Cao đẳng FPT nói không buộc thôi việc với giảng viên

Chân Phúc |

Trường Phổ thông Cao đẳng FPT TPHCM cho biết, thông tin "buộc thôi việc" với giảng viên phê bình sinh viên trong nhóm lớp là không đúng.

Ngày 3.9, trao đổi với Lao Động, đại diện Trường Phổ thông Cao đẳng FPT TPHCM xác nhận thông tin, đã chấm dứt hợp đồng lao động với giảng viên M.D trong vụ việc giảng viên có lời lẽ phê bình không đúng phương pháp giáo dục trong nhóm lớp, khiến sinh viên xấu hổ với bạn bè.

"Hai bên (nhà trường và giáo viên) đã tổ chức họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động với giảng viên. Vì vậy, những thông tin lan truyền nói nhà trường "buộc thôi việc" hay "giảng viên bị cho chấm dứt hợp đồng",... là không đúng bản chất vụ việc", vị này khẳng định.

Để làm rõ hơn thông tin trên, phóng viên đã yêu cầu nhà trường cung cấp thêm thông tin, biên bản cuộc họp liên quan vụ việc, tuy nhiên phía trường cho biết, tạm thời ghi nhận câu hỏi, sẽ trả lời chính thức vào thời gian khác.

Về phía giảng viên M.D, hiện phóng viên vẫn chưa liên lạc được. Phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ với giảng viên M.D trong vụ việc để làm rõ những thông tin trên.

Theo Trường Phổ thông Cao đẳng FPT TPHCM, ngày 10.8, sau khi nộp bài thi môn học Màu sắc, ngành học Thiết kế đồ họa, sinh viên N.K.L lớp GD1807 đã nhận điểm 0 từ giảng viên M.D, với lí do “Vì sử dụng AI, không có khả năng chỉnh sửa bài theo hướng dẫn của giảng viên, dẫn đến chất lượng bài thi không khác chất lượng bài thi trước đó”.

Sau khi sinh viên thắc mắc điểm số trong group messenger của lớp (nhóm lớp), giảng viên đã có các dòng tin nhắn trao đổi lại theo hướng phê bình cách thức làm bài của sinh viên. Theo phụ huynh, điều này đã làm sinh viên xấu hổ với bạn bè và buồn, khóc.

Ngày 13.8, phụ huynh đã tới trường, gặp đại diện nhà trường “yêu cầu thẩm định chất lượng giảng viên”.

Ngày 15.8, nhà trường (Ban lãnh đạo cơ sở tại TPHCM) đã lập Hội đồng phúc khảo, phúc khảo bài thi của sinh viên và kết luận bài thi đạt 05 điểm. Tại buổi phúc khảo, sinh viên chia sẻ sự hài lòng về kết quả mới.

Ngày 21.8, sau khi ghi nhận các thông tin liên quan, giảng viên bộ môn trực tiếp gặp, xin lỗi sinh viên vì các tin nhắn không phù hợp, trong nội bộ lớp (trên internet).

Tuy nhiên, khi biết thông tin cuộc gặp, phụ huynh nêu quan điểm với đại diện nhà trường “không chấp thuận cách thức gặp riêng sinh viên để giải quyết vấn đề, yêu cầu giảng viên xin lỗi trong nhóm lớp (trên internet)”.

Giảng viên M.D sau đó đã nhắn tin vào nhóm lớp với nội dung: “Cô chúc mừng K.L đã bảo vệ môn học thành công. Trong quá trình giảng dạy, đôi khi cô có những ứng xử gây hiểu lầm khiến cho K.L buồn. Cô xin lỗi tới bạn và mong bạn có lại động lực, tinh thần học tập và tiếp tục việc học tập. Cô chúc các bạn luôn có động lực và tinh thần hợp tác trong học tập, đạt được nhiều thành công trong học tập, cuộc sống”.

Nhà trường xác minh, nội dung tin nhắn nhận được sự đồng thuận của các sinh viên khác; riêng sinh viên K.L đã rời khỏi nhóm lớp từ trước, nên (có thể) không đọc được tin nhắn này.

Ngày 28.8, đại diện nhà trường hẹn gặp phụ huynh nhằm trao đổi chi tiết, thống nhất phương án giải quyết vấn đề, đồng thời mời giảng viên M.D tham gia nhưng giảng viên M,D xin vắng mặt. Sau buổi làm việc, phụ huynh và nhà trường đã thống nhất các giải pháp xử lý.

Phía nhà trường cho biết, nhà trường làm việc riêng với giảng viên M.D, để kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động với giảng viên M.D, kể từ ngày 28.8.2024.

Tuy nhiên, sau khi thông tin việc chấm dứt hợp đồng được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ ý kiến, quan điểm bảo vệ giảng viên M.D, cho rằng hình thức xử lý quá nặng.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đại học Đà Nẵng chưa có phương án xử lý giảng viên bị tố

Nguyễn Linh |

Đại học Đà Nẵng cho biết sẽ hủy bỏ danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" nếu giảng viên bị tố dùng sách chưa xuất bản làm tài liệu xét thi đua.

Giảng viên Đại học ở Đà Nẵng bị tố dùng sách chưa xuất bản

Nguyễn Linh |

Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bị tố sử dụng sách chưa được xuất bản, để giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, thi đua...

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục?

Nguyễn thêu |

Bạn đọc có email noanhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc không?

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Bản tin công đoàn: Thời hạn thực hiện cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Thời hạn xem xét thực hiện cải cách tiền lương; Mức lương ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô...

UAV Nga diệt trạm radar di động của Ukraina

Song Minh |

Trạm radar di động của Ukraina đã bị một máy bay không người lái UAV Nga Lancet phá hủy ở tỉnh Sumy.

Nhân vật Chải xin lỗi về vụ mất nhẫn tại sự kiện ở Quy Nhơn

Hoài Phương |

Diễn viên Long Vũ - nhân vật Chải trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" - lên tiếng xin lỗi về nội dung liên quan việc bị mất nhẫn khi tham dự sự kiện ở Quy Nhơn.

Quân A.P nói về “anh trai chông gai” Tuấn Hưng

Bình An |

Nhiều chiều ý kiến từ khán giả đang gây chia rẽ với dàn nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đại học Đà Nẵng chưa có phương án xử lý giảng viên bị tố

Nguyễn Linh |

Đại học Đà Nẵng cho biết sẽ hủy bỏ danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" nếu giảng viên bị tố dùng sách chưa xuất bản làm tài liệu xét thi đua.

Giảng viên Đại học ở Đà Nẵng bị tố dùng sách chưa xuất bản

Nguyễn Linh |

Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bị tố sử dụng sách chưa được xuất bản, để giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, thi đua...

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục?

Nguyễn thêu |

Bạn đọc có email noanhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc không?