Lãnh đạo Học viện Báo chí lý giải việc lùi thu học phí sau tranh cãi

Tường Vân |

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về thông báo tạm thu học phí gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra thông báo tạm thu học phí kỳ 1 năm 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy các khoá 38, 39, 40.

Mức tạm thu học phí là: 20 tín chỉ x mức thu/1 tín chỉ của từng khoá, thời gian nộp từ ngày 31.5 đến hết ngày 13.6.2021. Những sinh viên không nộp đủ học phí của kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ không đăng ký được tín chỉ.

Thông báo này ngay lập tức gây "xôn xao" dư luận. Nhiều sinh viên tỏ ra bức xúc vì chưa kết thúc năm học, chưa đăng ký tín chỉ, nhà trường đã ra thông báo tạm thu tiền học phí 20 tín cho kỳ tới. Một số khác lại phàn nàn rằng thời hạn đóng học phí quá ít, gây khó khăn cho kinh tế gia đình.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của sinh viên, Học viện đã đưa ra thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí đến ngày 30.6.

Ngày
Ngày 8.6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra thông báo về việc gia hạn thời gian nộp học phí đến ngày 30.6

Về vấn đề này, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vì sao Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại đưa ra những thay đổi về việc thu học phí, thưa bà?

- Hiện tại, nhà trường có gần 1.500 sinh viên nợ học phí. Riêng khóa 37 có gần 300 em chưa thể tốt nghiệp do nợ học phí mặc dù các em đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Điều này gây lãng phí chất xám, thời gian, công sức,.. của chính các em, thầy cô và cả với gia đình.

Để chấm dứt tình trạng sinh viên nợ đọng học phí luỹ tiến, hướng tới việc sinh viên phải nhận thức rõ trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi tham gia học tập, Học viện đã quyết định thay đổi chính sách thu học phí.

Vậy tại sao lại là tạm thu 20 tín chỉ?

- 20 tín chỉ được xem là mức trung bình cho một kỳ học của mỗi sinh viên. Mức đăng ký thấp nhất là 14 tín chỉ và để có học bổng phải là 16 tín chỉ, còn nhiều nhất là 25 tín chỉ, nên nhà trường quyết định lấy mức 20.

Số tiền sinh viên đóng thừa sẽ không bị mất mà được chuyển sang kỳ kế tiếp. Trong trường hợp các em muốn lấy lại số tiền thừa thì chỉ cần làm đơn, nhà trường sẽ trả lại.

Theo bà, thay đổi này có gây ảnh hưởng tới quyền lợi các em sinh viên, đặc biệt là sinh viên khó khăn không?

- Trong thông báo số 2999-TB/HVBCTT ngày 8.6.2021 đã nói rõ: “Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn giãn thời gian nộp học phí thì làm đơn (có xác nhận của chính quyền địa phương) gửi về nhà trường (qua cố vấn học tập). Nhà trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể".

Vì vậy, chính sách này của nhà trường không ảnh hưởng gì đến con gia đình chính sách hay khó khăn.

Những giờ qua có nhiều ý kiến sinh viên bày tỏ không đồng tình với cách làm này và thực tế nhà trường đã lùi thời hạn nộp học phí xuống 30.6. Vì sao, Học viện đưa ra quyết định này, thưa bà?

- Để chuẩn bị cho chính sách này đi vào thực tiễn, nhà trường đã thông báo rộng rãi chủ trương trong nhiều cuộc họp, chào cờ háng tháng, giao ban sinh viên… và trên các kênh truyền thông của nhà trường. Nên thời gian nộp học phí từ 31.5- 13.6 là không gấp.

Tuy nhiên nhà trường vẫn tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của sinh viên và đưa ra thông báo điều chỉnh thời hạn thu học phí đến 30.6. Đấy là thời hạn cuối cùng vì 1.8 nhà trường phải vào năm học mới.

Tôi khẳng định rằng chính sách thu học phí của nhà trường hoàn toàn đúng quy định. Hình thức thu học phí trước khi học đã được áp dụng ở khoá 40 năm học 2020-2021. Đồng thời, nhiều trường đại học ở nước ta đã và đang thực hiện chính sách như trên.

Định mức thu cũng như các nguyên tắc trong việc thu học phí, nhà trường luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước, được kiểm tra, kiểm soát bởi các cơ quan tài chính cấp trên. Học phí sinh viên nộp qua ngân hàng có đầy đủ sao kê, đối chiếu định kỳ và sau đó được chuyển vào kho bạc theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ xử lí nghiêm những trường hợp cố tình sử dụng mạng xã hội phát ngôn không chính xác, làm mất thanh danh, uy tín của nhà trường.

- Cảm ơn bà đã chia sẻ!

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đại học Hutech lên tiếng về đề xuất giảm học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) đã chia sẻ quan điểm trước đề xuất miễn giảm học phí dạy học online của sinh viên trường này.

Học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh doanh

Thiều Trang |

Dưới đây là học phí các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm Kinh doanh của một số trường đại học tiêu biểu để phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Giáo dục 24/7: Trường đại học bất ngờ điều chỉnh học phí năm học 2021-2022

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất: Hàng trăm học sinh phải cách ly vì liên quan đến ca mắc COVID – 19; Giáo viên đến tận nhà phát đề, giám sát học sinh làm bài; Trường đại học bất ngờ điều chỉnh học phí năm học 2021 – 2022...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lãnh đạo Đại học Hutech lên tiếng về đề xuất giảm học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) đã chia sẻ quan điểm trước đề xuất miễn giảm học phí dạy học online của sinh viên trường này.

Học phí các trường đại học đào tạo nhóm ngành Kinh doanh

Thiều Trang |

Dưới đây là học phí các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm Kinh doanh của một số trường đại học tiêu biểu để phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Giáo dục 24/7: Trường đại học bất ngờ điều chỉnh học phí năm học 2021-2022

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất: Hàng trăm học sinh phải cách ly vì liên quan đến ca mắc COVID – 19; Giáo viên đến tận nhà phát đề, giám sát học sinh làm bài; Trường đại học bất ngờ điều chỉnh học phí năm học 2021 – 2022...