Đại học Y Hà Nội công bố 90 thí sinh đầu tiên đỗ vào trường

Hà Phương |

Chiều 20.8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách 90 thí sinh đầu tiên đỗ vào trường là những thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng.

Cụ thể trong 90 thí sinh trúng tuyển vào trường có 57 thí sinh đỗ vào ngành Y khoa, 1 thí sinh vào ngành Răng - Hàm - Mặt, 2 thí sinh ngành Y học cổ truyền, 1 thí sinh Y học dự phòng, 14 thí sinh Y khoa phân hiệu Thanh Hóa, 6 thí sinh ngành Xét nghiệm Y học, 6 thí sinh ngành Khúc xạ nhãn khoa, 2 thí sinh vào ngành Y tế công cộng và 1 thí sinh ngành Dinh dưỡng.

 
 
 
 
 
Danh sách các thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.120 hệ đại học chính quy. Đối tượng tuyển sinh của trường là thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với phạm vi tuyển sinh trong cả nước.

Trường sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển và sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường (nếu có) sau khi Bộ GDĐT công bố ngưỡng chất lượng đầu vào đối với khối ngành sức khỏe. Ngoài ra, trường cũng đã chỉ tiêu cho học sinh tuyển thẳng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội qua các năm thay đổi như thế nào?

Hà Phương |

Trong vòng 5 năm trở lại đây, điểm chuẩn của Trường Đại học Y Hà Nội luôn ở mức rất cao. Mới đây, lãnh đạo nhà trường cũng đưa ra nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020-2021 có tăng theo tự chủ?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội đã "chốt" phương án thu học phí năm học 2020-2021.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội qua các năm thay đổi như thế nào?

Hà Phương |

Trong vòng 5 năm trở lại đây, điểm chuẩn của Trường Đại học Y Hà Nội luôn ở mức rất cao. Mới đây, lãnh đạo nhà trường cũng đưa ra nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2020-2021 có tăng theo tự chủ?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Y Hà Nội đã "chốt" phương án thu học phí năm học 2020-2021.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.