Học sinh từ khối 7 đến 12 ở Đà Nẵng sẽ đi học vào ngày 7.2

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 6.2, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho hay, từ ngày 7.2, học sinh từ khối 7 đến khối 12 của các trường, trung tâm sẽ đi học trực tiếp trở lại.

Bà Thuận chia sẻ, trước mắt, khối 7 đến khối 12 sẽ đi học lại vì đã tiêm vaccine phòng COVID-19, còn đối với học sinh khối 1 đến khối 6 vẫn sẽ học trực tuyến. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, báo cáo với UBND thành phố chỉ đạo.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đà tạo TP.Đà Nẵng, chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Căn cứ vào sự thay đổi cấp độ dịch tại địa bàn, thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động quyết định thay đổi hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến phù hợp.

Ông Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết, trong tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức học trực tuyến, bởi vì giáo viên và học sinh ở vùng 3 rất nhiều. Đến khi nào cấp độ dịch thay đổi thì nhà trường sẽ thực hiện nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, và sức khỏe cho học sinh.

“Hiện nay, cơ sở giảng dạy nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng theo quy định giáo viên, học sinh ở vùng 3 thì không được đến trường nên thiếu giáo viên dạy trực tiếp. Khi nào cấp độ dịch thay đổi sẽ điều chỉnh việc giảng dạy” – ông Hưng nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Kịch bản trở lại trường của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán

Trang Hà |

Đến sáng 6.2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Trong đó có 43/63 tỉnh/thành phố sẽ cho học sinh từ cấp mầm non trở lên đi học trực tiếp ngày từ 7.2. Hà Nội và một số địa phương, trẻ mầm non sẽ tiếp tục nghỉ tại nhà.

Linh hoạt trong phòng, chống COVID-19 để học sinh đến trường an toàn

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp kết thúc, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại Quảng Bình, hiện các trường, giáo viên đều đã có kinh nghiệm và những phương án khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa đảm bảo tiến độ học tập.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học tại TPHCM sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nếu ở vùng xanh, học sinh tiểu học ở TPHCM có thể đi học trở lại 2 buổi/ngày hoặc bán trú tất cả khối lớp.

Kịch bản trở lại trường của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán

Trang Hà |

Đến sáng 6.2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Trong đó có 43/63 tỉnh/thành phố sẽ cho học sinh từ cấp mầm non trở lên đi học trực tiếp ngày từ 7.2. Hà Nội và một số địa phương, trẻ mầm non sẽ tiếp tục nghỉ tại nhà.

Linh hoạt trong phòng, chống COVID-19 để học sinh đến trường an toàn

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp kết thúc, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại Quảng Bình, hiện các trường, giáo viên đều đã có kinh nghiệm và những phương án khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa đảm bảo tiến độ học tập.