Giải pháp giúp học sinh hứng khởi học tập sau Tết

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội và một số tỉnh thành bắt đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Rất nhiều hoạt động được các thầy cô tổ chức để học sinh hào hứng, vui vẻ với việc đến trường.

Những tiết học thú vị đầu năm mới

"Chúc các bạn học sinh của lớp mình 1 năm mới thật mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, đạt nhiều tiến bộ trong năm học 2024" - tiếng cô Nguyễn Thị Kim Giang - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A4 - Trường THCS Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) cất lên và sau đó là tiếng vỗ tay, hò reo của các em học sinh.

Không kiểm tra bài cũ, hay bài tập về nhà, buổi học đầu tiên của các em học sinh lớp 7A4 bắt đầu bằng những nụ cười ròn rã. Cô Kim Giang đi từng bàn, trao tận tay học trò phong bao lì xì may mắn kèm lời nhắn nhủ cố gắng trong năm học này.

"Em đến trường, cảm thấy rất vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Em còn vui hơn nữa khi được các thầy cô lì xì, Ban giám hiệu đến chúc Tết" - em Nguyễn Đức Anh - học sinh lớp 7A4 chia sẻ.

Đây chỉ là 1 trong số rất nhiều hoạt động được nhà trường tổ chức để giúp các em học sinh hào hứng, vui vẻ trong ngày đầu trở lại trường.

Để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên, trước đó, ban giám hiệu, thầy cô đã dọn dẹp vệ sinh, khuôn viên trường lớp, trang trí bằng những chậu hoa, cây cảnh, backdrop để tạo không khí vui tươi cho học trò.

Có mặt tại sân trường từ sáng sớm để đón các em học sinh trở lại trường, cô Ngô Hồng Giang - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, niềm vui lớn nhất của thầy cô là được nhìn thấy học trò của mình an toàn, khoẻ mạnh, vui vẻ quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài.

"Sang năm mới 2024, tôi mong muốn học sinh và giáo viên toàn trường bình an, gặt hái nhiều thành công" - cô Giang chia sẻ.

Nhanh chóng ổn định nền nếp học tập

Năm nay, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 8 ngày và trở lại trường từ ngày 15.2 (mùng 6 Tết). Gia đình chị Nguyễn Phương Thảo (Hoàng Mai, Hà Nội) rời quê lên Thủ đô trước 1 ngày để nghỉ ngơi, giúp con có sức khoẻ, tinh thần thật tốt trước khi bắt đầu đi học trở lại.

"Trong thời gian nghỉ Tết, gia đình tôi cố duy trì nếp sinh hoạt hằng ngày, không để con thức quá khuya hay dậy quá muộn, tránh việc con bị động, không muốn đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Khi về Hà Nội, tôi hướng dẫn con soạn sách vở, xem lại bài tập, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách vở trước khi đến lớp" - chị Thảo nói.

Với lứa tuổi học sinh tiểu học, cô Phạm Hương Giang - giáo viên Trường Tiểu học Thành Công A (quận Ba Đình, Hà Nội) - đánh giá, các em ở độ tuổi còn nhỏ, nên thường mang tâm lý ngại đến trường, đến lớp sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Do vậy hết kỳ nghỉ, nhiều em có cảm giác tiếc nuối, khó quay trở lại với việc học hành, làm bài tập hằng ngày.

Để nhắc học sinh của mình đến trường đúng giờ, cô Hương Giang đã trực tiếp nhắn vào nhóm zalo của lớp nhắc nhở phụ huynh về lịch trở lại trường của con. Điều này sẽ giúp các bậc phụ huynh nhớ lịch trở lại trường, từ đó, có kế hoạch nhắc nhở, hướng dẫn, động viên con lấy lại tinh thần học tập, giúp các con chuyển từ trạng thái “ăn Tết” sang trạng thái “đi học” một cách nhẹ nhàng, không bị bỡ ngỡ.

"Ngay khi quay trở lại trường, tôi thường tránh ra những bài tập khó, thiếu tính truyền cảm hứng; không phàn nàn, kêu ca học sinh về nền nếp, thói quen học tập. Thay vào đó, tôi ưu tiên lựa chọn các bài tập dựa trên năng lực, sở thích của trò để khơi gợi lại hứng thú học tập cho các em. Đối với những em có tâm lý lười học, chán, tôi phối hợp với phụ huynh động viên, chia sẻ giúp các con sớm đi vào nếp học tập" - cô Hương Giang chia sẻ.

Nhiều trường kéo dài lịch nghỉ Tết

Năm 2024, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đối với học sinh của các địa phương trên cả nước có sự chênh lệch khá lớn, nơi 7 ngày, có nơi 9 - 16 ngày. Lào Cai và Hà Giang là hai địa phương cho học sinh nghỉ học dài nhất - 16 ngày, từ ngày 3 - 18.2 (từ 24 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh "vui như Tết" ngày đầu trở lại trường

Tường Vân |

Ngày 15.2, các trường học tại Hà Nội đón học sinh trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều hoạt động được các thầy cô tổ chức để học sinh hào hứng trở lại trường.

Món quà độc lạ thầy cô lì xì cho học sinh ngày đầu trở lại trường

Tường Vân - Trà My |

Để buổi học đầu tiên của năm mới thật vui vẻ, nhiều giáo viên đã tự tay chuẩn bị những món quà sáng tạo, đẹp cả hình thức lẫn nội dung tặng cho học sinh.

Trao tặng 500 cặp sách cho học sinh tại Bắc Giang

Nguyễn Thị Mơ |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 500 chiếc cặp sách, với tổng trị giá 100 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho học sinh một số trường học trong tỉnh.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Trẩy hội chùa Phượng Vũ, xem kiệu quay dưới nước ở Thái Bình

Ý Yên (Ảnh: Hải Nguyễn) |

Lễ hội chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng) khuấy động không khí hội xuân tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Học sinh "vui như Tết" ngày đầu trở lại trường

Tường Vân |

Ngày 15.2, các trường học tại Hà Nội đón học sinh trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều hoạt động được các thầy cô tổ chức để học sinh hào hứng trở lại trường.

Món quà độc lạ thầy cô lì xì cho học sinh ngày đầu trở lại trường

Tường Vân - Trà My |

Để buổi học đầu tiên của năm mới thật vui vẻ, nhiều giáo viên đã tự tay chuẩn bị những món quà sáng tạo, đẹp cả hình thức lẫn nội dung tặng cho học sinh.

Trao tặng 500 cặp sách cho học sinh tại Bắc Giang

Nguyễn Thị Mơ |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 500 chiếc cặp sách, với tổng trị giá 100 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho học sinh một số trường học trong tỉnh.