Hà Nội thông tin về việc đi học trực tiếp của trẻ mầm non

Thiều Trang |

Sau khi Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, từ tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ lên phương án cho trẻ mầm non đến trường.

Lộ trình đưa trẻ mầm non đến trường

Hiện nay tại Hà Nội, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của 30 quận, huyện, thị xã đã đến trường học trực tiếp; học sinh từ lớp 1 - 6 của các huyện, thị xã học trực tiếp; các quận vẫn học online. Đồng thời, học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại 18 huyện, thị xã đã trở lại học trực tiếp sau thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn chưa được quay trở lại trường học tập, vui chơi. Nhìn các tỉnh, thành lần lượt đón trẻ, nhiều phụ huynh tại Hà Nội sốt sắng, ngóng quyết định chính thức của thành phố, mong muốn Hà Nội nhanh chóng "chốt lịch".

Trước đó, chia sẻ về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay lại trường học tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội, bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, sở đã có văn bản báo cáo thành phố.

Theo đó, nếu dịch diễn biến giảm, công tác phòng dịch đảm bảo thì từ ngày 21.2, học sinh lớp 1 trở lên ở 12 quận nội thành sẽ đi học trực tiếp. Tiếp đó, sau khi Hà Nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh về việc các địa phương phải chuẩn bị tốt mọi mặt để học sinh của các quận trở lại trường học theo lộ trình. Trong đó, Sở GDĐT cần sớm tham mưu UBND thành phố về việc cho học sinh mầm non của các huyện trở lại trường.

Trẻ mầm non cần sớm được quay trở lại trường

Khẳng định việc mở cửa trường học, đưa trẻ mầm non trở lại lớp là việc rất quan trọng và cần nhanh chóng thực hiện, bác sĩ Thiều Thị Tuyết Nhung - Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) - cho hay, trường học là nơi giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Bởi vậy, việc mở cửa trường học sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh là điều rất cần thiết.

BS Nhung lấy dẫn chứng về việc hiện nay trên thế giới nhiều nước đã mở cửa trường học dẫu số ca mắc COVID-19 cao. Bởi họ đánh giá và thấy rõ hậu quả của việc trẻ ở nhà quá lâu.

“Việc đóng cửa trường học quá lâu khiến trẻ không được hoạt động, kéo theo các thói quen về sức khỏe bị đảo lộn. Điển hình như trẻ không được hoạt động thể chất, xem tivi nhiều hơn, tăng thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông, ăn uống không đúng giờ... dẫn đến việc phát triển thể chất không bình thường.

Vì vậy, mở cửa trường học thời điểm này không chỉ cung cấp kiến thức sách vở mà còn thiết lập lại thói quen, hoạt động thể chất và tương tác xã hội thông qua giao tiếp với bạn bè, giáo viên” - BS Nhung nói.

BS Nhung đặc biệt nhấn mạnh về việc, trường học phải là nơi chăm sóc sức khỏe cho trẻ đồng thời là nơi bảo đảm an toàn cho trẻ khỏi bị xâm hại, bạo hành.

"Theo văn bản hướng dẫn 1860 Bộ Y tế, các nhân viên y tế trường học phải là người đề ra phương án ứng phó tình trạng sức khỏe của trẻ cũng như tình trạng cấp bách, khẩn cấp do đại dịch, đại dịch cũng chính là tình trạng khẩn cấp.

Trường học cũng là nơi cung cấp những phương án ứng phó với tình trạng khẩn cấp và phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ương để chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho trẻ. Đặc biệt, trước khi mở cửa trường học, Bộ GDĐT, Bộ Y tế đã đẩy mạnh tập huấn cho các thầy cô giáo, các trường học cũng chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Vì vậy, trẻ mầm non cần sớm được quay trở lại trường" - BS Nhung nêu quan điểm.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Có nên cho trẻ chưa tiêm vaccine COVID-19 đi học trở lại?

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, việc cho trẻ được tiêm vaccine lẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19 đi học trở lại là vô cùng cần thiết. Bởi trẻ cần được phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý và trí tuệ.

Nhiều trường ở TPHCM mở bán trú trong tuần đầu tiên đi học trở lại

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 14.2, cổng trường mầm non, tiểu học tại TPHCM đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Phụ huynh thành phố cũng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc - đưa con đến trường rồi đi làm. Nhiều phụ huynh an tâm hơn khi trường học mở bán trú ngay trong tuần đầu tiên.

Sơn sửa phòng học, dựng lại từng món đồ chơi để đón trẻ mầm non tới trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần 10 tháng không hoạt động, mặc dù có chăm chút nhưng cơ sở vật chất xuống cấp nhiều. "Đi vào nhìn trường xong giống như mình bắt đầu lại từ đầu: bóng điện hỏng, trường bị tróc sơn, thảm cỏ chơi bám bẩn, đồ chơi bám bụi, bay màu...", bà Phạm Thị Thanh Mai – chủ lớp Mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12) chia sẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có nên cho trẻ chưa tiêm vaccine COVID-19 đi học trở lại?

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, việc cho trẻ được tiêm vaccine lẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19 đi học trở lại là vô cùng cần thiết. Bởi trẻ cần được phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý và trí tuệ.

Nhiều trường ở TPHCM mở bán trú trong tuần đầu tiên đi học trở lại

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 14.2, cổng trường mầm non, tiểu học tại TPHCM đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Phụ huynh thành phố cũng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc - đưa con đến trường rồi đi làm. Nhiều phụ huynh an tâm hơn khi trường học mở bán trú ngay trong tuần đầu tiên.

Sơn sửa phòng học, dựng lại từng món đồ chơi để đón trẻ mầm non tới trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần 10 tháng không hoạt động, mặc dù có chăm chút nhưng cơ sở vật chất xuống cấp nhiều. "Đi vào nhìn trường xong giống như mình bắt đầu lại từ đầu: bóng điện hỏng, trường bị tróc sơn, thảm cỏ chơi bám bẩn, đồ chơi bám bụi, bay màu...", bà Phạm Thị Thanh Mai – chủ lớp Mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12) chia sẻ.