Làm sao để chấn chỉnh hoạt động thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh?

Vân Trang |

Hiện nay, tại nhiều trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh dường như quá nhiệt tình với hoạt động tài chính. Vậy, cần làm gì để ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả, và không bị gắn mác "ban thu tiền"?

Cần giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn lạm thu đầu năm học

Theo nhiều phụ huynh, buổi họp phụ huynh đầu năm học có ý nghĩa quan trọng, là ngày gặp gỡ, kết nối giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh. Thế nhưng, phụ huynh than phiền, buổi họp phụ huynh đầu năm chỉ để mục đích "thu tiền".

Anh Ngô Gia Hải (Hà Nội) cho rằng, trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là vận động xã hội hóa giáo dục, chăm lo cho học sinh, chứ không thu tiền như một số nơi đang thực hiện. Do đó, cần có chế tài xử lí thật nghiêm những trường hợp biến tướng so với mục tiêu ban đầu.

"Trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh lợi dụng danh nghĩa để thu các khoản sai quy định sẽ bị xử phạt như thế nào? Hiệu trưởng có phải chịu trách nhiệm không?" - anh Hải đặt câu hỏi.

Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) đưa ra các khoản thu chi đầu năm lên đến hơn 10 triệu/em khiến dư luận bức xúc những ngày qua. Ảnh: NTCC
Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) đưa ra các khoản thu chi đầu năm lên đến hơn 10 triệu/học sinh khiến dư luận bức xúc những ngày qua. Ảnh: NTCC

Cô Trần Thị Nhâm, giáo viên Trường Tiểu học Tràng An (Đông Triều, Quảng Ninh) khẳng định, không có chuyện Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc độc lập. Giữa họ và Ban giám hiệu có mối quan hệ mật thiết.

"Trước khi thông báo các khoản thu chi, Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ làm việc với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng số tiền đó sau khi được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến" -  cô Nhâm nói.

Là một giáo viên bậc THCS, đồng thời cũng có con đang trong độ tuổi đến trường, cô Nguyễn Thị Nga (Thanh Hóa) nhận định, cần có giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm. Đồng thời cần làm rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của hội phụ huynh khi vận động đóng góp tiền.

“Mỗi phụ huynh cần chủ động tìm hiểu các quy định về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép, không được phép thu để kịp thời phát hiện, tố giác những vi phạm.

Cần có kênh phản hồi công khai để nếu xảy ra tình trạng lạm thu ở trường nào, cấp nào, phụ huynh, giáo viên có thể phản ánh trực tiếp kèm theo bằng chứng” - cô Nga nói.

Siết chặt thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Không lâu sau ngày tựu trường năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục của nhiều địa phương đã có công văn yêu cầu siết chặt các khoản thu đầu năm, đặc biệt là hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Sở GDĐT TP HCM đã chỉ đạo các phòng GDĐT rà soát lại tất cả các nội dung thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường.

Sở GDĐT Cà Mau cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học tuyệt đối không tự đặt ra hoặc để giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh gợi ý và ép buộc phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu ngoài quy định hiện hành; Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thu các khoản thu, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, không để xảy ra vận động các khoản thu, sử dụng kinh phí trái quy định…

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh. Trong đó nhấn mạnh nội dung yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học mới, Sở GDĐT Hà Nội cũng đã hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thu các khoản thu, quy định 7 khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu.

Dù các địa phương đã rất tích cực vào cuộc, rà soát, xử lí nghiêm những vi phạm trong thu chi đầu năm. Nhưng đâu đó vẫn còn tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5

Vân Trang |

Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành đã thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 5 (Sơn Ca).

Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới

Vân Trang |

Tạp chí giáo dục Times Higher Education (THE) vừa đưa ra danh sách xếp hạng các trường đại học trên thế giới.

Nếu lên tiếng về các khoản thu đầu năm, phụ huynh lo con bị cô lập

Trà My |

Dù bất bình với nhiều khoản thu đầu năm, nhưng rất nhiều phụ huynh trải lòng, họ không dám lên tiếng vì sợ con bị trù dập, dị nghị và cô lập.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh bão số 5

Vân Trang |

Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành đã thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 5 (Sơn Ca).

Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới

Vân Trang |

Tạp chí giáo dục Times Higher Education (THE) vừa đưa ra danh sách xếp hạng các trường đại học trên thế giới.

Nếu lên tiếng về các khoản thu đầu năm, phụ huynh lo con bị cô lập

Trà My |

Dù bất bình với nhiều khoản thu đầu năm, nhưng rất nhiều phụ huynh trải lòng, họ không dám lên tiếng vì sợ con bị trù dập, dị nghị và cô lập.