Lee Sung Gun - Doanh nhân Hàn Quốc tâm huyết với giáo dục mầm non Việt

PV |

9 năm sống và làm việc ở Việt Nam, thân thiện, vui tính, nói tiếng Việt rất tốt và đặc biệt tâm huyết với nền giáo dục mầm non của Việt Nam. Đó là chân dung của ông Lee Sung Gun - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, TGĐ Dongsim Việt Nam.

- Lý do nào khiến Mr. Lee Sung Gun lựa chọn việc kinh doanh Giáo dục mầm non tại Việt Nam?

Tôi đã có 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và đào tạo, tôi cũng đã từng hợp tác với Hocmai.vn để mở hệ thống các Trung tâm luyện thi nên có thời gian nghiên cứu kỹ về thị trường Việt. Tôi thích rong ruổi trên xe máy tới các tỉnh thành của Việt Nam, nghe chia sẻ từ các bác xe ôm, từ giáo viên thành thị, nông thôn, để có cái nhìn thật nhất về đất nước và con người Việt Nam.

 
Ông Lee Sung Gun - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, TGĐ Dongsim Việt Nam.

Việt Nam đang trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế rất tốt, dân số ở độ tuổi vàng cho gần như tất cả các chương trình giáo dục. Ngày càng có nhiều bố mẹ trẻ người Việt có thu nhập tốt, tri thức cao nên họ sẽ có xu hướng chọn trường, chọn chương trình học chất lượng tốt cho con.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Dongsim là một Tập đoàn giáo dục hàng đầu với lịch sử hoạt động gần 60 năm, đứng số 1 về lĩnh vực Giáo dục, cung cấp các chương trình học và dịch vụ Giáo dục cho các trường mầm non. Với tiềm lực như vậy, nên tôi đã hợp tác cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup đưa chương trình học bản quyền của Dongsim Hàn Quốc về Việt Nam. Vì vậy chương trình học được đảm bảo về chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh hiện nay.

Một yếu tố rất quan trọng nữa, đó là nguồn nhân lực làm giáo viên mầm non tại Việt Nam rất dồi dào và hầu hết là phụ nữ. Ở Hàn Quốc, 90% phụ nữ đã kết hôn sẽ chọn cách ở nhà sinh con và chăm lo nội trợ nên nguồn nhân lực cho ngành mầm non tại Hàn Quốc rất hạn chế. Trong khi đó, hầu hết phụ nữ Việt Nam đều lựa chọn ra ngoài làm việc để chứng minh năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. Phụ nữ Việt có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó khăn. Khi những phẩm chất đó kết hợp với tình yêu thương con trẻ và một sự đào tạo bài bản thì họ chính là những người mẹ thứ hai tuyệt vời.

Như chúng ta đã biết, đầu tư giáo dục đạt hiệu quả cao nhất là đầu tư cho trẻ em, chính vì thế tôi cho rằng đầu tư vào giáo dục mầm non tại Việt Nam là hướng đi đúng đắn.

 
Ông Lee Sung Gun đánh giá cao năng lực làm việc của phụ nữ Việt Nam.

Là người Hàn Quốc đang kinh doanh giáo dục tại Việt Nam thì Mr. Lee nhận định sự khác nhau như thế nào về tình hình và xu hướng phát triển của trường mầm non Hàn Quốc và Việt Nam?

Tại Hàn Quốc hiện nay, Nhà nước kiểm soát phần lớn hoạt động của các trường mầm non. Ưu điểm là chương trình dạy học chuẩn, chất lượng luôn được đảm bảo, giáo viên ổn định. Nhưng nhược điểm của “trường công” tại Hàn Quốc cũng là vấn đề thời gian chưa linh hoạt với các bậc cha mẹ, sự cạnh tranh để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ giữa các trường cũng không cao. Trong khi, Việt Nam đang tư thục hóa giáo dục tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh mầm non tư thục có tiềm năng phát triển rất lớn. Tư thục hóa đồng nghĩa với việc các trường sẽ tự chủ về tài chính, có nhiều sự cạnh tranh và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn so với các trường mầm non khác. Nhờ đó mà trẻ em sẽ ngày càng được học tập tại các trường mầm non có chất lượng cao hơn. Đây cũng là một trong những lý do tôi lựa chọn kinh doanh giáo dục mầm non.

Mr Lee có suy nghĩ như thế nào về hình thức kinh doanh Franchise trường mầm non?

Theo tôi, giá trị cốt lõi của Franchise trường mầm non chính là con người. Khác với Franchise các dịch vụ ăn uống hay vui chơi là cung cấp đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất và công thức, cách thức vận hành. Còn franchise trường mầm non sẽ phụ thuộc vào yếu tố năng lực, định hướng của người lãnh đạo. Vì vậy, trụ sở chính sẽ phải tổ chức đào tạo định kỳ theo chủ đề cho Hiệu trưởng, Giáo viên, Y tá, Đầu bếp, Lái xe đưa đón học sinh, Bảo vệ,.. Các cơ sở nhượng quyền sẽ từ đó có định hướng và phát triển theo những bí quyết kinh nghiệm của người lãnh đạo của mỗi cơ sở.

Mục tiêu giáo dục và triết lý quản lý của Mr. Lee?

Trẻ em học ở Dongsim sẽ được giáo dục để thay đổi thói quen, trở nên tự lập hơn, biết thể hiện tình cảm với người thân và trở nên hạnh phúc, vui vẻ hơn.

Người Việt có văn hóa “xe ôm”. “Ôm” để có cảm giác an toàn, “ôm” giúp truyền năng lượng. Và tôi mong muốn xây dựng một môi trường giáo dục với văn hóa “ôm”, mỗi ngày, hiệu trưởng sẽ ôm giáo viên, các giáo viên sẽ ôm trẻ để trẻ có cảm giác an toàn và tin cậy, thân quen và được yêu thương, để từ đó hiệu quả học tập được nâng cao.

Về mặt quản lý, tôi là người nước ngoài, là khách, nhân viên Việt Nam của tôi là chủ. Nếu tôi không thân thiện với “chủ”, không lắng nghe ý kiến của “chủ” thì không thể làm việc được. Tại Việt Nam, tôi giống như một đứa trẻ mới 9 tuổi, nhưng nhân viên của tôi người ít nhất cũng đã 23 tuổi rồi. Do đó, triết lý quản lý của tôi là: Thân thiện, tôn trọng và chia sẻ.

 
Triết lý quản lý của doanh nhân Lee Sung Gun là: Thân thiện, tôn trọng và chia sẻ.

Làm việc tại Việt Nam được một thời gian cũng khá dài, thì Mr. Lee có trải nghiệm đáng nhớ nào mà ông muốn chia sẻ không?

Gần đây, tôi đã có buổi trao đổi và chia sẻ với nhân viên của Dongsim Kindergarten về 2 nội dung được cho là thói quen của người thành công, đó là việc chào hỏi với nụ cười trên môi và thói quen gấp chăn khi ngủ dậy. Sau buổi chia sẻ ấy, tôi có gặp lại nhân viên của Dongsim Kindergarten, tôi thấy họ chào và cười với phụ huynh cũng như đồng nghiệp rất thân thiện. Tôi hy vọng những thói quen tốt của giáo viên sẽ tác động tốt để trẻ em noi theo. Trẻ sẽ học tập và áp dụng ở nhà, gia đình sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi tích cực ấy của trẻ.

Trải nghiệm đáng nhớ thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là: Trên cửa văn phòng của tôi có dán 1 tờ giấy có ghi lại nội dung của người sáng lập Tập đoàn Huyndai – Mr. Jeong Ju Young.

“Bạn đã thực sự làm việc chưa?

Hãy thử làm thực sự!!

Bạn tìm được phương án tốt và cố gắng thực hiện nó thì chắc chắn là bạn có được kết quả.

Tôi đã làm như vậy và đạt được kết quả rồi.”

Nhiều người khi đi vào văn phòng tôi đã đọc tờ giấy này, lúc đầu khi tôi nói về điều này thì nhiều người không quan tâm. Nhưng qua 1 thời gian khi tôi gặp lại, thì tôi nhận thấy họ đã có những thay đổi rất tích cực. Trước đây khi tôi giao việc cho họ thì họ thường tìm rất nhiều lý do để thuyết phục tôi rằng việc đó không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại, khi tôi giao việc, thì họ cố gắng thực hiện trước sau đó mới trao đổi lại với tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của ông Lee Sung Gun!

Công ty CP Dịch vụ Dongsim Việt Nam là thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Egroup.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nữ doanh nhân Việt chia sẻ và hiến kế ở Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019

LA |

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương, CEO Deloitte châu Á Cindy Hook, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga… đã có phiên tọa đàm về Nữ doanh nhân, chia sẻ câu chuyện về doanh nghiệp, về khát vọng Việt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nhân Việt Nam cần có lòng yêu nước

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của mình nhưng sự phát triển đó còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng

T.Huyền |

Sinh ra trên vùng quê có truyền thống anh hùng thượng võ Bắc Giang, với ý chí quyết tâm cùng tinh thần máu lửa, năm 1989, chàng trai Nguyễn Như Tuyển đã quyết định chọn vùng đất thép Củ Chi lập nghiệp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nữ doanh nhân Việt chia sẻ và hiến kế ở Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019

LA |

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương, CEO Deloitte châu Á Cindy Hook, Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga… đã có phiên tọa đàm về Nữ doanh nhân, chia sẻ câu chuyện về doanh nghiệp, về khát vọng Việt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nhân Việt Nam cần có lòng yêu nước

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của mình nhưng sự phát triển đó còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng

T.Huyền |

Sinh ra trên vùng quê có truyền thống anh hùng thượng võ Bắc Giang, với ý chí quyết tâm cùng tinh thần máu lửa, năm 1989, chàng trai Nguyễn Như Tuyển đã quyết định chọn vùng đất thép Củ Chi lập nghiệp.