Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.12, UBND quận Bình Tân thông tin, đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) vì có nhiều vi phạm.

Quyết định kỷ luật do ông Nguyễn Minh Nhựt – Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TPHCM) ký ngày 11.12 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế quyết định ngày 6.9.2023 cũng của chủ tịch UBND quận này ký. Thời gian thi hành quyết định kỷ luật cũ được trừ vào thời gian thi hành quyết định kỷ luật mới.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Kim Đồng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, đã bị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Tân thi hành kỷ luật Đảng theo Quyết định 103 – QĐ/UBKTQU ngày 1.12.2023.

Trước đó, ngày 6.9, Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã ký quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Với vai trò là người đứng đầu, phụ trách chung tất cả các mặt công tác của đơn vị, bà Nhung đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra các sai sót, hạn chế.

Các sai sót, hạn chế như công tác triển khai, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022 thực hiện chưa đảm bảo theo quy định.

Việc công khai tài chính các khoản thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất thực hiện chưa đảm bảo theo đúng quy định; tự ý cho phép tháo dỡ, cải tạo, xây dựng mới công trình chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền; triển khai công tác kiểm tra định kỳ cuối năm học 2021 - 2022 thực hiện chưa đảm bảo theo quy định; chưa quy định cụ thể quy trình chấm kiểm tra giữa các giám khảo được phân công dẫn đến trường hợp một số bài kiểm tra lớp 3/8 bị tác động; thực hiện việc chi trả phụ cấp 35% cho giáo viên Tổng phụ trách Đội không đúng quy định; chưa thực hiện chế độ giảm 3 tiết/tuần đối với giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học năm học 2021 - 2022; chưa thực hiện chế độ giảm 1 tiết/tuần đối với Tổ phó chuyên môn năm học 2021 - 2022; thực hiện chưa đảm bảo công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cán bộ TP.Hạ Long cung cấp thông tin đất đai cho dân và nhận quà

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18.12) cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Hạ Long.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, nhiều cán bộ xã tại Quảng Bình bị xử lý kỷ luật vì sai phạm đất đai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 11 - 15.12).

Đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy trình giải quyết trường hợp đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn - có xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khoẻ của mẹ - thế nào? Có bị kỷ luật trong trường hợp này?

Cả trăm xe đi ngược chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi, Hà Nội

Tô Thế |

Ghi nhận trong khoảng 1 tiếng giờ cao điểm sáng nay (19.12), phóng viên chứng kiến hàng trăm lượt phương tiện vi phạm, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển đúng chiều tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

Loạt công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội hoàn thành năm 2023

HỮU CHÁNH |

Cầu Vĩnh Tuy 2, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, cầu vượt chữ C... là những công trình giao thông trọng điểm ở Hà Nội hoàn thành trong năm 2023.

Cú tát của ca sĩ Hiền Hồ

Bình An |

Hiền Hồ cũng là trường hợp hiếm khi vướng vào scandal đời tư ồn ào nhưng liên tục có động thái trở lại showbiz. Mới nhất, Hiền Hồ ra mắt MV "Từ bỏ nhắm mắt lao đi" và còn livestream trên trang cá nhân.

Không khí lạnh mạnh tăng cường dồn dập, thời tiết rét sâu đến bao giờ?

AN AN (THỰC HIỆN) |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ liên tục tăng cường trong tuần này khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn trạng thái rét sâu.

Khởi tố vụ hài cốt người phụ nữ mất tích được tìm thấy trong bể nước ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Giết người" liên quan vụ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm được tìm thấy trong bể nước nhà dân ở huyện Thuỷ Nguyên.

Kỷ luật cán bộ TP.Hạ Long cung cấp thông tin đất đai cho dân và nhận quà

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (18.12) cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tuấn Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Dương, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Hạ Long.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, nhiều cán bộ xã tại Quảng Bình bị xử lý kỷ luật vì sai phạm đất đai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 11 - 15.12).

Đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy trình giải quyết trường hợp đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn - có xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khoẻ của mẹ - thế nào? Có bị kỷ luật trong trường hợp này?