Gần 12.000 học sinh, giáo viên ở Đà Nẵng mắc COVID-19 sau 10 ngày đến trường

An Thượng |

Đà Nẵng - Chỉ sau hơn 10 ngày cho học sinh đến trường học trở lại, thành phố đã ghi nhận hơn 10.000 học sinh và hơn 1.800 giáo viên mắc COVID-19. Nhiều trường đã quay lại hình thức dạy trực tuyến...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng, liên tiếp những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại thành phố này liên tục tăng.

Trong ngày 28.2, lần đầu tiên, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc lên đến 4 con số với 1.128 ca mắc. Đặc biệt, tình trạng học sinh và giáo viên mắc COVID-19 tăng nhanh sau khi cho học sinh đến trường học trở lại.

Theo ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Đà Nẵng thì chỉ sau hơn 10 ngày cho học sinh đến trường học trở lại đã có gần 12.000 học sinh và giáo viên mắc COVID-19. Trong đó, hơn 1.800 giáo viên. Hiện chỉ còn khoảng 41% số học sinh khối tiểu học đến trường học trực tiếp, còn lại phải chuyển sang học trực tuyến. Hôm nay (1.3), khối trẻ mầm non ở Đà Nẵng sẽ đến trường trở lại, tuy nhiên do số ca mắc COVID-19 tăng nên nhà trường và phụ huynh rất lo ngại.

Thành phố Đà Nẵng đang điều trị 268 ca bệnh nặng phải thở ôxy, chủ yếu tập trung điều trị tại Bệnh viện dã chiến, gây khó khăn cho đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện này. Ngoài ra, hệ thống y tế cơ sở cũng quá tải bởi số ca mắc COVID-19 tăng nhiều và tự cách ly, điều trị tại nhà.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người dân tự giác khai báo khi mắc COVID-19 để được tư vấn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân tự giác khai báo với y tế khi mắc COVID-19 để được hỗ trợ tư vấn.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua kit test COVID-19, giá tăng cao

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngày qua số ca mắc COVID-19 tăng cao, đồng thời việc học sinh các cấp đã học trở lại nên rất nhiều người đổ xô đi mua kit xét nghiệm để về nhà tự test nhằm theo dõi sức khỏe. Việc nhu cầu người dân mua quá lớn khiến mặt hàng này cũng tăng giá.

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng: Người dân tự giác khai báo khi mắc COVID-19 để được tư vấn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân tự giác khai báo với y tế khi mắc COVID-19 để được hỗ trợ tư vấn.

Người dân Đà Nẵng đổ xô mua kit test COVID-19, giá tăng cao

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Những ngày qua số ca mắc COVID-19 tăng cao, đồng thời việc học sinh các cấp đã học trở lại nên rất nhiều người đổ xô đi mua kit xét nghiệm để về nhà tự test nhằm theo dõi sức khỏe. Việc nhu cầu người dân mua quá lớn khiến mặt hàng này cũng tăng giá.

Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.