Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An

PHẠM ĐÔNG |

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, nhiều cán bộ xã tại Quảng Bình bị xử lý kỷ luật vì sai phạm đất đai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 11 - 15.12).

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Ngày 15.12.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ông Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

Nhiều cán bộ xã tại Quảng Bình bị xử lý kỷ luật vì sai phạm đất đai

Ngày 12.12, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa có quyết định kỷ luật cán bộ do có nhiều sai phạm liên quan.

Theo đó, UBND huyện quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Uyên, do có nhiều vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn xã.

Liên quan đến sai phạm trên, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại Đảng bộ xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối ông Lê Văn Duẩn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Thế Hùng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch cũng đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và ông Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy; ông Lê Văn Uyên - Chủ tịch UBND xã Lý Trạch.

Đồng thời thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025; cách chức Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Uyên.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch cũng quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Minh Ngọc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20. Ảnh: Thanh Lê
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20. Ảnh: Thanh Lê

Kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Ngày 11.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 20.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Phạm Hồng Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kết luận: Ông Phạm Hồng Sơn đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

Vi phạm của ông Sơn đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Hồng Sơn bằng hình thức khiển trách.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy trình giải quyết trường hợp đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn - có xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khoẻ của mẹ - thế nào? Có bị kỷ luật trong trường hợp này?

Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Vương Trần |

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm quy định về tố cáo, một phó chủ tịch huyện ở Nghệ An bị kỷ luật

QUANG ĐẠI |

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kỷ luật khiển trách do vi phạm quy định về tố cáo.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

Tin sáng: 11 học sinh ăn 2 gói mì chan cơm, đình chỉ công tác hiệu trưởng

NHÓM PV |

Tin sáng 18.12: Sắp xuất hiện không khí lạnh rất mạnh tăng cường, miền Bắc rét cắt da; 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở Lào Cai, đình chỉ công tác hiệu trưởng;...

Phụ huynh và học sinh sốt ruột chờ chốt số lượng môn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 đang nóng dần khi hàng loạt địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ninh Bình, TPHCM, Hưng Yên, Quảng Nam... đã công bố phương án tổ chức kỳ thi. Điều này khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm nóng tuyển sinh Hà Nội sốt ruột, ngóng chờ thông tin.

Hầu hết người lao động đã bị giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Sự đứt gẫy các chuỗi cung ứng do hệ lụy của đại dịch COVID-19, do suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động (NLĐ) vì họ thiếu việc làm, bị giảm lương. Vì vậy, đã đến lúc nhất định phải tăng lương tối thiểu vùng để phần nào giảm bớt khó khăn mà NLĐ đang phải hàng ngày đối mặt.

Đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 ngoài ý muốn có bị kỷ luật không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Quy trình giải quyết trường hợp đảng viên là viên chức sinh con thứ 3 do mang thai ngoài ý muốn - có xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khoẻ của mẹ - thế nào? Có bị kỷ luật trong trường hợp này?

Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân

Vương Trần |

Ban Bí thư quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm quy định về tố cáo, một phó chủ tịch huyện ở Nghệ An bị kỷ luật

QUANG ĐẠI |

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An kỷ luật khiển trách do vi phạm quy định về tố cáo.