Sơn sửa phòng học, dựng lại từng món đồ chơi để đón trẻ mầm non tới trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Gần 10 tháng không hoạt động, mặc dù có chăm chút nhưng cơ sở vật chất xuống cấp nhiều. "Đi vào nhìn trường xong giống như mình bắt đầu lại từ đầu: bóng điện hỏng, trường bị tróc sơn, thảm cỏ chơi bám bẩn, đồ chơi bám bụi, bay màu...", bà Phạm Thị Thanh Mai – chủ lớp Mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12) chia sẻ.

Gần như bắt đầu lại từ đầu 

Những ngày này, các cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non tại TPHCM đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để đón học sinh đi học trở lại từ ngày 14.2.

Tích cực huy động nhân sự lau dọn phòng học, bà Phạm Thị Thanh Mai – chủ lớp Mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12) cho hay trong thời gian nghỉ dịch, bà vẫn thường xuyên qua dọn dẹp, chăm chút cho các phòng học nhưng lâu ngày không sử dụng thiết bị cũng đã hư hỏng rất nhiều.

“Đi vào nhìn trường xong giống như mình bắt đầu lại từ đầu: bóng điện hỏng, trường bị tróc sơn, thảm cỏ chơi bám bẩn, đồ chơi bám bụi, bay màu... Ngoài ra, phải mua sắm thêm máy rửa tay tự động, theo dõi nhiệt độ. Mọi cái gần như đều phải làm lại hết. 2 năm qua, mọi thứ quá khó khăn với các cơ sở mầm non, đặc biệt là ngoài công lập. Nhiều người buông xuôi luôn nhưng mình cũng ráng cố gắng lắm bởi niềm vui là được đón bọn trẻ về trường” - bà Mai kể.

Cơ sở
Các trường mầm non vệ sinh đồ chơi cho trẻ. Ảnh: T.M

Dịch bệnh kéo dài, hầu hết các cơ sở giáo dục ngoài công lập đều gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp học mầm non.

Bà Lâm Bội Linh - đại diện hệ thống trường mầm non Kid's Club cho biết trước Tết, nhân viên đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường. Trong tuần này, các giáo viên, nhân viên của trường đã đi làm lại để trang trí lớp học, chỉnh trang lại khuôn viên của các cơ sở và rà soát, bổ sung những vật dụng, đồ chơi, công trình ngoài trời bị hư hỏng.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Việt – Tổng Giám đốc Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids cho biết, giống như các cơ sở giáo dục tư thục khác, hệ thống trường Global Ecokids cũng phải cố gắng xoay xở đủ cách để duy trì, cầm cự và mong đại dịch sớm qua, để các trường mở cửa đón trẻ trở lại.

Để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại, nhà trường cũng đã xây dựng bộ tiêu chí về phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại như: khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự áp dụng biện pháp 5K.

Phun khử luẩn
Nhân viên phun khử khuẩn trường học. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, ông Việt cho biết cũng sẽ đảm bảo sĩ số mỗi lớp học tối đa 15 bé để chăm sóc và thực hiện tốt phòng dịch. Cùng với đó, nhà trường cũng có  100% nhân sự của hệ thống đã được chích đủ mũi vaccine COVID-19. Suốt thời gian qua, dù trẻ không đến trường nhưng các giáo viên vẫn giữ sự tương tác với phụ huynh, học sinh để các bé không quên trường, quên bài học và cũng giúp các cô nguôi ngoai nỗi nhớ nghề.

Giảm áp lực sĩ số

Để chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại, công tác tập huấn, hướng dẫn chi tiết phòng chống dịch được các trường liên tục cập nhật, phổ biến đến giáo viên.

Việc số trẻ đến trường chưa đạt 100% sĩ số cũng giúp các cơ sở giữ được khoảng cách theo quy định.

"Trước dịch tôi có 6 lớp nhưng giờ 1 số bạn sẽ ở quê vào muộn nên sẽ còn 4 lớp học, 2 phòng học khác để thực hiện cách ly nếu có ca nghi nhiễm. Điều này cũng tạo thuận lợi do không áp lực sĩ số quá đông và giáo viên, học sinh có thời gian để thích nghi”, bà Thanh Mai - chủ lớp Mầm non Bé Ngôi Sao nói.

Các cơ sở giáo dục mầm non
Nhiều cơ sở giáo dục mầm non duy trì sĩ số thấp để đảm bảo công tác chăm sóc và giáo dục cho trẻ. Ảnh: NTCC (chụp trước thời gian dịch bệnh).

Còn ông Lê Cường, chủ một nhóm lớp mầm non ở thành phố Thủ Đức, cho hay nhóm trẻ của ông được cho phép nhận tối đa 70 trẻ (từ 3 đến dưới 5 tuổi), được phân thành 4 lớp. Kết quả trưng cầu ý kiến phụ huynh, chỉ 15 bé được đồng ý cho đi học lại. Số còn lại còn phân vân, gia đình chuyển về quê, phụ huynh có kế hoạch khác.

Tuy vậy, nhóm trẻ vẫn tập trung nhân viên để vệ sinh toàn bộ, thực hiện các kế hoạch phòng dịch, an toàn thực phẩm. Trường kết hợp y tế phường để phun khử khuẩn, tập huấn giáo viên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ghi nhận 5 ca F0 ở trường sau Tết, chỉ thiếu giáo viên mầm non cục bộ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau nghỉ Tết, TPHCM ghi nhận 5 ca F0 trong trường học nhưng đều đã được xử lý đúng quy trình, kịp thời. Công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 và trẻ mầm non đi học trở lại đang được rốt ráo thực hiện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh tiểu học TPHCM trở lại trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ 14.2, học sinh tiểu học tại TPHCM sẽ đi học trực tiếp. Ghi nhận của Lao Động tại Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8), ngay từ sáng sớm ngày 11.2. rất đông phụ huynh đã đưa con mình đến trường để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh cho biết rất vui mừng vì con có thể đến trường để học trực tiếp thay vì học online như trước, song cũng còn lo lắng vì sau thời gian dài con không đến trường lớp, có nhiều bỡ ngỡ.

Học sinh tiểu học ở TPHCM háo hức đến trường

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Trước khi chính thức đi học trở lại vào ngày 14.2, học sinh một số trường đã đến lớp để học nề nếp, làm quen với bạn bè, trường lớp, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ghi nhận 5 ca F0 ở trường sau Tết, chỉ thiếu giáo viên mầm non cục bộ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau nghỉ Tết, TPHCM ghi nhận 5 ca F0 trong trường học nhưng đều đã được xử lý đúng quy trình, kịp thời. Công tác chuẩn bị cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 và trẻ mầm non đi học trở lại đang được rốt ráo thực hiện.