Hiệu trưởng về hưu trăn trở việc tăng lương hưu lên 15% trong năm nay

Anh Thư |

Những giáo viên dành cả cuộc đời cống hiến trí lực cho sự nghiệp Giáo dục nước nhà vẫn đau đáu về câu chuyện lương và chế độ đãi ngộ. Với những nhà giáo đã về hưu, tăng lương hưu lên 15% là niềm an ủi lớn.

Sống được bằng lương là mong ước của nhiều giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy hiện nay. Bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, tinh thần cống hiến và cả ý chí phấn đấu. Cũng vì vậy, việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 1.7.2024 là tin mừng, sự hân hoan trong lòng mỗi nhà giáo.

Nghẹn ngào với câu hỏi: "Cải cách tiền lương có ý nghĩa như thế nào đối với cô?", cô Phạm Hoa - giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) - cho biết, cả 2 vợ chồng đều làm giáo viên, nếu chỉ dựa vào tiền lương mà không làm thêm nghề tay trái thì rất khó khăn.

"Cải cách tiền lương, tăng lương và chế độ đãi ngộ cho giáo viên là tin mừng, tạo nguồn năng lượng tích cực cho nhà giáo. Chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành đã tạo điều kiện, quan tâm đến giáo viên. Mong rằng, cải cách tiền lương sẽ giúp thầy cô yên tâm công tác với nghề, chuyên tâm công tác thay vì làm việc này nhưng phải nghĩ đến ba bốn việc khác để có thể nuôi gia đình" - cô Hoa chia sẻ.

Giáo viên mong chờ cải cách tiền lương năm 2024. Ảnh: Anh Thư
Giáo viên mong chờ cải cách tiền lương năm 2024. Ảnh: Anh Thư

Theo Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, năm 2024, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu để người hưởng lương hưu không bị thiệt thòi khi cải cách. Theo đó, cần phải tính toán cân đối, hài hòa. Nếu mức lương của cán bộ công chức, viên chức tăng 23,5% thì phải tăng lương hưu ít nhất lên 15%.

Là giáo viên đã về hưu, thầy Trần Quốc Thường - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu (Hà Tĩnh) bộc bạch: “Trong suốt 40 năm hoạt động trong ngành giáo dục, cá nhân tôi nhận ra, giáo viên phải chịu rất nhiều áp lực. Không chỉ riêng vấn đề dạy học, mà còn những cuộc thi, hồ sơ, áp lực về thành tích, khiến cho nhiều giáo viên không còn đam mê với nghề như xưa.

Khi về hưu tuổi tác đã cao, thậm chí có rất nhiều trường hợp giáo viên đơn côi, bệnh tật nhiều năm đang phải chống chọi với tử thần hằng ngày”.

Là người sáng lập và điều hành Quỹ Nhân ái Hồng – La, thầy Thường cho biết, vào những dịp như 20.11 khi đi đến thăm hỏi, trao quà cho các giáo viên đã về hưu gặp hoàn cảnh khó khăn, bản thân rất đồng cảm. Vì vậy, việc tăng lương hưu lên 15% là tin mừng, niềm động viên to lớn cho thầy cô đã từng gắn bó với bục giảng.

Quỹ nhân ái Hồng – La thăm hỏi những giáo viên đã về hưu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỹ nhân ái Hồng – La thăm hỏi những giáo viên đã về hưu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tuy không còn công tác trong ngành nữa nhưng các giáo viên về hưu vẫn nhận được sự lo lắng, quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây thực sự là niềm vui tuổi xế chiều.

Cũng mong rằng, trong thời gian tới, giáo viên được quan tâm nhiều hơn nữa, được giải quyết những vướng mắc, khó khăn đang tồn đọng. Điều này tạo động lực cho các giáo viên theo nghề lâu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao" - thầy Thường bộc bạch.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Học viện Tài chính tuyển 4.500 chỉ tiêu với 5 phương thức năm 2024

Danh Trang |

Theo TS Lưu Hữu Đức - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, mùa tuyển sinh năm 2024, Học viện dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu và giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển.

Nỗi niềm về việc tăng lương hưu lên 15% từ ngày 1.7.2024

Anh Thư |

Là những người dành cả tuổi xuân để cống hiến cho ngành Giáo dục, khi nghe tin lương hưu của mình được xem xét tăng 15%, nhiều giáo viên xúc động không nói nên lời.

Mong có suất vào trường hot, học sinh chạy đua theo các kỳ thi riêng

Trang Hà |

Ngoài việc ôn thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 còn tích cực đăng ký thi các kỳ thi riêng với mong muốn tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Đề xuất mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe máy

Phạm Đông |

Qua thảo luận, đề xuất của đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho rằng, cần phải luật hóa vấn đề đấu giá biển xe ô tô, đồng thời mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe máy.

Liên đoàn Karate Nghệ An gây hiểu lầm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

QUANG ĐẠI |

Dù không phải là đơn vị trực thuộc của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng trong các sự kiện liên quan, Liên đoàn Karate Nghệ An đều thể hiện nội dung này trên phông nền.

Giấc mơ Oscar xa vời của phim Việt

Tuấn Anh |

Một mùa Oscar nữa khép lại với chiến thắng rực rỡ dành cho “Oppenheimer”. Siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ được lòng giới chuyên môn với 7 giải Oscar mà còn là tác phẩm ăn khách với doanh thu hơn 1 tỉ USD. Một lần nữa phim Việt hoàn toàn mờ nhạt khi gửi dự thi ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Loạt lùm xùm của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa

THÀNH AN |

Ngoài việc lùm xùm về nợ tiền nước, vướng mắc với các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) còn đang vướng với các hộ dân liền kề khu công nghiệp.

Học viện Tài chính tuyển 4.500 chỉ tiêu với 5 phương thức năm 2024

Danh Trang |

Theo TS Lưu Hữu Đức - Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, mùa tuyển sinh năm 2024, Học viện dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu và giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển.

Nỗi niềm về việc tăng lương hưu lên 15% từ ngày 1.7.2024

Anh Thư |

Là những người dành cả tuổi xuân để cống hiến cho ngành Giáo dục, khi nghe tin lương hưu của mình được xem xét tăng 15%, nhiều giáo viên xúc động không nói nên lời.

Mong có suất vào trường hot, học sinh chạy đua theo các kỳ thi riêng

Trang Hà |

Ngoài việc ôn thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 còn tích cực đăng ký thi các kỳ thi riêng với mong muốn tăng cơ hội trúng tuyển đại học.