Động thái phù hợp với thực tiễn

Hưng Thơ - Anh Thư |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy chế tuyển sinh THPT, tức không cộng điểm hay tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nhiều giáo viên cho rằng, động thái phù hợp với thực tiễn...

Đã đến lúc phải trả IELTS về đúng vị trí

Một trong những địa phương tiên phong trong việc cộng điểm vào lớp 10 cho thí sinh có chứng chỉ IELTS là Nghệ An. Từ năm 2021, tỉnh này đã tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS 6.0 vào trường THPT công lập có lớp tiếng Anh tăng cường và 7.0 trở lên đối với Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Nói về việc Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương không cộng điểm hay tuyển thẳng học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, em Thúy Chi - học sinh lớp 9, Trường THCS Long Lâm (Nghệ An) - cho biết, bản thân em đồng tình. Lý do là chứng chỉ IELTS chỉ đánh giá được khả năng ngôn ngữ của cá nhân, trong khi đó thi vào 10 yêu cầu học sinh phải thi nhiều môn.

“Để sở hữu tấm bằng IELTS các bạn phải tốn rất nhiều thời gian học tập, rèn luyện các kỹ năng, nên có thể các môn còn lại sẽ không được chăm chút kỹ lưỡng. Vì vậy trong quá trình học tập ở bậc THPT sau này có thể gặp khó khăn vì mất gốc các môn khác. Đồng thời điều này cũng gây bất lợi cho các bạn không giỏi môn Tiếng Anh, từ đó gây mất công bằng trong học tập và thi cử” - Thúy Chi phân tích.

Là giáo viên đang tham gia giảng dạy tại Trường THCS Lê Lợi (Nghệ An), cô Lý Kim Chung cho rằng, việc Bộ GDĐT yêu cầu dừng tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS là động thái phù hợp với khuyến nghị của đơn vị tổ chức thi cũng như thực tiễn giáo dục Việt Nam. Đã đến lúc phải trả IELTS về đúng vị trí.

“Động thái này giúp phụ huynh đỡ lo lắng, còn học sinh nhẹ gánh áp lực trước bạn bè đồng trang lứa. Điều này cũng hạn chế tối đa sự bất bình đẳng trong giáo dục khi lệ phí học luyện và thi không hề rẻ, không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng” - cô Chung nêu quan điểm.

Địa phương rà soát lại quy định

Ba năm nay, Quảng Trị cũng thực hiện miễn thi môn Tiếng Anh với thí sinh có IELTS và tương đương, quy đổi điểm chứng chỉ để xét vào lớp 10. Đạt 4.0 IELTS, học sinh được quy đổi thành 9 điểm; 4.5 và 5.0 IELTS lần lượt là 9,5 và 10 điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị - cho biết, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025. So với mọi năm, kế hoạch này được phê duyệt sớm để học sinh chủ động. Ở kế hoạch này có một số điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi trong huy động trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, chương trình tiểu học.

Kế hoạch được phê duyệt có sự phân loại đối với việc tuyển sinh cấp THCS, nhằm lựa chọn học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập cao ở cấp THCS, đủ năng lực học lớp chuyên và đảm bảo tính phân luồng sau khi tốt nghiệp. Đối với lớp 10 các trường công lập, việc tuyển sinh thực hiện theo 2 hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Đối tượng được tuyển thẳng là những em đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT. Học sinh đoạt giải Khuyến khích trở lên trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, những thí sinh là học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện; người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật sẽ được tuyển thẳng.

Theo kế hoạch tuyển sinh, đối với môn Tiếng Anh chung, nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn Tiếng Anh, quy đổi thành điểm 9,10 - áp dụng với cả trường chuyên và không chuyên. Ngoài chứng chỉ IELTS, còn có một số chứng chỉ tiếng Anh uy tín các cũng được xét, gồm: TOEFL, TOEIC, Aptis ESOL, PEARSON PTE…

Tuy nhiên, vào ngày 23.2, Bộ GDĐT có văn bản, trong đó có nội dung yêu cầu các đơn vị rà soát lại quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên trong kế hoạch và phương thức tuyển sinh.

“Tỉnh phê duyệt căn cứ vào đề xuất của đơn vị, nên đơn vị đang rà soát lại các quy định. Nếu chưa phù hợp sẽ có đề xuất lại để UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, điều chỉnh cho đúng quy định” - bà Lê Thị Hương thông tin.

Một số địa phương như Tuyên Quang, Lào Cai, Bình Dương, Vĩnh Long... cũng cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS. Theo các địa phương, điều này nhằm thúc đẩy năng lực ngoại ngữ của học sinh địa phương.

Hưng Thơ - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Rà soát quy định tuyển thẳng, miễn thi khi tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có quy định về tuyển thẳng, miễn thi đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, sau đó có thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu điều chỉnh quy định nói trên, nên phải tiến hành rà soát lại.

Những điều chỉnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM thí sinh cần lưu ý

Chân Phúc |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại TPHCM sẽ có một số điều chỉnh, từ đó yêu cầu thí sinh, phụ huynh cần nắm rõ để tránh sai sót.

Hàng loạt học sinh ủng hộ bỏ xét học bạ THPT trong tuyển sinh đại học

Trang Hà |

Với một khảo sát nhỏ thực hiện tại trường THPT, nhiều học sinh bày tỏ sự ủng hộ việc bỏ phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học vì đa dạng lý do.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền hoạt động Công đoàn

Kiều Vũ - Hà Anh |

Hà Nội - Theo Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một trong những yêu cầu là đa dạng hoá các sản phẩm báo chí, xuất bản theo hướng đa phương tiện, thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng sử dụng, lưu hành trong đoàn viên, người lao động.

Kết quả kiểm định đầu vào công chức có giá trị 24 tháng, sử dụng trên toàn quốc

Vương Trần |

Kết quả kiểm định đầu vào công chức có giá trị trong 24 tháng (tương tự như thời hạn của một số chứng chỉ quốc gia, quốc tế) và được thống nhất sử dụng trong toàn quốc.

Ngại xếp hàng, hàng loạt nạn nhân sập bẫy lừa săn vé "Đào, Phở và Piano" trên mạng

Ngọc Thùy |

Lợi dụng cơn sốt của phim “Đào, Phở và Piano” trong những ngày qua, không ít đối tượng đã trà trộn vào các hội nhóm, chợ mạng để lừa đảo người có nhu cầu săn vé xem phim này.

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi xem "Mai" 488 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Trả lời phóng viên Lao Động sáng 28.2, đại diện rạp Cinestar Quốc Thanh (TP.HCM) cho biết đoàn thanh tra có công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả ngày 24 và 26.2 phim "Mai" của Trấn Thành.

Rà soát quy định tuyển thẳng, miễn thi khi tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có quy định về tuyển thẳng, miễn thi đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, sau đó có thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu điều chỉnh quy định nói trên, nên phải tiến hành rà soát lại.

Những điều chỉnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM thí sinh cần lưu ý

Chân Phúc |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại TPHCM sẽ có một số điều chỉnh, từ đó yêu cầu thí sinh, phụ huynh cần nắm rõ để tránh sai sót.

Hàng loạt học sinh ủng hộ bỏ xét học bạ THPT trong tuyển sinh đại học

Trang Hà |

Với một khảo sát nhỏ thực hiện tại trường THPT, nhiều học sinh bày tỏ sự ủng hộ việc bỏ phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học vì đa dạng lý do.