Bí kíp giành suất thực tập từ 3 "ông lớn" công nghệ Google, Facebook, Microsoft của 9X Việt

Nguyễn Hà |

Vượt qua hàng nghìn ứng cử viên nặng ký, Phạm Gia Phong (SN 1998, Hà Nội) đã xuất sắc được 3 ông lớn công nghệ Google, Facebook, Microsoft gọi tên vào vị trí thực tập tháng 11 vừa qua.

Bí kíp giành “tấm vé vàng” từ 3 ông lớn công nghệ

Sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành thực tập sinh của các tập đoàn công nghệ lớn, Phạm Gia Phong (hiện là sinh viên năm 3 trường University of Minnesota, Hoa Kỳ) đã lên kế hoạch từ khi còn học cấp 3. Phong cho biết, ngay sau khi tiếp xúc với môn Tin học, em đã thấy có hứng thú, mặc dù ban đầu định hướng nghề nghiệp hoàn toàn không phải vậy.

“Khi lên cấp 3, em cố học tiếng Anh để thi vào chuyên Anh. Nhưng trong quá trình đi học, em lại nảy sinh hứng thú với môn Tin học nên quyết định chọn bộ môn này theo đuổi, làm ngành tương lai của mình” – Phong chia sẻ.

Sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành thực tập sinh của các tập đoàn công nghệ lớn
Gia Phong (áo cam bên phải) đã sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành thực tập sinh của các tập đoàn công nghệ lớn. Ảnh: NVCC

Nói về hành trình trở thành thực tập sinh của 3 ông lớn công nghệ, Gia Phong cho biết, ban đầu bản thân gặp khá nhiều khó khăn khi đọc tài liệu về công nghệ và tin học do rào cản ngôn ngữ. Hơn nữa là một du học sinh, em có ít lợi thế hơn các thí sinh khác.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, qua nhiều cuộc thi cũng như học hỏi từ người đi trước đã giúp Phong nắm bắt được đủ kiến thức để vượt qua những phần thi khó nhằn của 3 công ty này.

“Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng của Microsoft khiến em đau đầu nhất. Không chỉ phỏng vấn qua mạng, em còn phải đến trụ sở chính để thực hiện 5 vòng phỏng vấn liên tiếp, mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 tiếng.

Gia Phong đã phải qua 5 vòng phỏng vấn liên tiếp. Ảnh: NVCC
Gia Phong đã phải qua 5 vòng phỏng vấn liên tiếp. Ảnh: NVCC

Nhà tuyển dụng hỏi em kiến thức về tin học và khoa học máy tính, yêu cầu em giải một số bài toán hóc búa nhằm thể hiện khả năng suy nghĩ, làm việc” - Phong cho biết.

Chia sẻ bí kíp để có được vị trí thực tập trong mơ, Phong cho biết những tập đoàn này yêu cầu thí sinh phải có kiến thức vững chắc trong lĩnh vực tin học. Thí sinh cũng cần giao tiếp tốt mới có cơ hội lấy được “tấm vé vàng”.

“Với bộ môn tin học nói riêng và các ngành học liên quan tới công nghệ và khoa học máy tính nói chung, chúng ta phải có kinh nghiệm làm việc, tự mình viết ra những dòng code thì mới có thể nhớ và hiểu được kiến thức. Nếu chỉ đọc mỗi sách và không tự tay tạo ra dòng code nào thì khó có thể tiến xa. Một điều nữa là phải học cách giao tiếp và làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp là một yếu tố không thể thiếu trong một môi trường làm việc được” – chàng trai sinh năm 1998 chia sẻ.

Thực tập sinh công nghệ thích Liên minh huyền thoại

Không tự nhận mình là học sinh quá chăm chỉ, nhưng Phong luôn có cách để sắp xếp thời gian học tập và nâng cao kiến thức của mình. Phong thích chơi bóng rổ và hứng thú với các chơi điện tử như Liên minh huyềnthoại và đặc biệt là Fortnite.

Gia Phong cùng bạn bè của mình. Ảnh: NVCC
Gia Phong cùng bạn bè của mình. Ảnh: NVCC

Phong cho biết người mà đã truyền cho em cảm hứng và động lực theo đuổi ngành công nghệ thông tin cho mình chính là anh trai - một lập trình viên xuất sắc và hiện là kỹ sư phần mềm tại Google. Quá trình thực tập của Phong sẽ kéo dài từ hè 2019 đến cuối năm 2019. Phong mong muốn sẽ học hỏi và cọ sát được nhiều kiến thức từ các nhân viên, các nhà lãnh đạo của tập đoàn cũng như các thực tập sinh tài năng khác để cải thiện bản thân hơn.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng cấm cửa phóng viên CNN “động tay” với thực tập sinh

Hải Anh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cáo buộc phóng viên của CNN Jim Acosta "động tay với một phụ nữ trẻ" trong một cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump.

Apple điều tra cáo buộc ép thực tập sinh lắp ráp Apple Watch suốt 12 tiếng

Theo Báo Tin Tức |

Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple đang tiến hành điều tra một nhà máy ở Tây Nam Trung Quốc sau khi một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động cáo buộc nhà cung cấp của Apple ép người lao động là sinh viên làm việc "như robot" trong quy trình lắp ráp sản phẩm Apple Watch.

23 thực tập sinh hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương nghìn đô

Bích Hà |

 23 thực tập sinh hộ lý hoàn toàn do phía Việt Nam đào tạo đã được xuất cảnh theo chương trình thực tập sinh hộ lý kể từ khi chương trình được cơ quan chức năng hai nước thông qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhà Trắng cấm cửa phóng viên CNN “động tay” với thực tập sinh

Hải Anh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cáo buộc phóng viên của CNN Jim Acosta "động tay với một phụ nữ trẻ" trong một cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump.

Apple điều tra cáo buộc ép thực tập sinh lắp ráp Apple Watch suốt 12 tiếng

Theo Báo Tin Tức |

Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple đang tiến hành điều tra một nhà máy ở Tây Nam Trung Quốc sau khi một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động cáo buộc nhà cung cấp của Apple ép người lao động là sinh viên làm việc "như robot" trong quy trình lắp ráp sản phẩm Apple Watch.

23 thực tập sinh hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với mức lương nghìn đô

Bích Hà |

 23 thực tập sinh hộ lý hoàn toàn do phía Việt Nam đào tạo đã được xuất cảnh theo chương trình thực tập sinh hộ lý kể từ khi chương trình được cơ quan chức năng hai nước thông qua.