Điểm chuẩn năm 2017 của Học viện Tài chính cao nhất là 31,92

Bích Hà |

Chiều 31.7, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn và tiêu chí phụ vào trường. Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển cao nhất là 31,92 (tiếng Anh nhân hệ số 2).

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (D01) 29,92 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 22,25 thuộc ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (A00, A01).

Điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Tài chính như sau:

Trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, những em bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

- Điểm môn Tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Toán đối với các ngành còn lại.

- Thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

Ngoài Học viện Tài chính, một số trường đại học khác cũng vừa công bố điểm chuẩn năm 2017.

Theo đó, nhiều ngành của Trường Đại học Hoa Sen lấy điểm trúng tuyển là 16. Cụ thể như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) cũng công bố điểm chuẩn. Chuyên ngành biên-phiên dịch lấy điểm cao nhất, ở mức 22.75 điểm.

Viện đại học Mở Hà Nội cũng vừa công bố điểm chuẩn. Cụ thể như sau:

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội: Cao nhất 24 điểm

B. Hà |

Chiều 31.7, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức năm 2017 các ngành của trường. Ngành có mức điểm cao nhất là 24 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Nội vụ: Cao nhất 25 điểm

Bích Hà |

Chiều 31.7, thêm hàng chục trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2017. Trong khi các trường top trên điểm chuẩn tăng mạnh từ 2-3 điểm, thì các trường top dưới mức điểm trúng tuyển khá thấp. Nhiều trường điểm chuẩn chỉ bằng ngưỡng điểm sàn của Bộ GDĐT: 15,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM cao nhất 27,25

Bích Hà |

Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐHQG TPHCM) đã công bố điểm chuẩn 2017. Năm nay, điểm chuẩn của nhiều ngành tăng cao, như ngành Báo chí lên tới 27,25 điểm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội: Cao nhất 24 điểm

B. Hà |

Chiều 31.7, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức năm 2017 các ngành của trường. Ngành có mức điểm cao nhất là 24 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Nội vụ: Cao nhất 25 điểm

Bích Hà |

Chiều 31.7, thêm hàng chục trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2017. Trong khi các trường top trên điểm chuẩn tăng mạnh từ 2-3 điểm, thì các trường top dưới mức điểm trúng tuyển khá thấp. Nhiều trường điểm chuẩn chỉ bằng ngưỡng điểm sàn của Bộ GDĐT: 15,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM cao nhất 27,25

Bích Hà |

Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn (ĐHQG TPHCM) đã công bố điểm chuẩn 2017. Năm nay, điểm chuẩn của nhiều ngành tăng cao, như ngành Báo chí lên tới 27,25 điểm.