Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong xét thăng hạng giáo viên ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến việc xét thăng hạng đối với giáo viên tại tỉnh Thanh Hóa có cần các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học hay không, đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa khẳng định, các chứng chỉ này không nằm trong các điều kiện, tiêu chí xét thăng hạng.

Theo đó, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (Sở GDĐT Thanh Hóa) mới có công văn gửi đến các đơn vị trực thuộc Sở về việc, đăng ký danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024.

Vừa qua, Sở GDĐT Thanh Hóa có công văn gửi đến các đơn vị về việc đăng ký danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Ảnh: Quách Du
Vừa qua, Sở GDĐT Thanh Hóa có công văn gửi đến các đơn vị về việc đăng ký danh sách dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Ảnh: Quách Du

Đáng chú ý, cùng với công văn trên, Sở GDĐT Thanh Hóa gửi kèm các biểu mẫu để lập danh sách giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng. Trong đó, có mục về trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học.

Việc đưa ra các mục kê về ngoại ngữ, tin học tại biểu mẫu kèm theo khiến nhiều trường không hiểu và cho rằng, liệu các chứng chỉ này có phải là một trong các điều kiện để dự xét thăng hạng giáo viên. Do đó, nhiều trường có phần "lúng túng" trong việc triển khai, giải thích đến các giáo viên.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, vừa qua, sau khi nhận công văn của Sở, nhiều trường chưa rõ đã gọi về Sở để hỏi. Sau đó Sở giải thích, văn bản trên chỉ là để lấy số liệu, xem ai đã có, ai chưa có các chứng chỉ này để làm cơ sở dữ liệu triển khai đề án. Sau khi làm đề án sẽ trình Sở Nội vụ, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thì mới có hướng dẫn cụ thể về việc xét thăng hạng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về việc, xét thăng hạng đối với giáo viên có cần đến các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học hay không, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc thăng hạng của giáo viên không phụ thuộc vào các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Theo lý giải của đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa, căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, sửa đổi nội dung các Thông tư 01-02-03-04 của Bộ GDĐT, quy định về năng lực ngoại ngữ, tin học của giáo viên như sau: “Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm”.

“Với nội dung hướng dẫn của Thông tư trên, không có yêu cầu chứng chỉ, nên việc xét thăng hạng đối với giáo viên không cần đến các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học” - đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Cũng theo đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, nội dung trong Thông tư trên đã nêu: “Có khả năng ứng dụng...”, vậy có khả năng ứng dụng ở đây có nghĩa rằng: có khả năng dùng máy tính, đánh máy, dùng các phần mềm trình chiếu… việc này chỉ cần đến thủ trưởng đơn vị sự nghiệp (ở các trường là Hiệu trưởng) xác nhận có đạt, có đáp ứng hoạt động nghề nghiệp hay không là được và không cần đến các chứng chỉ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường ở Thanh Hóa lúng túng về điều kiện xét thăng hạng giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến nay, giáo viên tại nhiều trường học ở Thanh Hóa vẫn đang lúng túng, chưa rõ việc xét thăng hạng giáo viên có cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.

Cần hay không chứng chỉ ngoại ngữ để xét thăng hạng giáo viên ở Thanh Hóa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngành Giáo dục tỉnh đang lập danh sách để dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Tuy nhiên đến hiện tại, nhiều trường vẫn chưa rõ các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học có phải là một trong các tiêu chí để xét thăng hạng giáo viên.

Nghệ An không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ thăng hạng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng.

Trực tiếp bóng đá Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 24 V.League

NHÓM PV |

Trực tiếp tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 24 V.League.

Cơ chế “lưỡng tính” là cải cách có tính đột phá cho báo chí

Theo Vietnamnet |

Cải cách có tính đột phá về cơ chế cho báo chí là chấp nhận cho các cơ quan báo chí có 2 cơ chế hoạt động song song: vừa như đơn vị sự nghiệp, vừa như doanh nghiệp.

Metro số 1 không lùi đích, giữ tiến độ vận hành thương mại trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Bất chấp hàng loạt khó khăn đang gặp phải, chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ đưa Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành thương mại toàn tuyến trong năm 2024.

Vụ việc nước thải đen sì chảy ào ào ra bãi biển Sầm Sơn: Có dấu hiệu xả thải trộm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện cơ quan Công an TP Sầm Sơn đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc cống nước thải đen sì chảy ra bãi biển Sầm Sơn cách đây không lâu.

Người dân bức xúc vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hàng chục hộ dân tại thôn Quyết Thắng (xã Xích Thổ, huyện Nho Quan) bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty Nam Anh Tú, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nhiều trường ở Thanh Hóa lúng túng về điều kiện xét thăng hạng giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến nay, giáo viên tại nhiều trường học ở Thanh Hóa vẫn đang lúng túng, chưa rõ việc xét thăng hạng giáo viên có cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.

Cần hay không chứng chỉ ngoại ngữ để xét thăng hạng giáo viên ở Thanh Hóa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngành Giáo dục tỉnh đang lập danh sách để dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024. Tuy nhiên đến hiện tại, nhiều trường vẫn chưa rõ các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học có phải là một trong các tiêu chí để xét thăng hạng giáo viên.

Nghệ An không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ thăng hạng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng.