“Không nên để các chiến sĩ cảnh sát cơ động được sắp xếp ngồi chung một phòng thi”

Đặng Chung |

“Chúng ta cũng cần rút kinh nghiệm những năm sau, không nên để những thí sinh đặc biệt, thí sinh tự do ngồi chung một phòng thi. Không nên để các chiến sĩ cảnh sát cơ động được sắp xếp ngồi chung một phòng thi như vậy” - GS-TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, góp ý.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 diễn ra 2.8 tại Hà Nội, GS-TS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế, ngăn chặn tiêu cực xảy ra. 

Về đề thi THPT quốc gia, GS-TS Trần Thọ Đạt cho rằng đề thi nhất thiết phải có sự phân hóa, phân loại được học sinh. Vì hiện nay các trường đại học tin tưởng vào kết quả của kỳ thi này để thực hiện công tác xét tuyển.

“Tôi mong tổ ra đề nghiên cứu rõ phổ điểm, tiếp thu những ý kiến phản biện một cách thực sự cầu thị, để có sự nhất quán trong việc ra đề thi. Tránh năm ra đề thi quá dễ, năm lại quá khó”- lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân nêu quan điểm.

Về công tác coi thi, GS-TS Trần Thọ Đạt cho rằng cần tăng cường vai trò của các trường đại học. “Tăng cường ở mức độ nào, tham gia phối hợp, hay chủ trì thì chúng ta cần bàn kỹ hơn. Không thể không có sự tham gia của các trường đại học"- GS Trần Thọ Đạt chia sẻ.

Liên quan đến một số vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua, như gian lận thi cử, nâng điểm thi ở Hà Giang, Sơn La; 35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn có điểm cao vượt trội..., GS Trần Thọ Đạt cũng thẳng thắn góp ý.

"Chúng ta cần rút kinh nghiệm những năm sau, không nên để những thí sinh đặc biệt, thí sinh tự do ngồi chung một phòng thi. Không nên để các chiến sĩ cảnh sát cơ động được sắp xếp ngồi chung một phòng thi như vậy, mà cần trộn lẫn ở các điểm thi khác nhau”- GS Trần Thọ Đạt chia sẻ.

Về công tác chấm thi, ông cho rằng không nên để các địa phương tự chấm thi, mà phải tiến hành chấm chéo bằng cách tổ chức các cụm chấm thi. Địa phương nọ chấm địa phương kia để hạn chế tiêu cực, gian lận điểm thi.

Về những góp ý của GS-TS Trần Thọ Đạt về kỳ thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ giải thích thêm: Theo quy chế thi, thí sinh tự do được quyền thi từ 1-2 môn để phục vụ xét tuyển đại học, nên không thể ngồi chung với thí sinh phổ thông được.

“Việc sắp xếp thí sinh tự do cũng theo vần A, B, C rất rõ, chứ không phải dồn tất cả vào một phòng thi một cách cơ học” - Bộ trưởng Phùng Xuân chia sẻ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, Bộ GDĐT đã phối hợp Bộ Công an và các đơn vị chức năng xác minh làm rõ, xử lý sai phạm. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT thừa nhận đề thi năm 2018 khó so với yêu cầu của thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 2.8, Bộ GDĐT đưa ra những tổng kết, đánh giá về kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong đó thừa nhận về đề thi khó so với yêu cầu của thi THPT quốc gia.

Chưa bỏ kỳ thi THPT quốc gia trong những năm tới

TRỊNH XUÂN |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, thay mặt Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương.

Bộ GDĐT tiếp thu và chịu trách nhiệm về khuyết điểm trong thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã tiếp thu ý kiến phân tích của các chuyên gia về những bất cập, thiếu sót, hạn chế trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và xin chịu trách nhiệm về những khuyết điểm này. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT thừa nhận đề thi năm 2018 khó so với yêu cầu của thi THPT

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 2.8, Bộ GDĐT đưa ra những tổng kết, đánh giá về kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong đó thừa nhận về đề thi khó so với yêu cầu của thi THPT quốc gia.

Chưa bỏ kỳ thi THPT quốc gia trong những năm tới

TRỊNH XUÂN |

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, thay mặt Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo về tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương.

Bộ GDĐT tiếp thu và chịu trách nhiệm về khuyết điểm trong thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã tiếp thu ý kiến phân tích của các chuyên gia về những bất cập, thiếu sót, hạn chế trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và xin chịu trách nhiệm về những khuyết điểm này.