Đình chỉ 3 học viên học thạc sĩ sử dụng chứng chỉ TOIEC giả

Anh Nhàn |

Phát hiện 3 học viên trong lớp cao học thạc sĩ sử dụng chứng chỉ TOIEC giả, hội đồng kỷ luật trường đại học (ĐH) Khoa học Tự Nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM đã đình chỉ học và hủy kết quả học tập của 3 học viên này.

Trao đổi với Lao Động, ThS Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông nhà trường xác nhận thông tin trên.

ThS Phùng Quán cho biết: "3 học viên lớp cao học thạc sĩ cơ bản đã hoàn thành chương trình học, chỉ còn chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định là được tốt nghiệp. Tuy nhiên, 3 học viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ TOIEC giả nên nhà trường đã đình chỉ học và hủy kết quả học tập của 3 học viên này. Song song đó, các học viên còn bị cấm thi vào trường trong 3 năm tiếp theo".

 
Thông tin học viên học thạc sĩ sử dụng chứng chỉ TOIEC giả vừa được đăng tải lên fanpage của Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM

ThS Phùng Quán thông tin thêm, Phòng Đào tạo sau đại học của nhà trường cũng nhận được thông tin từ một số học viên phản ánh đã học các trung tâm ngoại ngữ kém chất lượng và bị cấp chứng chỉ TOIEC giả mạo. Vì thế, các bạn học viên nên đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và ôn thi ở trung tâm có uy tín.

 
Quy định về chứng chỉ tiếng Anh để tốt nghiệp đối với học viên học thạc sĩ của nhà trường

Được biết, quy định chứng chỉ ngoại ngữ TOIEC đủ điều kiện tốt nghiệp của trường ĐH Khoa học Tự Nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM là TOIEC (L-R) với hai kỹ năng nghe, đọc tối thiểu 450 điểm và thi đánh giá bổ sung 2 kỹ năng nói - viết đạt chuẩn tương đương B1 do trường tổ chức thi hoặc bổ sung chứng chỉ TOIEC tối thiểu 181 điểm.

TOEIC là kỳ thi tiếng anh quốc tế nhằm kiểm tra trình độ tiếng anh của một người, phản ánh được kỹ năng sử dụng tiếng anh giao tiếp trong công việc, ngành nghề kinh doanh, thương mại, du lịch. Chứng chỉ TOEIC được các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trên toàn thế giới công nhận.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT TP.HCM muốn thẩm tra việc một giáo viên nâng điểm cho học sinh

Anh Nhàn |

Ngày 22.4, Sở GDĐT TP. HCM làm việc với trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TP. HCM) và yêu cầu thẩm tra việc một giáo viên trong trường nâng điểm giữa kỳ nhiều môn học cho một học sinh lớp 12 theo đơn tố cáo của một nhóm giáo viên.

Sử dụng chứng chỉ, bằng cấp giả bị xử lý thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hahungx@xx hỏi: Trước đây, bạn tôi có mua chứng chỉ ngoại ngữ để xin việc làm. Vừa rồi, bạn tôi bị công an gửi giấy triệu tập về việc sử dụng chứng chỉ giả và yêu cầu đến cơ quan công an để làm việc. Trường hợp sử dụng chứng chỉ giả bị xử lý như thế nào?

Sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh về việc sinh viên ở TPHCM xếp hàng từ nửa đêm để lấy số thứ tự đăng ký thi chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở GDĐT TP.HCM muốn thẩm tra việc một giáo viên nâng điểm cho học sinh

Anh Nhàn |

Ngày 22.4, Sở GDĐT TP. HCM làm việc với trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TP. HCM) và yêu cầu thẩm tra việc một giáo viên trong trường nâng điểm giữa kỳ nhiều môn học cho một học sinh lớp 12 theo đơn tố cáo của một nhóm giáo viên.

Sử dụng chứng chỉ, bằng cấp giả bị xử lý thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hahungx@xx hỏi: Trước đây, bạn tôi có mua chứng chỉ ngoại ngữ để xin việc làm. Vừa rồi, bạn tôi bị công an gửi giấy triệu tập về việc sử dụng chứng chỉ giả và yêu cầu đến cơ quan công an để làm việc. Trường hợp sử dụng chứng chỉ giả bị xử lý như thế nào?

Sinh viên xếp hàng từ 3h sáng để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt hình ảnh về việc sinh viên ở TPHCM xếp hàng từ nửa đêm để lấy số thứ tự đăng ký thi chứng chỉ đầu ra môn tiếng Anh.