Sau thông tin về vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Vũ Trọng Lương trở thành từ khóa hot trên các trang tìm kiếm. Dư luận quan tâm ông này là ai, quá trình công tác như thế nào, đã sửa điểm ra sao, với động cơ gì, có người giúp sức hay không.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, việc ông Vũ Trọng Lương vẫn đi làm bình thường là điều bất thường. Theo quy định, đối với những cán bộ, công chức có vi phạm, mà xét thấy việc họ vẫn làm việc có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, xác minh, thì cần phải đình chỉ công việc.
Hành vi của ông Vũ Trọng Lương, theo các luật sư, có dấu hiệu cấu thành vi phạm hình sự. Sở GDĐT Hà Giang cũng đã đề nghị khởi tố vụ án để điều tra. Nếu vụ án được khởi tố, ông Vũ Trọng Lương là nghi can chính, đầu mối để lần ra các mắt xích của đường dây thao túng kết quả thi (nếu có).
Việc để ông Lương tại ngoại, đi làm bình thường là cơ hội “vàng” để người này tìm cách xóa các dấu vết, thủ tiêu tang chứng, vật chứng, sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Đặc biệt, đây là người có trình độ cao về công nghệ thông tin và có nhiều mối quan hệ xã hội.
Các cá nhân, đầu mối chạy điểm cũng tranh thủ thời gian ông Lương còn tại ngoại để tìm cách xóa bằng chứng, dấu vết.
Về mặt tâm lý, người dân, dư luận hết sức bức xúc khi một cán bộ có sai phạm nghiêm trọng như vậy vẫn được tự do, chưa bị chế tài pháp luật.
Cần xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm của ông Vũ Trọng Lương và tất cả các cá nhân liên quan, để trả lại sự minh bạch của kì thi THPT quốc gia, trả lại sự công bằng cho các thí sinh khác và lấy lại niềm tin của xã hội.