Giảm 3.788 điểm 10 tại Kỳ thi THPT quốc gia 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ GDĐT chính thức công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2018, con điểm 10 được tổng kết là 447 điểm. Như vậy, giảm gần 9,5 lần so với mức 4.235 điểm 10 của năm 2017.

Ngày 11.7, Bộ GDĐT công bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh thành để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. 

Nhìn chung, điểm thi năm nay thấp hơn hẳn so với năm 2017. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối giảm rõ rệt, không còn hiện tượng mưa điểm 10 và không xuất hiện thí sinh đạt 30 điểm. 

Theo thống kê dựa trên số liệu của Bộ GDĐT, cả nước có 447 điểm 10. Trong đó, môn Toán (2), Ngữ Văn (0), Tiếng Anh (76), Vật lí (2), Hoá học (16), Lịch sử (11),  Sinh học (2), Giáo dục công dân (309).

Như vậy, so với năm 2017 (4.235 điểm), số điểm 10 năm nay giảm gần 9,5 lần và tăng gần 7 lần so với năm 2016 (67 điểm).

Về từng môn, so với năm 2017, chỉ duy nhất môn Giáo dục công dân có số thí sinh được điểm 10 tăng cao với 309 điểm 10 (tăng 59 thí sinh). Tất cả các môn còn lại đều giảm mạnh. Trong đó, môn Hóa học từ 1.521 điểm 10 vào năm 2017, giảm xuống còn 16 vào năm 2018. Môn Tiếng Anh giảm từ 996 xuống 76. Môn Địa lí giảm từ 603 xuống 29.

 
 Đồ hoạ: Huyên Nguyễn

Môn Toán chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 là Hoàng Đức Thuận (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Nguyễn Trần Công Đạt (THPT Trần Phú, TP HCM). Trong khi đó, năm 2017 là 281 thí sinh. Môn Sinh học chỉ có 2 em đạt điểm 10 ở Hà Nội và Kon Tum.

Môn Hóa học có nhiều điểm tuyệt đối nhất ở tổ hợp Khoa học tự nhiên với 16 thí sinh, trong đó Nghệ An (5); Đà Nẵng (4); Hà Nội, Bình Định, Tây Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ và Hải Dương, mỗi tỉnh thành có 1 em.

Riêng môn Ngữ văn không có thí sinh đạt điểm 10. Có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,75 điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.