Học sinh Nghệ An nói không với thuốc lá điện tử và chất gây nghiện

QUANG ĐẠI |

Chiều 15.10, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng Báo Tiền Phong tổ chức chương trình truyền thông: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Tham gia sự kiện có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở ngành, huyện Nghi Lộc cùng 1.500 học sinh trên địa bàn.

Chương trình đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, hội, Đội các cấp trong công tác tuyên truyền triển khai tại cơ sở, góp phần quan trọng giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới gây ra cũng như đưa Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống; hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Nghệ An là địa điểm đến “không khói thuốc lá”.

Đông đảo học sinh tham dự chương trình. Ảnh: Quang Đại
Đông đảo học sinh tham dự chương trình. Ảnh: Quang Đại

Tại chương trình, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn, Đội các cấp với nhà trường, gia đình trong quản lý và không để học sinh tham gia các tệ nạn xã hội. Kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm các học sinh có hành vi sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Chương trình đã chuyển tải thông điệp “nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mơi” trong môi trường học đường, mong muốn đưa thuốc lá điện tử vào Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về nguy cơ, tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường không khói thuốc lá trong thanh thiếu nhi”.

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử ở mọi lứa tuổi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một loại thuốc lá mới gây hại cho sức khỏe người sử dụng thậm chí còn hơn thuốc lá truyền thống. Trong khi đó, Luật phòng chống thuốc lá tại Việt Nam chưa có điều khoản quy định về loại thuốc lá mới nổi này.

Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) thông tin, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Đáng lo ngại, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tăng 18 lần (từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% năm 2020).

Điều tra năm 2019 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh tại Việt Nam là 2,6%; năm 2022 tỉ lệ này là 3,5%.

Có thể thấy, chỉ sau 3 năm, tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã gia tăng một cách đáng kể và đang gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của các em học sinh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá điện tử có nguy cơ gây bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường

Thùy Linh |

Các nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoàn toàn có khả năng gây nên bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường. Vì trong những sản phẩm này có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và gây ung thư.

Một học sinh hút thuốc lá điện tử bị thầy hiệu phó tát ù tai

Chân Phúc |

TPHCM - Cho rằng nam học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học, trong lúc nóng giận, thầy hiệu phó đã tát em học sinh này.

Cảnh báo thuốc lá điện tử đang nhắm đến giới trẻ, vào trường học

Thùy Linh |

Thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị, chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh tăng nhanh.

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nham nhở cảnh dán, xé tờ rơi quảng cáo

Hoài Luân - Phương Thảo |

Qua thời gian dài sử dụng, nhiều trạm chờ xe buýt trên các tuyến phố tại Hà Nội như: Thái Hà, Láng, Chùa Bộc,… đã xuống cấp, nham nhở cảnh dán, xe tờ tơi quảng cáo, gây mất cảnh quan đô thị, khiến nhiều dân e ngại khi trải nghiệm dịch vụ.

Mê cung mạng lưới đường hầm bí ẩn của Hamas ở Gaza

Ngọc Vân |

“Tàu điện ngầm Gaza” (Gaza metro) theo cách gọi của Israel là mê cung rộng lớn gồm nhiều đường hầm được cho là do Hamas xây dựng ở Gaza để tiến hành các cuộc tấn công vào Israel.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Thuốc lá điện tử có nguy cơ gây bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường

Thùy Linh |

Các nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoàn toàn có khả năng gây nên bệnh mạn tính giống thuốc lá thông thường. Vì trong những sản phẩm này có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và gây ung thư.

Một học sinh hút thuốc lá điện tử bị thầy hiệu phó tát ù tai

Chân Phúc |

TPHCM - Cho rằng nam học sinh hút thuốc lá điện tử trong trường học, trong lúc nóng giận, thầy hiệu phó đã tát em học sinh này.

Cảnh báo thuốc lá điện tử đang nhắm đến giới trẻ, vào trường học

Thùy Linh |

Thuốc lá điện tử được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và nhiều hương vị, chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh tăng nhanh.