thường của tỉnh Hà Giang, đã có kết luận gây chấn động dư luận. 

Cụ thể, Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang đã "qua mặt" lực lượng an ninh, thanh tra giám sát trong quá trình chấm thi để sửa chữa, nâng điểm cho 330 bài làm của 114 thí sinh. 

Nhiều thí sinh đã được "hô biến" điểm thi từ 1 thành 9, thậm chí là 9,75. Hiện kết quả của 114 thí sinh được nâng điểm này đã được trả về kết quả thật. Có thí sinh đã bị trượt tốt nghiệp, không còn nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất nước.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những con số rúng động trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang

Văn Thắng |

Ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc sửa điểm thi THPT quốc gia cho mỗi trường hợp; hơn 330 bài thi có điểm chênh lệch.... là những con số giật mình trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bất thường việc ông Vũ Trọng Lương vẫn đi làm bình thường

HẢI ĐĂNG |

Trao đổi với báo chí vào sáng 18.7, ông Vũ Trọng Hiền, Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết sáng cùng ngày, ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, người đã trực tiếp sửa điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh - vẫn đi làm bình thường.

Ông Vũ Trọng Lương “hô biến” điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang là ai?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ông Vũ Trọng Lương được Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang giao những nhiệm vụ quan trọng trong kỳ thi này nhưng đã lợi dụng “kẽ hở” của quy chế thi để tiến hành can thiệp vào kết quả thi của hàng loạt thí sinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Infographic: Những con số rúng động trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang

Văn Thắng |

Ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc sửa điểm thi THPT quốc gia cho mỗi trường hợp; hơn 330 bài thi có điểm chênh lệch.... là những con số giật mình trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Hà Giang.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bất thường việc ông Vũ Trọng Lương vẫn đi làm bình thường

HẢI ĐĂNG |

Trao đổi với báo chí vào sáng 18.7, ông Vũ Trọng Hiền, Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh Hà Giang cho biết sáng cùng ngày, ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, người đã trực tiếp sửa điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh - vẫn đi làm bình thường.

Ông Vũ Trọng Lương “hô biến” điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang là ai?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ông Vũ Trọng Lương được Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang giao những nhiệm vụ quan trọng trong kỳ thi này nhưng đã lợi dụng “kẽ hở” của quy chế thi để tiến hành can thiệp vào kết quả thi của hàng loạt thí sinh.