“Giấy trắng mực đen” cho chắc!
Hôm nay (15.6), các trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội chính thức tuyển sinh đầu cấp. Đây là năm thứ hai Sở GDĐT Hà Nội áp dụng hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến để tạo thuận lợi cho phụ huynh, tránh việc phải xếp hàng từ nửa đêm như một vài năm trước. Dự kiến, toàn thành phố sẽ tuyển 145.000 học sinh lớp 1 vào năm học 2017 - 2018.
Trong ngày đầu tiến hành đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, tại một số quận như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông... số lượng phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con tăng đột biến. Vì nhiều người đăng nhập cùng một thời điểm, tình trạng nghẽn đường truyền đã xảy ra nhưng nhanh chóng được khắc phục.
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, khi đăng nhập làm các thủ tục để đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến, việc thao tác rất dễ, tiện lợi và không mất thời gian. Tuy nhiên cũng có không ít người có tâm lý e ngại, nên vẫn chọn cách đầu tháng 7 sẽ đến tận trường con có nguyện vọng học để nộp hồ sơ trực tiếp. Có phụ huynh khi được hỏi, họ còn chưa hề nghe đến hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Việc đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến được phụ huynh đánh giá là dễ dàng, tiện lợi. |
“Tôi chỉ nghe cô giáo của con dặn là 1.7 đến trường để mua hồ sơ và tiến hành đăng ký. Hơn nữa, nếu đăng ký trực tuyến, chẳng hạn sai thông tin hay không thành công thì ai chứng thực cho mình là đã nộp hồ sơ rồi. Chắc tôi vẫn chọn cách đến trường nộp hồ sơ trực tiếp, giấy trắng mực đen, nghe các cô giáo tư vấn cho chắc” - chị Thu Hiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có con gái năm nay lên lớp 1 cho biết.
Cùng tâm trạng như chị Hiền, anh Nguyễn Văn Thắng (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Dù ủng hộ việc nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con bằng hình thức trực tuyến, nhưng tôi vẫn khá lo, lỡ như hồ sơ của con không đến đúng địa chỉ thì làm thế nào?".
Trước những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, các thủ tục để đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến đã được thử nghiệm khá trơn tru và dễ thao tác. Các bậc phụ huynh chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn và có thể yên tâm rằng, hồ sơ nộp sẽ tới đúng địa chỉ trong khi làm thủ tục đều có phản hồi, xác nhận từ phía nhà trường.
Nỗi lo quá tải!
Những năm trước, tình trạng quá tải tuyển sinh đầu cấp tập trung ở các quận nội thành thì nay tình trạng này dịch ra các quận mới, huyện ngoại thành, những nơi có nhiều chung cư, khu công nghiệp. Chẳng hạn Trường tiểu học Tả Thanh Oai chỉ có 12 lớp 1, nhưng thống kê có tới 913 học sinh thuộc diện KT1 (có hộ khẩu thường trú), KT2 (hộ khẩu thường trú quận huyện khác nhưng đang cư trú thực tế tại địa bàn). Tính trung bình sẽ có hơn… 80 học sinh/lớp.
Quá tải và thiếu lớp học cũng xảy ra tại quận Long Biên, Cầu Giấy. Những năm trước, dù đã tăng diện tích lớp học nhưng tình trạng 50-60 học sinh/lớp vẫn tái diễn ở một số trường điểm. Hơn nữa vì tâm lý muốn cho con học trường tốt, nên từ cả tháng trước phụ huynh cũng “nháo nhác” tìm cách chạy trường cho con, dù phải đi xa, học trái tuyến.
Đối diện với vấn đề này, tại hội nghị hướng dẫn triển khai tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018, lãnh đạo Sở GDĐT thông tin, nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở giáo dục căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GDĐT và Ủy ban Nhân dân quận huyện, thị xã, báo cáo Sở GDĐT, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1 và lớp 6.
Lãnh đạo Sở GDĐT cũng khẳng định năm học này sẽ bố trí đủ chỗ học cho các lứa tuổi đầu cấp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Phụ huynh có thể yên tâm để con học theo đúng tuyến tuyển sinh quy định. Trong trường hợp các địa phương xảy ra tình trạng quá tải, thì có thể phân tuyến bớt sang các địa bàn lân cận. Khi đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống sẽ tự động ưu tiên đối tượng KT1, còn chỉ tiêu mới tuyển tiếp đối tượng KT2, KT3.
Phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018, Sở GDĐT Hà Nội đã công bố các số điện thoại “đường dây nóng” để hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018 trên địa bàn. Theo đó, ngoài ba số máy hỗ trợ về kỹ thuật gồm: 04.1081; 04.32115767; 04.38445566 và số máy hỗ trợ về quy chế (04.39363240), tại 30 phòng GDĐT ở các quận huyện, mỗi đơn vị đều có hai số máy để phục vụ cho công tác tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 nhằm giải đáp thắc mắc của người dân trong dịp tuyển sinh.
Tin bài liên quan