Đầu tư cho giáo dục - Phenikaa hướng tới mục tiêu nhân văn dài hạn

Vân Trang |

Hướng tới mục tiêu trở thành một “Tập đoàn Hạnh phúc” mang khát vọng góp phần đem đến cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng cho cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội, Phenikaa xây dựng và phát triển Hệ sinh thái Phenikaa. Trong đó, Giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng được Tập đoàn đầu tư nhằm thực hiện trách nhiệm phụng sự - cống hiến cho cộng đồng xã hội, chung tay vì đất nước phồn vinh, hùng mạnh, phát triển bền vững, người dân có trình độ dân trí cao, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Đầu tư Giáo dục – vì lợi ích trăm năm và phát triển bền vững

Xuất phát điểm từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất vật liệu sinh thái thành lập năm 2010, Phenikaa đến nay được biết đến là một tập đoàn kinh tế đa ngành của Việt Nam với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước. Phenikaa đặt mục tiêu trở thành một “Tập đoàn Hạnh phúc” với khát vọng góp phần đem đến cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng cho CBCNV, khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội với sự phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa kinh doanh có ý thức.

Từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đó, Phenikaa xây dựng và không ngừng hoàn thiện Hệ sinh thái định hướng đổi mới sáng tạo theo mô hình ba nhà: “Nhà” sản xuất Kinh doanh, “Nhà” Giáo dục và “Nhà” Khoa học; với 4 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ, Giáo dục đào tạo và Chăm sóc sức khỏe.

Hệ sinh thái Phenikaa với mô hình “Ba Nhà” tạo thành một chuỗi các mắt xích hoạt động gắn kết cơ hữu với nhau, khuyến khích tự do sáng tạo, ươm mầm và phát triển tài năng bằng phương châm phát huy giá trị của đào tạo – nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ nhằm giải quyết các yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Trong đó, Giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng được tập đoàn đầu tư mạnh mẽ.

Hình ảnh Hệ sinh thái ba “Nhà” – bốn trụ cột của Phenikaa.
Hình ảnh Hệ sinh thái ba “Nhà” – bốn trụ cột của Phenikaa.

Tập đoàn Phenikaa xây dựng và phát triển Hệ thống cơ sở giáo dục Phenikaa từ cấp tiểu học đến sau đại học theo định hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng, khởi nghiệp, tạo môi trường trải nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, khuyến khích đội ngũ giảng viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo, hiện thực hoá tiềm năng của mình; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ năng lực, tư duy, thái độ sống và khả năng thích ứng nhanh, chuyển đổi kịp thời trong thời đại mới.

Việc đầu tư một cách bài bản, chuyên nghiệp cho lĩnh vực giáo dục đòi hỏi Tập đoàn phải chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt và tài chính và con người cho một chặng đường dài, bởi đây là sự đầu tư mang tầm chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn nhằm tạo nền tảng để phát triển vững chắc và lâu bền, đặc biệt thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Bước chuyển mình của Trường Đại học Phenikaa sau 5 năm tái cấu trúc

5 năm mang tên Phenikaa đã mang đến cho trường những chuyển biến lớn cả về chất và lượng. Cái tên “Trường Đại học Phenikaa” đã trở nên quen thuộc và được đánh giá cao từ các nhà quản lý, giới chuyên môn và đặc biệt trở thành mảnh đất lành cho các giảng viên, nhà khoa học và các sinh viên nuôi dưỡng và phát triển đam mê, khát vọng hướng tới tương lai.

Thay đổi toàn diện về cơ sở vật chất cho giáo dục trên mảnh đất 14ha

Tiếp quản trường từ năm 2017 khi còn là một mảnh đất hoang sơ với khu giảng đường hết sức khiêm tốn, Tập đoàn Phenikaa đã hoạch định chiến lược với một tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược rõ ràng và đầy thách thức, đòi hỏi các nguồn lực đầu tư lớn và kịp thời, kèm theo một kế hoạch hành động chi tiết phù hợp với lộ trình phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Với sự kiên định và quyết liệt bám sát mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, với mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, tới nay, Trường Đại học Phenikaa đã thực sự “thay da, đổi thịt”.

Trải rộng trên khuôn viên xanh 14ha, Trường Đại học Phenikaa là một môi trường học đường tuyệt vời theo tiêu chuẩn quốc tế cho các giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, gồm hơn 200 giảng đường, phòng học đa phương tiện; ~100 phòng thực hành/thí nghiệm hiện đại; thư viện, kí túc xá đầy đủ tiện nghi cùng hệ thống hạ tầng phục vụ thể thao đa dạng (bể bơi, sân bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, tenis, cầu lông)…

Từ một mảnh đất hoang sơ 14ha với khu giảng đường hết sức khiêm tốn, nay đã trở thành một môi trường học đường hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường Đại học Phenikaa.
Từ một mảnh đất hoang sơ 14ha với khu giảng đường hết sức khiêm tốn, nay đã trở thành một môi trường học đường hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường Đại học Phenikaa.

Đầu tư mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nhân tài

Từ con số chưa đến 200 giảng viên vào năm 2019 – thời điểm nhà trường tuyển sinh chính thức với tên gọi Phenikaa, tới nay số lượng giảng viên đã tăng hơn 3,5 lần. Nhà trường đã thu hút và giữ chân các giảng viên, cán bộ nghiên cứu giàu năng lực và kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, đặc biệt có nhiều giảng viên, chuyên gia ưu tú trở về từ nước ngoài. Gần 60% đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Phenikaa có trình độ Tiến sĩ, gần 20% giảng viên có học hàm Giáo sư và Phó Giáo sư.

Trường có 3 nhà khoa học đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu, 3 nhà khoa học đạt giải thưởng Quả cầu vàng, 2 nhà khoa học được nhận giải thưởng tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo, 3 nhà khoa học giành giải thưởng Nhà vật lí trẻ của Hội Vật lí và nhiều nhà khoa học thuộc Top 100.000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất và Top 100 nhà bình duyệt khoa học của thế giới. Đây chính là minh chứng cho quyết tâm của Tập đoàn Phenikaa trong việc đưa Trường Đại học Phenikaa trở thành điểm đến, nuôi dưỡng đam mê cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học dành cho các giảng viên và các nhà khoa học ưu tú.

Nâng tầm quy mô và chất lượng đào tạo giáo dục

Với mục tiêu trở thành đại học đa ngành, xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo nên những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội, Trường Đại học Phenikaa đã quyết tâm và nỗ lực thúc đẩy nhanh và mạnh, nâng tầm quy mô và chất lượng đào tạo giáo dục đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Từ 16 chương trình đào tào tạo năm 2019, đến nay Trường Đại học Phenikaa đã có 41 chương trình đào tạo đại học, 16 chương trình đào tạo thạc sĩ, 4 chương trình đào tạo tiến sĩ ở các lĩnh vực Kĩ thuật, Công nghệ, Khoa học sức khỏe, Quản lý Kinh tế và Kinh doanh, Khoa học xã hội và nhân văn. Từ con số tuyển sinh năm 2019 chỉ là 350 sinh viên, năm học 2023-2024 này con số tuyển sinh dự kiến tăng lên mức hơn 7.500 sinh viên.

Cùng với số lượng sinh viên tăng liên tục theo cấp số nhân với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 72%, chất lượng tuyển sinh cũng được nâng cao qua các năm. Theo kết quả điểm chuẩn đại học chính quy năm học 2023-2024 được nhà trường công bố đợt 1, gần 75% sinh viên trúng tuyển đạt mức điểm từ 21 điểm trở lên.

Mức điểm sinh viên trúng tuyển cao nhất lên đến 27 điểm với ngành Tài năng khoa học máy tính. Thu hút các tân sinh viên bằng uy tín, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, đời sống sinh viên phong phú…, bên cạnh đó, Trường ĐH Phenikaa triển khai áp dụng nhiều hình thức học bổng với quỹ học bổng lên tới 50 tỉ đồng mỗi năm, không tăng học phí đối với các khoá học từ năm học 2020-2021, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 cho đến nay (kể cả năm học 2023-2024), vừa để giảm bớt khó khăn cho sinh viên, vừa để khuyến khích sinh viên học tập tốt hơn.

Với chiến lược bài bản, sự quyết liệt và chú trọng vào chất lượng giáo dục, năm 2020 trường đã được nhận quyết định Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt 4 sao theo đánh giá của Hệ thống đối sáng chất lượng đại học UPM; lọt vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings và là 1 trong 9 trường Đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững trong năm 2022. Trường vinh dự đứng vị trí Top 1 các trường đại học và Viện nghiên cứu Việt Nam trong bảng xếp hạng Nature Index (Giai đoạn tháng 10.2021 đến tháng 12.2022); Top 3 bảng xếp hạng RePEc Việt Nam về các tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu Việt Nam (tháng 12.2022).

Nâng cao uy tín, tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quản lí, đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, Trường Đại học Phenikaa hiện đã mở rộng mạng lưới hợp tác với gần 100 trường Đại học nước ngoài tại khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc; 20 trường đại học Việt Nam, 6 viện nghiên cứu quốc tế và nhiều tổ chức/trung tâm, quỹ học bổng về giáo dục khác… Đây là nền tảng quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa để đưa thương hiệu Trường Đại học Phenikaa vươn tầm thế giới.

Mục tiêu dài hạn khởi nguồn từ tâm

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai nhằm thực hiện trách nhiệm và khát vọng phụng sự - cống hiến, chung tay vì một cộng đồng tri thức, một đất nước phồn vinh, hùng cường và phát triển bền vững, Tập đoàn Phenikaa không đặt lợi nhuận là mục tiêu hành động. Tính đến năm 2023, với vai trò là chủ sở hữu nắm giữ gần như 100% vốn của Trường Đại học Phenikaa, Tập đoàn đã đầu tư gần 2.000 tỉ đồng để xây dựng và phát triển nhà trường. Khi mức đầu tư dự kiến sẽ còn tăng lên trong những năm tới, Tập đoàn đã xây dựng một kế hoạch tài chính rõ ràng với mức lỗ kế hoạch có thể kéo dài đến hết năm 2025.

Phenikaa đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để thực hiện đúng lộ trình mục tiêu và kế hoạch đề ra, phát triển một hệ sinh thái giáo dục Phenikaa hướng tới chất lượng quốc tế và phát triển bền vững. Với Phenikaa, đây là con đường dài hạn – kết nối tương lai, bởi đích đến của Giáo dục là lợi ích trăm năm trồng người, không vì lợi ích trước mắt.

Nhìn lại năm năm đã qua, Tập đoàn Phenikaa và Trường Đại học Phenikaa “lãi” được rất nhiều điều. Đó là từng bước trưởng thành của hàng ngàn sinh viên, là những kết quả nghiên cứu khoa học giá trị đã được chuyển giao áp dụng vào thực tế, là những thành tựu bước đầu cống hiến cho xã hội, là những ghi nhận và đánh giá tích cực, công bằng từ các nhà quản lý, của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế… Tuy nhiên, hơn hết, đó là niềm tin trao gửi của thế hệ trẻ cùng các bậc phụ huynh, của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, các chuyên gia và đối tác dành cho Trường Đại học Phenikaa.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Top 100 trường đại học xuất sắc nhất châu Á trong vòng 20 năm, Trường Đại học Phenikaa sẽ cần phải tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch/chương trình trong giai đoạn tới cùng sự hậu thuẫn vững chắc từ Hệ sinh thái của Tập đoàn Phenikaa.

Một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của Nhà trường, đó là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, phụ huynh và đối tác… trên hành trình phát triển thế hệ trẻ Việt Nam tri thức, nhân văn với năng lực toàn diện để sẵn sàng, tự tin cho sự nghiệp tương lai; khuyến khích đổi mới sáng tạo; kiến tạo những giá trị vững bền cho cộng đồng và xã hội.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Chưa kịp tựu trường, tân sinh viên đã lo lắng gánh nặng học phí đại học

trà my |

Ngoài tiền học phí, nhiều sinh viên năm thứ nhất còn phải căn cơ để chi trả mức phí sinh hoạt, chi tiêu trong tháng đầu tiên.

Học phí ngành Khoa học Máy tính của nhiều trường top đầu

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ thông tin học phí của ngành Khoa học máy tính tại nhiều trường đại học, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình tăng học phí mới

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí.

Gần 1/3 học sinh tốt nghiệp THCS ở Điện Biên mất cơ hội học THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi các trường Trung học phổ thông (THPT) tại Điện Biên công bố danh sách vào lớp 10, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang vì con em mình không có cơ hội học tiếp THPT.

Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9

Ngọc Thùy |

Mọi nẻo đường, ngõ phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9.

Cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm

Quý An |

Ghi nhận vào sáng 31.8 (giờ Việt Nam), cổ phiếu hãng xe điện VinFast (NASDAQ: VFS) hiện giảm còn 41,27 USD/cổ phiếu (tương đương 11%) so với phiên trước đó.

Miễn phí hơn 3.000 vé xe buýt 2 tầng cho khách tham quan Hà Nội dịp 2.9

Chí Long |

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức miễn phí vé xe buýt 2 tầng, tặng quà cho du khách tham quan Thủ đô và thăm Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Chủ tịch Bạc Liêu thay đường dây nóng và cách tiếp nhận thông tin

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 13h ngày 31.8, số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu được thay đổi. Cách tiếp nhận thông tin đường dây nóng cũng thay đổi.

Chưa kịp tựu trường, tân sinh viên đã lo lắng gánh nặng học phí đại học

trà my |

Ngoài tiền học phí, nhiều sinh viên năm thứ nhất còn phải căn cơ để chi trả mức phí sinh hoạt, chi tiêu trong tháng đầu tiên.

Học phí ngành Khoa học Máy tính của nhiều trường top đầu

Trang Hà |

Báo Lao Động chia sẻ thông tin học phí của ngành Khoa học máy tính tại nhiều trường đại học, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình tăng học phí mới

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí.