Đăng ký nguyện vọng, khoảng cách với điểm sàn bao nhiêu là an toàn?

Chân Phúc |

Hiện các trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là căn cứ quan trọng để các thí sinh đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên các chuyên gia tư vấn khuyên rằng, thí sinh không nên dùng điểm sàn làm căn cứ để đăng ký nguyện vọng mà hãy căn cứ vào điểm chuẩn của từng ngành, trường ở các năm trước.

Đến nay (28.7), hầu hết các trường đại học trên cả nước đều đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Dựa vào mức điểm này mà các thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các ngành, trường để xét tuyển, đảm bảo điểm trúng tuyển phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn.

Thực tế, nhiều năm qua điểm trúng tuyển của một số ngành, trường luôn vượt xa mức điểm sàn. Có những ngành khoảng cách giữa điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển cách nhau 5-7 điểm. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng, không biết nên đặt nguyện vọng như nào là an toàn.

Ví dụ, năm 2022 điểm sàn ngành Báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM là 20 điểm nhưng điểm trúng tuyển lên đến 28,25 điểm. Như vậy, khoảng cách giữa điểm sàn và điểm trúng tuyển lên đến 8,25 điểm.

Liên quan vấn đề này, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Gia Định cho biết, điểm sàn là mức điểm tối thiểu để các trường nhận hồ sơ xét tuyển. Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ tiêu, hội đồng tuyển sinh các trường ĐH sẽ cân nhắc và đưa ra điểm sàn xét tuyển.

Theo TS Mai Đức Toàn, thí sinh không nên dùng điểm sàn làm căn cứ nộp hồ sơ xét tuyển mà nên căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển ở 2 năm gần nhất khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các ngành, trường. "Thông thường điểm chuẩn năm nay của các trường sẽ không thay đổi quá nhiều so với năm trước, chỉ dao động từ 0,5-2 điểm ở các trường công và khoảng 0,5-1 điểm đối với các trường tư", TS Mai Đức Toàn nói.

Tương tự, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho rằng, điểm chuẩn năm trước vẫn là căn cứ quan trọng nhất để thí sinh đăng ký nộp nguyện vọng vào ngành, trường ở năm nay. Còn nếu thí sinh lấy điểm sàn dùng để căn cứ, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng cho rằng, 3 điểm khoảng cách với điểm sàn là ngưỡng tương đối an toàn.

Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM lấy ví dụ: Tại trường ĐH Nông Lâm những năm qua có rất ít ngành lấy điểm chuẩn bằng với điểm sàn. Phần lớn các ngành sẽ chênh lệch với điểm sàn từ 1-3 điểm, tùy vào độ hot của từng ngành và số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào để xét tuyển ở từng năm.

Hiện nay, các thí sinh đang thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện kéo dài đến đến 17h ngày 30.7.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Trang Hà |

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) đại học chính quy năm 2023.

Điểm sàn xét tuyển nhiều trường đại học chỉ từ 15 điểm

Trang Hà |

Sáng 27.7 nhiều trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy (điểm sàn) năm 2023.

Công bố điểm sàn xét tuyển vào các trường công an năm 2023

Bích Hà |

Ngày 26.7, Bộ Công an công bố điểm sàn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Cafe chiều thứ 7: Lý do người trẻ Việt trì hoãn kết hôn

Nhóm PV |

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cuộc sống một mình, hoặc yêu đương nhưng trì hoãn kết hôn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Tuệ An và anh Lê Đình Hà - hiện đang là giáo viên - để giải mã cho câu chuyện “kết hôn muộn ở người trẻ Việt”.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Trang Hà |

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) đại học chính quy năm 2023.

Điểm sàn xét tuyển nhiều trường đại học chỉ từ 15 điểm

Trang Hà |

Sáng 27.7 nhiều trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy (điểm sàn) năm 2023.

Công bố điểm sàn xét tuyển vào các trường công an năm 2023

Bích Hà |

Ngày 26.7, Bộ Công an công bố điểm sàn tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2023.