Đề chuyên Văn vào lớp 10 ĐH Sư phạm HN “nhạt và không thời sự“

Khả Hân |

Nhạt, thiếu tính thời sự là nhận định của cả học sinh và chuyên gia về đề thi môn Ngữ văn dành cho thí sinh lớp chuyên Văn vào THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2017.
Đề thi chuyên Văn (Ảnh: Hoàng Thanh)

Đề chuyên Văn có 2 câu, thời gian làm bài trong 150 phút. Tuy nhiên, đề thi năm nay được đánh giá là không hay.

Thí sinh T.H cảm nhận: Em thấy đề thi môn Văn chung và dành cho lớp chuyên năm nay đều không hay. Đề thi quá “nhạt” và chẳng mang tính thời sự.

TS Phạm Hữu Cường - Trung tâm luyện thi thầy Cường - cho hay: Đề thi môn Ngữ văn dành riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm HN (ĐHSP) năm nay cũng dễ hơn các năm trước, ít đề cập đến các vấn đề lí luận văn học vốn sâu và khó. 

Ở câu Nghị luận xã hội (4 điểm), đề yêu cầu từ câu nói của M.Gorki, bàn về thực trạng văn hoá đọc của thế hệ trẻ hiện nay, là vấn đề có ý nghĩa tương đối thiết thực và thời sự, nhất là khi văn hoá đọc hiện nay đang bị lấn át bởi văn hoá nghe nhìn.

Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng ở câu này tương đối cơ bản, thí sinh chỉ cần bám sát đề thi và tập trung suy nghĩ là làm được.

TS. Phạm Hữu Cường nhận định đề thi không khó, khá an toàn ít câu hỏi mở, tính thời sự và khả năng phân loại thí sinh cũng chưa thật cao (Ảnh: NVCC)

Về câu Nghị luận văn học (6 điểm), thầy Cường cho hay đề yêu cầu phân tích những hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu để làm rõ những chiêm nghiệm, triết lý của nhà văn.

Ở câu này, thí sinh cần xác định chính xác các hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tập trung phân tích, cảm nhận tinh tế, đồng thời chỉ ra suy ngẫm, triết lý của nhà văn về khả năng hữu hạn của con người trong cuộc sống, cũng như cái "chùng chình, vòng vèo" của con người trên đường đời và khả năng thức tỉnh để thoát khỏi điều đó.

Nhìn chung đề thi không khó, khá an toàn, kiến thức và kĩ năng chủ yếu nằm trong chương trình Ngữ văn 9, đảm bảo được yêu cầu kiểm tra đầu vào đối với thí sinh thi chuyên Văn, nhưng còn ít chất văn, ít chất lý luận văn học vốn rất cần thiết để kiểm tra trình độ và khả năng tư duy của học sinh chuyên Văn, ít khả năng khơi gợi hứng thú làm bài cho học sinh, chưa thật hay, ít câu hỏi mở, tính thời sự và khả năng phân loại thí sinh cũng chưa thật cao, TS. Phạm Hữu Cường cho biết.

Khả Hân
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.