Học sinh vùng cao thiết kế website tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu

HOÀI ANH |

Hai học sinh lớp 10 tại Hà Giang đã cùng nhau lên ý tưởng thiết kế website tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu.

Hoàng Thị Hợi (sinh năm 2007) hiện là học sinh lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT huyện Xín Mần, Hà Giang. Cách đây 3 năm, Hợi chơi thân với một chị người dân tộc Mông cùng trường, lớn hơn Hợi 1 tuổi. Bỗng một ngày, chị nghỉ học, cắt đứt liên lạc với mọi người. “Mãi thời gian sau, em mới biết chị đã đi lấy chồng. Khi ấy, chị mới 13 tuổi”, nữ sinh nói.

Hợi cũng từng nghe nhiều câu chuyện do các bạn cùng lớp kể về việc bố mẹ cãi vã, gia đình không hạnh phúc. Hầu hết các phụ huynh này đều lấy vợ, lấy chồng từ khi chưa đủ tuổi kết hôn.

Hợi nhận ra, bên cạnh những mỹ tục nhân văn, hiện nay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang tồn tại những hủ tục. Những hủ tục này đã bám rễ, ăn sâu vào đời sống của đồng bào và gây ra nhiều hệ lụy.

Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận thông tin về vấn đề này còn bị động và chưa đầy đủ do công tác tuyên truyền chưa thực sự được thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách xã hội vì COVID-19 và khoảng cách địa lý càng làm cho công tác thông tin, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Khi gặp phải vấn đề liên quan, nhiều bạn học sinh cũng như người dân còn lúng túng, thiếu thông tin và phương pháp giải quyết.

 
Hợi (ở giữa) và Sâm (bên phải) giới thiệu website đến bạn cùng lớp. Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Hồng Dân

Hợi đã chia sẻ với Mai Thị Sâm - bạn cùng khối về ý tưởng triển khai dự án tuyên truyền về bài trừ hủ tục lạc hậu. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Bùi Thị Xuân – giáo viên phụ trách công tác Đoàn đội của nhà trường, 2 nữ sinh đã bắt tay vào tìm hiểu, lên ý tưởng cho website.

“Khó khăn lớn nhất mà cô trò gặp phải là việc tìm kiếm nguồn tài liệu về các hủ tục tại Hà Giang”, cô Xuân nói.

Ba cô trò tập trung nghiên cứu về văn hoá, phong tục tập quán đồng bào các dân tộc, những hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại và những chỉ đạo, định hướng của tỉnh Hà Giang.

Sau khi đã xây dựng nội dung, Hợi và Sâm thiết kế giao diện và cấu hình website trên nền tảng Google Sites. Website hoàn chỉnh bao gồm: Tài liệu tuyên truyền, trắc nghiệm khảo sát, liên hệ hỗ trợ và liên kết, chia sẻ thông tin.

Hai nữ sinh khảo sát các học sinh trong trường về những kiến thức liên quan đến hủ tục lạc hậu. Video: Cô giáo Bùi Thị Xuân

Để những đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận những nội dung trên website, 2 nữ sinh đang xây dựng các file âm thanh theo tiếng dân tộc, các video dựng lại các tình huống. Ngoài ra, nhóm cũng liên kết với các tổ chức thôn, xã để cùng tham gia đẩy mạnh tuyên truyền.

Cùng với đó là liên tục cập nhật thông tin, dữ liệu từ các nguồn được kiểm chứng, số hoá nhiều tài liệu sang dạng infographic, audio, video.

Với website này, các bạn học sinh mong muốn sẽ góp sức tuyên truyền chia sẻ thông tin rộng rãi giúp mọi người cùng tìm hiểu, chia sẻ, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chung tay đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

 
Cô trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT huyện Xín Mần giành giải thưởng về nghiên cứu khoa học. Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Hồng Dân

Tháng 12.2022, đề tài Ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền bài trừ hủ tục của nhóm học sinh đã giành được giải Nhì trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo vùng cao làm việc thiện và 22 lần hiến máu cứu người

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Nhiều lần hiến máu nhân đạo, cùng với đó là hàng loạt hoạt động thiện nguyện xuyên suốt nhiều năm qua - Thầy Trần Mạnh Cường xứng đáng là được mọi người yêu mến, học tập và noi theo.

Cô giáo vùng cao quyên góp sách vở, nuôi học trò nghèo

TRÀ MY |

Mang trong mình niềm tin yêu nghề và tình thương với các em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Trường THPT Phan Đình Giót (Điện Biên) tuy sống ở thành phố nhưng lại không ngại đến vùng sâu vùng xa, ngày đêm nỗ lực để giúp các em học sinh có cơ hội học tập và cuộc sống bớt cơ cực hơn.

Nỗi nhớ con trở thành tình cảm đặc biệt với các em học sinh vùng cao

Hoài Luân |

Vượt đường sá xa xôi, nén nỗi nhớ gia đình, đem tình yêu thương và tri thức tới các em nhỏ... nhiều năm qua, các giáo viên trẻ đã gắn bó nhiều năm với điểm trường vùng cao Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) như vậy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thầy giáo vùng cao làm việc thiện và 22 lần hiến máu cứu người

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Nhiều lần hiến máu nhân đạo, cùng với đó là hàng loạt hoạt động thiện nguyện xuyên suốt nhiều năm qua - Thầy Trần Mạnh Cường xứng đáng là được mọi người yêu mến, học tập và noi theo.

Cô giáo vùng cao quyên góp sách vở, nuôi học trò nghèo

TRÀ MY |

Mang trong mình niềm tin yêu nghề và tình thương với các em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Trường THPT Phan Đình Giót (Điện Biên) tuy sống ở thành phố nhưng lại không ngại đến vùng sâu vùng xa, ngày đêm nỗ lực để giúp các em học sinh có cơ hội học tập và cuộc sống bớt cơ cực hơn.

Nỗi nhớ con trở thành tình cảm đặc biệt với các em học sinh vùng cao

Hoài Luân |

Vượt đường sá xa xôi, nén nỗi nhớ gia đình, đem tình yêu thương và tri thức tới các em nhỏ... nhiều năm qua, các giáo viên trẻ đã gắn bó nhiều năm với điểm trường vùng cao Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) như vậy.