Kiên Giang: Học sinh vui mừng ngày đầu trở lại trường, không quên “5K”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày đầu tiên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em học sinh khối lớp 7 đến 12 (đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19) đều rất vui tươi, sôi nổi và thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”.

Hôm nay 7.2, các em học sinh từ khối 7 đến 12 ở Kiên Giang đã trở lại trường học trực tiếp. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động tại 1 số điểm trường ở các địa bàn trong tỉnh, đa phần tỉ lệ học sinh trở lại trường khá cao, ước khoảng trên 90%. Số em vắng mặt do là F0 hoặc liên quan các ca F0.

Tại các điểm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hòn Đất, học sinh rất náo nức quay trở lại trường. Các em đến trường khá đầy đủ và thực hiện tốt “5K” trong phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Học sinh trên địa bàn huyện Hòn Đất rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: PV
Học sinh trên địa bàn huyện Hòn Đất rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: PV

Em Lê Nguyễn Trúc Quỳnh, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở thị trấn Hòn Đất chia sẻ: “Năm nay là năm cuối cấp 2, cũng là năm quyết định để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng vào lớp 10 nên việc trở lại trường học trực tiếp rất cần thiết để chúng em củng cố lại kiến thức và tiếp thu dễ dàng hơn”.

Thầy Bùi Quang Huy, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Hòn Đất, cho biết: “Tỉ lệ học sinh đến trường hôm nay đạt trên 95%. Trước khi đón học sinh quay trở lại học trực tiếp trường đã tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng, bố trí nước và xà phòng để các em rửa tay, có thiết bị đo thân nhiệt tự động và ghi chép theo dõi sức khỏe hằng ngày. Thông qua hệ thống tin nhắn trường đã thông báo tới phụ huynh về lịch học trở lại, các yêu cầu về phòng, chống dịch, đồ dùng cá nhân… để chủ động chuẩn bị cho con em”.

Trong ngày học đầu tiên, tập thể thầy trò trường THPT An Thới (TP.Phú Quốc) không tổ chức tập trung chào cờ mà các em học sinh được chào cờ và sinh hoạt tại lớp. Riêng giáo viên được nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho học sinh như thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, chủ động giữ khoảng cách khi tiếp xúc với các bạn cùng lớp.

Học sinh trường THPT An Thới (TP Phú Quốc) thực hiện nghiêm “5K” khi trở lại trường. Ảnh: PV
Học sinh trường THPT An Thới (TP.Phú Quốc) thực hiện nghiêm “5K” khi trở lại trường. Ảnh: PV

Cô Nguyễn Thị Thực - Phó hiệu trưởng Trường THPT An Thới cho biết: “Trường đã quán triệt nghiêm việc thực hiện “5K” từ rất lâu, những em nào có nhiệt độ cao và mệt mỏi bất thường thì trường sẽ cho làm test nhanh kiểm tra ngay”.

Em Trương Khánh Linh - Học sinh lớp 12A3 Trường THPT An Thới chia sẻ: “Năm nay là cuối cấp rồi nên em rất muốn học trực tiếp, có gì không hiểu sẽ hỏi ngay thầy cô thì nắm kiến thức dễ hơn là học kỳ học trực tuyến. Dù em đã tiêm 2 mũi vaccine rồi nhưng em không chủ quan và luôn thực hiện nghiêm “5K”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, để bảo đảm an toàn, ngành giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh đều rất đồng thuận cho các em học trực tiếp trở lại. Các trường học đều vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo môi trường thông thoáng, cảnh quan xanh sạch đẹp để đón học sinh quay lại trường.

Kiên Giang đã triển khai việc dạy và học trực tuyến của chương trình học kỳ 1 và chất lượng học tập đạt khoảng 70% yêu cầu. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, chất lượng dạy và học là không đồng đều giữa nhiều địa bàn trong tỉnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Xem cô giáo ở Kiên Giang “hô biến” son môi từ quả gấc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nguyên liệu chính là quả gấc, cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng đã tạo ra dòng son môi không chỉ đẹp mà còn an toàn, thân thiện với môi trường được nhiều người ưa chuộng. 

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

Đại học Kiên Giang hỗ trợ sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng ngày 1.2 (mùng 1 tết Nhâm Dần), lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức họp mặt, thăm hỏi và tặng quà cho sinh viên nước ngoài đang học tập, sinh hoạt và đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xem cô giáo ở Kiên Giang “hô biến” son môi từ quả gấc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nguyên liệu chính là quả gấc, cô giáo Nguyễn Thị Pha Phăng đã tạo ra dòng son môi không chỉ đẹp mà còn an toàn, thân thiện với môi trường được nhiều người ưa chuộng. 

Phú Quốc cháy vé, hết phòng vì khách nườm nượp đổ về dịp Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, du khách đổ về các điểm du lịch trên đảo Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rất đông, nhiều hơn cả Tết Tân Sửu 2021.

Đại học Kiên Giang hỗ trợ sinh viên quốc tế ở lại Việt Nam đón Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sáng ngày 1.2 (mùng 1 tết Nhâm Dần), lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức họp mặt, thăm hỏi và tặng quà cho sinh viên nước ngoài đang học tập, sinh hoạt và đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.