Chất lượng giáo dục Việt Nam: Tại sao trên bảo tốt, dưới bảo không?

Đặng Chung |

TS Lê Thống Nhất thẳng thắn cho rằng việc đánh giá chất lượng giáo dục đang có sự “vênh nhau”: Tại sao trên bảo tốt - dưới bảo không tốt”.

Đánh giá chất lượng có sự “vênh nhau”

Tại hội thảo giáo dục 2017 về “Chất lượng giáo dục phổ thông” (do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 22.9, tại Hà Nội), vấn đề đánh giá chất lượng giáo dục VN được bàn luận sôi nổi. Ba chủ đề chính được đề cập chuyên sâu tại hội thảo gồm chương trình giáo dục, đội ngũ giáo viên và vấn đề quản lý giáo dục. Đây là 3 nhân tố căn bản để nâng chất lượng giáo dục phổ thông.

TS Lê Thống Nhất thẳng thắn cho rằng việc đánh giá chất lượng giáo dục đang có sự “vênh nhau”: “Chúng ta có quá nhiều đánh giá về thành tích, nhưng tại sao trên bảo tốt - dưới bảo không tốt”.

Điển hình là kết quả chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015, Việt Nam xếp thứ hạng cao, thậm chí “vượt mặt” các nước tiên tiến trên thế giới, nhưng đa phần người dân Việt Nam không tin đó là sự thật.

Hay mô hình VNEN, Bộ GDĐT nói tốt, Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá cao, trong khi đó phụ huynh nhiều nơi lại phản đối.

TS Lê Quang Minh (Trung tâm đào tạo quản lý tiên tiến, Viện Quản trị Đại học, ĐHQG TPHCM) cho rằng đánh giá có sự “vênh nhau” là do đang có sự khác biệt lớn trong quan điểm về "chất lượng giáo dục" giữa nhà nước, địa phương, nhà trường, phụ huynh và giáo viên.

Trong khi Nhà nước nhìn nhận chất lượng nằm ở mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, quan điểm toàn diện, các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, thì đối với địa phương, chất lượng phải là đạt các chuẩn quốc gia, các chỉ tiêu "được trên giao".

Chất lượng giáo dục phổ thông của VN đã tốt chưa?

Dù còn nhiều tranh cãi, TS Lê Quang Minh cho rằng giáo dục phổ thông VN có chất lượng, nhưng chưa được người Việt “công nhận”.

TS Lê Quang Minh. Ảnh: Lệ Thu.
TS Lê Quang Minh. Ảnh: Lệ Thu.

Ông dẫn chứng kết quả chương trình đánh giá học sinh quốc tế, VN được thế giới khâm phục. Có kết quả này là do Việt Nam có nhiều chính sách giáo dục tạo độ sâu cần thiết cho chương trình đào tạo.

Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội - cho rằng, tổng thể giáo dục phổ thông là bức tranh màu sáng, nhưng so với yêu cầu hội nhập thì còn phải phấn đấu nhiều.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa thẳng thắn: Giáo dục phổ thông còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là năng lực ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng của học sinh VN còn hạn chế, công tác hướng nghiệp cũng chưa tốt…

Ông Nguyễn Đình Anh - nguyên Trưởng Phòng giáo dục chuyên nghiệp, Sở GDĐT Nghệ An cho rằng, hiện 70% giáo viên đứng lớp không có năng khiếu sư phạm. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, cần thiết phải tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên, vì đây là đội ngũ quan trọng quyết định thành công của đổi mới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).