Học sinh cuối cấp lên phương án học xuyên Tết

Tường Vân |

Không có tâm lí nghỉ xả hơi sau học kỳ đầy căng thẳng, các học sinh cuối cấp lên kế hoạch cho việc học tập trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Lên kế hoạch tự học

Những tiết học cuối cùng của năm cũ khép lại, số bài tập về nhà không nhiều, nhưng Nguyễn Thị Tường Huy - học sinh lớp 9, Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã vạch ra kế hoạch ôn tập trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày sắp tới.

Cách đây khoảng 1 tuần, Tường Huy cùng các học sinh trong trường được tham gia trải nghiệm không khí Tết ngay tại sân trường. Cô nữ sinh vô cùng háo hức vì được trực tiếp gói những chiếc bánh trưng nhỏ xinh ngay tại sân trường, được tham gia các gian hàng hội chợ đa dạng, hấp dẫn. 

Tường Huy tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường. Ảnh: Vân Trang
Tường Huy tham gia gói bánh chưng ngay tại sân trường. Ảnh: Vân Trang

2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tường Huy ít có cơ hội được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tụ tập bạn bè đông vui như vậy.

Em coi đây là buổi nghỉ xả hơi sau kỳ kiểm tra học kỳ đầy căng thẳng bởi Tết năm nay, em sẽ dành thời gian cho việc học tập.

"Em có dự định thi vào lớp 10 chuyên nên Tết năm nay, em sẽ hạn chế các hoạt động vui chơi. Thay vào đó, em tập trung học, ôn luyện thêm các dạng đề, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau Tết"  - Tường Huy chia sẻ.

Lê Đức Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng nói rằng, Tết năm nay, em sẽ ở nhà để ôn bài.

"Mọi năm, Tết em thường hay đi chơi cùng gia đình nhưng năm nay, em sẽ ở nhà học bài nhiều hơn là đi chơi. Ngoài  kiến thức vừa được học trên lớp, em sẽ hệ thống lại những kiến thức đã học để biết mình còn yếu kém chỗ nào. Từ đó bổ sung kiến thức, học lại bài kỹ hơn, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào lớp 10" - Đức Minh chia sẻ.

Lật giở phần bài tập về nhà thầy cô giáo đã giao, Lê Phương Uyên, học sinh lớp 12, Trường Hữu Nghị T78 (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nhận xét, khối lượng bài tập Tết như vậy không quá nhiều với một học sinh cuối cấp.

Em nói, những bài tập thầy cô giao cho chủ yếu vào 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Nữ sinh dự định, sẽ xây dựng thời gian biểu thật hợp lí để hoàn thành số bài tập này và ôn tập thêm các phần kiến thức khác trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

"Mỗi ngày em sẽ dành khoảng 4 tiếng để giải quyết các bài tập thầy cô giao trên lớp và luyện viết văn. Thời gian còn lại, em sẽ nghỉ xả hơi và làm những công việc khác".

Là học sinh cuối cấp, Phương Uyên ý thức thời gian này, em cần tăng tốc để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Em nghĩ nếu mình biết cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi thì việc ôn thi sẽ đạt hiệu quả hơn rất nhiều" - Phương Uyên chia sẻ.

Không gây áp lực cho học trò

Với nhiều học sinh cuối cấp, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là khoảng thời gian thích hợp để ôn tập, hệ thống lại những kiến thức đã học, chuẩn bị tâm thế cho các kỳ thi quan trọng sau Tết. 

Còn phía các nhà trường, việc giao bài tập Tết cũng hạn chế nhằm tránh gây áp lực, tâm lý đến học trò. Riêng với học sinh cuối cấp, thầy cô vẫn giao 1 lượng bài tập để các em duy trì việc tự học trong suốt thời gian nghỉ lễ.

"Mỗi thầy cô, mỗi nhà trường đều đã có kế hoạch dài hơi cho học sinh ôn thi. Do đó, cha mẹ hay bản thân các em học sinh không nên quá lo lắng.

Bên cạnh việc học, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các em cũng nên cân đối thời gian để tham gia các hoạt động vui chơi, giải toả căng thẳng. Như vậy, việc tiếp thu kiến thức sẽ rất dễ dàng" - cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường THCS Bế Văn Đàn dành lời khuyên đến học sinh cũng như các bậc phụ huynh.

 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ tận dụng phong tục lì xì ngày Tết dạy con những bài học hay

Vân Trang |

Lì xì là một trong những phong tục không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Nhiều phụ huynh tận dụng phong tục này, dạy con những bài học ý nghĩa.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi vài triệu, nơi không đủ tiền tàu xe

Tường Vân |

Nhiều thầy cô ngậm ngùi khi nhiều năm công tác trong nghề, không biết đến tiền thưởng Tết. Một số thầy cô được nhận quà Tết, nhưng cũng chỉ vài trăm nghìn đồng.

2 điều quan trọng cha mẹ dạy con mỗi dịp Tết đến Xuân về

Tường Vân |

Dạy con những bài học về cội nguồn, dạy con cách cân bằng giữa việc học và việc chơi - đây là 2 điều quan trọng mà nhiều bậc phụ huynh dự định sẽ dạy con vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cha mẹ tận dụng phong tục lì xì ngày Tết dạy con những bài học hay

Vân Trang |

Lì xì là một trong những phong tục không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Nhiều phụ huynh tận dụng phong tục này, dạy con những bài học ý nghĩa.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi vài triệu, nơi không đủ tiền tàu xe

Tường Vân |

Nhiều thầy cô ngậm ngùi khi nhiều năm công tác trong nghề, không biết đến tiền thưởng Tết. Một số thầy cô được nhận quà Tết, nhưng cũng chỉ vài trăm nghìn đồng.

2 điều quan trọng cha mẹ dạy con mỗi dịp Tết đến Xuân về

Tường Vân |

Dạy con những bài học về cội nguồn, dạy con cách cân bằng giữa việc học và việc chơi - đây là 2 điều quan trọng mà nhiều bậc phụ huynh dự định sẽ dạy con vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.