Chị Huỳnh Thị Hường, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có con năm nay vào đại học. Chị làm công nhân thời vụ, lương tháng có tháng không. Chồng chị làm ruộng, nên dù cháu học khá nhưng không dám đưa con đi học xa. Chị chọn cho con học đại học tại Bạc Liêu để giảm chi phí. Dù vậy, năm nay, Trường Đại học Bạc Liêu cũng thông báo tăng tiền học phí. Chị cho biết: Sẽ rất khó khăn, nhưng cũng cố cho cháu theo học.
Năm học 2023 - 2024, học phí dự kiến mà sinh viên của Trường Đại Học Bạc Liêu sẽ phải đóng từ 1.000.000 VNĐ/tháng. Mức thu này tăng 10%, đúng theo quy định của Bộ GDĐT.
Anh Nguyễn Thanh Triều, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có con trai vào năm thứ hai của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng than thở: Năm nay trường thông báo tăng học phí lên 37,6 triệu/năm. So với năm 2022, học phí chương trình đại trà của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tăng thêm 13 triệu đồng.
Anh Triều cho biết, mức này chỉ là học phí. Hàng tháng anh còn phải gửi cho con chi tiêu thêm 4 triệu đồng nữa nên rất khó khăn. "Đành gồng được năm nào hay năm đó vậy", anh Triều cho biết.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phúc đều là công chức một cơ quan cấp tỉnh Bạc Liêu cho biết: Con học giỏi mình rất mừng, cháu nó đỗ cùng lúc 6 trường đại học. Mình chọn trường công, có học phí tương đối là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhưng thông báo của trường năm nay học phí thấy cao hơn năm trước rất nhiều. Mức thu hơn 30 triệu đồng/năm. Chị Phúc cho biết, vợ chồng chị bàn tính trích một đầu lương để nuôi con học, cả gia đình chi một đầu lương.
"Lương tăng không đáng kể, vật giá leo thang, học phí tăng cao khiến cho nhiều gia đình có con vào đại học gặp vô cùng khó khăn", chị Phúc chia sẻ.
Không riêng gì học phí đại học mà học phí các trường mầm non, tiểu học, phổ thông cũng tăng. Cụ thể, mức học phí năm học 2022 - 2023 mỗi tháng đối với mầm non bán trú khu vực thành thị tại Bạc Liêu là 400.000 đồng, khu vực nông thôn là 135.000 đồng; mầm non không bán trú ở thành thị là 300.000 đồng, ở nông thôn là 100.000 đồng. Ở bậc tiểu học, vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp trung học cơ sở, vùng thành thị là 300.000 đồng, vùng nông thôn là 100.000 đồng. Đối với cấp trung học phổ thông, vùng thành thị là 350.000 đồng, vùng nông thôn là 200.000 đồng.